Toàn cảnh hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

(HBĐT) - Ngày 5/4, Huyện ủy Tân Lạc đã tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện NQT.Ư 8 (Khóa IX) về “chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” (giai đoạn 2003 - 2013).

 

Thực hiện NQT.Ư 8 (Khóa IX), trong 10 năm qua, Huyện ủy Tân Lạc đã quán triệt và triển khai một cách nghiêm túc, toàn diện bằng nhiều biện pháp, cách làm phong phú, sáng tạo; đã cụ thể hóa đường lối quân sự của Đảng, quán triệt sâu sắc Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị; Nghị định 152 của Chính phủ về xây dựng KVPT. Trong đó đã chú trọng xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần, tổ chức tốt công tác bồi dưỡng, giáo dục kiến thức QPAN cho các đối tượng theo quy định; đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới; khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng của địa phương. Cùng với đó, Huyện ủy Tân Lạc cũng đã chú trọng, tập trung xây dựng, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Xây dựng, củng cố và nâng cao chất lượng chính trị, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và hiệu lực điều hành của chính quyền các cấp. Thực hiện công tác này, Huyện ủy Tân Lạc đã ban hành nhiều Chỉ, thị, Nghị quyết về công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Nhờ đó, các tổ chức cơ sở Đảng trong toàn Đảng bộ huyện đã giữ vững, phát huy tốt vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu; xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên có quan điểm, lập trường  tư tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức, lối sống trong sạch, có năng lực công tác thực tiễn. Công tác xây dựng chính quyền, mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội thành viên ngày càng vững mạnh. Công tác quy hoạch, bồi dưỡng cán bộ Đảng, chính quyền, các đoàn thể cấp cơ sở có nhiều tiến bộ. Nhờ vậy, chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị, vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng, hiệu lực quản lý của các cấp chính quyền và chất lượng hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội trong toàn huyện được nâng lên. Cùng với đó, Huyện ủy Tân Lạc cũng đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp tích cực trong xây dựng tiềm lực KTXH địa phương, đẩy mạnh đầu tư phát triển hạ tầng xã hội, từng bước thực hiện có hiệu quả công tác xóa đói - giảm nghèo. Góp phần xây dựng, củng cố niền tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, xây dựng thế trận QPTD gắn với thế trận ANND ngày càng vững chắc; đảm bảo củng cố Quốc phòng gắn với phát triển KTXH ở địa phương. Trong xây dựng tiềm lực QPAN, Huyện ủy đã tập trung chỉ đạo xây dựng LLVT huyện theo hướng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ” đủ sức nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, không ngừng nêu cao ý thức cảnh giác, SSCĐ, không để bị bất ngờ trong mọi tình huống.

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến, phân tích làm rõ và chỉ ra một số hạn chế trong quá trình thực hiện NQT.Ư 8 (Khóa IX) ở địa phương trong những năm qua. Đồng thời rút ra bài học kinh nghiệm và dự báo những yếu tố tác động, dự báo những khó khăn, thách thức và những tác động tới đời sống KT-XH, QPAN và tư tưởng của nhân dân địa phương. Các đại biểu cũng đã thống nhất 5 giải pháp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc trên địa bàn huyện những năm tiếp theo với tư tưởng chủ động tích cực, phòng thủ vững chắc, bảo vệ từ xa; giữ vững ổn định bên trong, ngăn chặn từ bên ngoài; chủ động phòng ngừa, không để bị động, bất ngờ; xử lý linh hoạt, khéo léo, mềm dẻo nhưng kiến quyết các tình huống. Tập trung xây dựng tiềm lực và thế trận QPTD gắn với xây dựng tiềm lực và thế trận ANND.

 

 

*Cùng ngày, Huyện ủy Tân Lạc đã tổ chức hội nghị Sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

 

Phát huy kết quả đạt được sau 4 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, sau 2 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về việc “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, phong trào “làm theo” tấm gương đạo đức của Bác tiếp tục diễn ra sôi nổi trong các ngành, các cấp với nhiều việc làm cụ thể, thiết thực. Xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương điển hình, phổ biến ở hầu hết các địa bàn; Hành động làm theo tấm gương của Bác với nhiều hình thức, việc làm ngày càng phong phú, đa dạng, thiết thực như phong trào “Nuôi lợn đất”, “ống bương tiết kiệm” do Hội Liên hiệp phụ nữ huyện phát động đã thu được số tiền hàng trăm triệu đồng dùng để hỗ trợ cho các gia đình hội viên gặp khó khăn phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; phong trào hiến đất làm đường giao thông, hiến đất xây dựng nhà văn hóa, trường học được phát triển rộng khắp trên toàn dịa bàn huyện... điển hình như ở các xã: Ngổ Luông, Tuân Lộ, Đông Lai, Ngọc Mỹ, Phú Cường. Cùng với đó, vai trò trách nhiệm, tính gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị đã trở thành nề nếp; các cơ quan, đơn vị trong toàn huyện đều đã xây dựng kế hoạch, tổ chức các phong trào thi đua thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu; nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân; Mỗi cán bộ, đảng viên đều tích cực nêu cao tinh thần tự giác, tiết kiệm, công khai, minh bạch trong quản lý ngân sách, trong sử dụng tài sản công...; thực hiện tốt cơ chế “một cửa” giải quyết kịp thời các đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân; bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân; Gắn thực hiện Chỉ thị 03 với việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo tinh thần NQT.Ư4 (Khóa XI) “một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Đồng thời, huyện Tân Lạc cũng đã đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành một nội dung, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; gắn với phong trào thi đua yêu nước ở địa phương.

 

    

Phong trào “Nuôi lợn nhựa” do Hội LHPN huyện Tân Lạc phát động trong những năm qua đã thu được số tiền hàng trăm triệu đồng.

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã thống nhất phương hướng mục tiêu nhiệm vụ năm 2013, theo đó tiếp tục triển khai thực hiện sâu rộng việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh một cách toàn diện. Nhất là tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn tích cực tham gia hưởng ứng thực hiện tốt việc “làm theo” Bác.

 

 

                                                                                   Mạnh Hùng 

 

 

Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục