Cở sở sản xuất gạch của gia đình CCB Đinh Gia Tải ở xóm Yên Sơn, xã Yên Lạc (Yên Thủy) tạo việc làm thường xuyên cho 4 lao động tại địa phương.

Cở sở sản xuất gạch của gia đình CCB Đinh Gia Tải ở xóm Yên Sơn, xã Yên Lạc (Yên Thủy) tạo việc làm thường xuyên cho 4 lao động tại địa phương.

(HBĐT) - Mặc dù mang trên mình thương tật (thương binh hạng ¼) nhưng CCB Đinh Gia Tải ở xóm Yên Sơn, xã Yên Lạc (Yên Thủy) luôn khắc sâu lời Bác dạy “Thương binh tàn nhưng không phế”; tích cực lao động - sản xuất, làm giàu ngay tại quê hương. Với việc đầu tư sản xuất gạch bêtông, kết hợp với mô hình chăn nuôi lợn, CCB Đinh Gia Tải đã năng động, sáng tạo, đưa mô hình kinh tế của gia đình mỗi năm thu nhập trên 200 triệu đồng.

 

Sau những năm phục vụ trong quân ngũ, năm 1988, CCB Đinh Gia Tải được phục viên trở về quê hương với tài sản duy nhất là chiếc ba lô và mang trong mình phẩm chất truyền thống “bộ đội Cụ Hồ”. Ông cho biết: Thời gian đầu mới bắt tay vào phát triển kinh tế, do thiếu vốn đầu tư, thiếu kinh nghiệm và thiếu sự hiểu biết về KHKT trong việc phát triển kinh tế nên gia đình ông gặp nhiều khó khăn. Với niềm tự hào là người lính Cụ Hồ, ông đã quyết tâm vươn lên lập nghiệp.

 

Trải qua những năm tháng lăn lộn với nhiều nghề như: chăn nuôi lợn, gà, xát gạo, sửa chữa điện tử, bán hàng tạp hóa, ông Tải đã tích cóp được số vốn kha khá để đầu tư phát triển kinh tế. Sau một thời gian tìm tòi, nghiên cứu, thăm quan học tập mô hình phát triển kinh tế ở một số nơi trong và ngoài tỉnh thấy mô hình sản xuất gạch bêtông mang lại hiệu quả kinh tế cao, phù hợp với điều kiện, năm 2008, ông đã mạnh dạn xây dựng cơ sở sản xuất gạch bêtông. Ông dốc toàn bộ vốn liếng của gia đình và vay thêm của bạn bè để đầu tư mua máy sản xuất gạch với mức đầu tư ban đầu gần 140 triệu đồng để xây dựng nhà xưởng. Do gạch bê tông của cơ sở làm ra đảm bảo chất lượng, giá cả phù hợp nên trong tháng đầu sản xuất, với công suất từ 1.800 – 2.000 viên/ngày, sản phẩm làm ra đến đâu, tiêu thụ hết đến đó. Sau một thời gian sản xuất, cơ sở của ông đã được nhiều người ở các địa phương khác cũng như nhân dân trong vùng đến thăm quan, học tập kinh nghiệm và đặt mua hàng với số lượng lớn, việc sản xuất ngày càng ổn định. Hiện, cơ sở sản xuất gạch bêtông của gia đình CCB Đinh Gia Tải đang sản xuất 2 loại gạch cùng kích cỡ nhưng cường độ chịu lực khác nhau, giá bán ra 1.500 đồng và 1.800 đồng/viên. Cơ sở đã tạo việc làm thường xuyên cho 4 lao động là con em CCB với mức thu nhập bình quân từ 3,5 - 4 triệu đồng/người/tháng. Không những vậy, gia đình ông còn nuôi lợn thịt để cung cấp ra thị trường trong huyện, trung bình mỗi năm thu về trên 100 triệu đồng từ chăn nuôi (tổng thu nhập của gia đình mỗi năm đạt trên 200 triệu đồng). Sau những năm tháng trải qua những khó khăn, vất vả, nay ông đã xây nhà cửa khang trang, con cái được ăn học đầy đủ.

 

Giờ đây, dù cuộc sống đã khá đủ đầy nhưng người thương binh hạng ¼ Đinh Gia Tải vẫn luôn khắc sâu lời Bác dạy “Thương binh tàn nhưng không phế” để tiếp tục sống có ích cho gia đình và xã hội. Bản thân ông gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện các CVĐ, phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, như: CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC”; “đền ơn - đáp nghĩa”… Tuy mang trong mình những vết thương, mỗi khi trái gió, trở trời, bệnh tật thường xuyên hành hạ nhưng CCB Đinh Gia Tải đã vượt lên nỗi đau thể xác và trở thành tấm gương sáng về ý chí tự lực, tự cường, phấn đấu vượt khó vươn lên, chiến thắng đói nghèo, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.

 

                                                                                   Hoàng Huy

 

 

Các tin khác


Huyện Lạc Sơn áp dụng sáng kiến, giải pháp thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định rõ tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính (CCHC) trong việc quản lý, điều hành, phát triển KT-XH trên mọi lĩnh vực, huyện Lạc Sơn đã chú trọng xây dựng các sáng kiến, giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ CCHC. Đồng thời đẩy mạnh áp dụng sáng kiến, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ CCHC trên địa bàn huyện.

Thống nhất thời gian, nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa XVII

Chiều 6/5, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị liên tịch thống nhất thời gian, nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Cao Phong

Chiều 6/5, tại xã Tây Phong, huyện Cao Phong, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh tiếp tục tiếp xúc cử tri (TXCT) trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri tại huyện Yên Thủy

Sáng 6/5, tại xã Lạc Thịnh, huyện Yên Thủy, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh gồm các đồng chí; Đặng Bích Ngọc, Phó Trưởng đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh; Hoàng Đức Chính, Bí thư Huyện uỷ Lạc Sơn đã tiếp xúc cử tri (TXCT) trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV tại huyện Yên Thủy. Dự hội nghị TXCT có các đồng chí: Bùi Văn Thắng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục