Người dân xã Bảo Hiệu (Yên Thủy) chuyển đổi 25 ha ruộng 1 vụ lúa kém năng suất sang trồng bí đỏ mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Người dân xã Bảo Hiệu (Yên Thủy) chuyển đổi 25 ha ruộng 1 vụ lúa kém năng suất sang trồng bí đỏ mang lại hiệu quả kinh tế cao.

(HBĐT) - Nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIX (nhiệm kỳ 2010 - 2015), Đảng bộ huyện Yên Thuỷ đã hoàn thành 4 chỉ tiêu, 7 chỉ tiêu đạt tiến độ thực hiện và 5 chỉ tiêu đang được tập trung phấn đấu thực hiện quyết liệt từ nay đến năm 2015.

 

Nhìn lại nửa nhiệm kỳ vừa qua, đồng chí Bùi Thị Thu, Phó Bí thư TT Huyện uỷ khẳng định: Là địa phương gặp nhiều khó khăn trong sản xuất nông nghiệp, thời gian qua, các cấp uỷ Đảng, chính quyền đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiều biện pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất nông nghiệp như đồng bộ các giải pháp hỗ trợ, khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng thâm canh, áp dụng KH-KT. Tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, khuyến khích chuyển đổi diện tích cây trồng kém hiệu quả, sang trồng các loại cây có năng suất cao. Đặc biệt là quan tâm đầu tư cải tạo, nâng cấp các công trình thủy lợi.

Kinh tế của huyện luôn đạt mức tăng trưởng khá, cơ cấu nền kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng từ 10,52% (năm 2011) lên 15,4% (ước đạt năm 2013). Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 22,52% (năm 2011) xuống còn 17,43% (ước thực hiện năm 2013). Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 15,34 triệu đồng (năm 2011) lên 20,21 triệu đồng (ước đạt năm 2013).  

Bên cạnh việc phát triển kinh tế, hoạt động văn hoá - xã hội cũng được quan tâm và có nhiều tiến triển. Nửa nhiệm kỳ qua, toàn huyện đã có thêm 6 trường đạt chuẩn quốc gia, nâng tổng số trường đạt chuẩn của toàn huyện lên 14 trường (vượt 1 trường cho với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội). Công tác xóa đói - giảm nghèo tiếp tục được thực hiện có hiệu quả, các chương trình xóa đói - giảm nghèo được quan tâm triển khai. Tỷ lệ hộ nghèo đã giảm từ 22,52% (năm 2011) xuống còn 17,43% (ước thực hiện năm 2013). 

Bên cạnh đó, công tác xây dựng Đảng, củng cố và kiện toàn tổ chức Đảng tiếp tục được chú trọng, vai trò lãnh đạo của Đảng được giữ vững; chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên. Công tác phát triển Đảng đã kết nạp được 545 quần chúng ưu tú vào Đảng. Qua phân loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng hàng năm có 80% tổ chức cơ sở Đảng đạt TS-VM, trên 80% đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 14% đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, nửa nhiệm kỳ  qua, nền kinh tế của huyện Yên Thuỷ hàng năm đạt khá nhưng chưa bền vững, chưa có bước phát triển đột phá, dự báo cuối nhiệm kỳ khó đạt chỉ tiêu Nghị quyết đã đề ra. Trong khi đó, hạ tầng giao thông, thuỷ lợi, y tế xã còn thiếu và yếu, chưa đáp ứng được yêu cầu; chất lượng giáo dục có sự chênh lệch giữa các vùng trong huyện. Tỷ lệ làng, KDC văn hoá chưa cao, dự báo cuối nhiệm kỳ khó đạt được chỉ tiêu Nghị quyết... 

Trao đổi về những tồn tại này, đồng chí Phó Bí thư TT Huyện uỷ cho biết: Hiện nay, huyện đang tập trung triển khai quyết liệt một số nhiệm vụ và giải pháp để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết đã đề ra. Cụ thể, thường xuyên chăm lo xây dựng củng cố, kiện toàn các tổ chức Đảng vững mạnh về mọi mặt, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến của tổ chức Đảng và đảng viên. Về kinh tế, phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng thâm canh, áp dụng KH-KT, chuyển đổi diện tích cây trồng kém hiệu quả sang trồng các loại cây trồng có năng suất, hiệu quả cao hơn. Khuyến khích phát triển chăn nuôi theo hướng trang trại quy mô vừa và nhỏ. Tăng cường chỉ đạo xây dựng làng, cơ quan, trường học đạt chuẩn văn hoá đảm bảo chất lượng, đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Kiềm chề và giảm tệ nạn xã hội, giữ vững AN-QP. Tập trung phấn đấu quyết liệt để hoàn thành 5 chỉ tiêu: tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 19,8%; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2015 đạt 27,5 triệu đồng; toàn huyện có 76,92% số xã đạt chuẩn quốc gia về y tế; 86% số hộ đạt gia đình văn hoá, 75% số làng đạt làng văn hoá và 16% số xã đạt tiêu chuẩn NTM...  

 

                                                                      Dương Liễu

 

Các tin khác


Lễ Thượng cờ ''Thống nhất non sông'' tại Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải

Sáng 30/4, tại Kỳ đài ở khu Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức Lễ Thượng cờ "Thống nhất non sông” nhân dịp Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024), 52 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị (1/5/1972-1/5/2024).

Tuổi trẻ huyện Tân Lạc thắp sáng truyền thống quê hương anh hùng

Tân Lạc là huyện có bề dày lịch sử. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, quân và dân huyện Tân Lạc đã phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, lập nhiều chiến công xuất sắc trong chiến đấu, lao động, sản xuất. Với khẩu hiệu "Tất cả vì tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược” và tinh thần "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, huyện Tân Lạc đã đóng góp trên 45.000 tấn lương thực, thực phẩm; trên 2.900 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó có 190 gia đình có từ 2 - 4 con đi bộ đội.

Chuyển động trong công tác xây dựng Đảng

Thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Trong đó đặc biệt quan tâm công tác cán bộ, lấy sản phẩm để đánh giá năng lực cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhờ vậy đã tạo nên sự chuyển động của bộ máy cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Nhịp sống mới ở vùng đất giàu truyền thống cách mạng

Đà Bắc là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, với nhiều chiến công trong công cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc. Nhiều năm qua, đất và người Đà Bắc luôn nỗ lực vượt lên khó khăn, xây dựng quê hương ngày càng no ấm, hạnh phúc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục