Toàn cảnh lễ khai mạc Ngày hội.

Toàn cảnh lễ khai mạc Ngày hội.

(HBĐT) - Đêm 16/11, tại Quảng trường Cung Văn tỉnh đã diễn ra lễ khai mạc Ngày hội văn hoá, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc lần thứ XII - năm 2013. Ngày hội có chủ đề: “Các dân tộc Tây Bắc - Đoàn kết - Hội nhập hướng tới tương lai”. Tham gia Ngày hội có trên 600 diễn viên, nghệ nhân, HLV, VĐV của 6 tỉnh: Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái và Hoà Bình.

 

Tới dự và chung vui với Ngày hội có đồng chí Tòng Thị Phóng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội; các đồng chí UVT.Ư Đảng: Hoàng Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL; Trần Lưu Hải,  Phó trưởng Ban Tổ chức T.Ư; Nông Quốc Tuấn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Nguyễn Đắc Vinh, UV dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Bùi Thị Thanh, Phó Chủ tịch UBT.ƯMTTQ Việt Nam cùng các thành viên BCĐ Ngày hội, lãnh đạo các bộ, ngành T.Ư và các tỉnh trong vùng Tây Bắc. Về phía tỉnh ta có các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư TT Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, các đồng chí trong BTV Tỉnh uỷ, lãnh đạo chủ chốt của tỉnh qua các thời kỳ, các đồng chí thành viên BTC Ngày hội, đại diện các ngành, các giới cùng nhân dân các dân tộc tỉnh nhà.   

Tại đêm khai mạc, trong ánh sáng rực rỡ sắc màu, cùng các âm thanh mang đậm âm hưởng của vùng Tây Bắc hoà nhịp cùng tiếng cồng chiêng do 100 nghệ nhân đất Mường thể hiện, 6 đoàn về dự hội đã tham gia diễu hành, biểu dương sức mạnh, tình đoàn kết các dân tộc vùng Tây Bắc.

 

    

 

               Đoàn NTQC – VĐV Hòa Bình diễu hành qua sân khấu.

 

     

Chương trình Ngày hội bắt đầu được trực tiếp trên sóng VTV2, VTV5 Đài truyền hình Việt Nam.

 

Phát biểu khai mạc Ngày hội, đồng chí Hoàng Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ VH, TT&DL nhấn mạnh: Ngày hội là một sự kiện văn hoá quy mô lớn của khu vực và toàn quốc, nhằm thực hiện một cách thiết thực tinh thần Nghị quyết T.Ư 5 (khoá VIII) về “Xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc”. Ngày hội là dịp tôn vinh, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc vùng Tây Bắc góp phần phát triển kinh tế, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, đồng thời giáo dục truyền thống yêu nước, củng cố, tăng cường khối đoàn kết toàn dân. Đây cũng là dịp để giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hoá truyền thống của các dân tộc vùng Tây Bắc tới nhân dân trong nước và du khách quốc tế. Ngày hội có nhiều hoạt động VH, TT&DL sôi động, đa dạng và phong phú...

 

      

Đồng chí Hoàng Tuấn Anh, UVT.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ VH, TT&DL phát biểu khai mạc Ngày hội.

 

Phát biểu chào mừng Ngày hội, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh đã bày tỏ sự hân hoan, chờ đón của tỉnh nhà trước sự kiện có ý nghĩa này. Được đăng cai Ngày hội là niềm vinh dự lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình. Đây là Ngày hội của cộng đồng các dân tộc anh em cùng chung sống trên vùng Tây Bắc; Ngày hội thể hiện sức mạnh đại đoàn kết, nêu cao tinh thần tự hào dân tộc, cùng khoe sắc, giới thiệu văn hóa Tây Bắc tới bạn bè trong nước và quốc tế, làm gần hơn về khoảng cách địa lý, thấu hiểu hơn tình cảm, nêm chặt những giá trị văn hoá, thúc đẩy phát triển KT-XH của các dân tộc Việt Nam. Tỉnh Hoà Bình sẽ nỗ lực hết mình để Ngày hội diễn ra thành công, để lại dấu ấn đẹp trong lòng bạn bè.

    

     

Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chào mừng Ngày hội.

 

Về chung vui với các dân tộc vùng Tây Bắc, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Tòng Thị Phóng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội đã đánh giá cao vai trò của Tây Bắc trong bước phát triển chung của đất nước và Tây Bắc hôm nay đã và đang thay da, đổi thịt và lớn mạnh cùng cả nước. Tây Bắc đã có nhiều nỗ lực, cố gắng giữ gìn văn hóa truyền thống, tiếp thu có chọn lọc những tinh hoa văn hóa của nhân loại để phát triển. Tây Bắc đã tạo được bản sắc văn hoá, đây cũng là thế mạnh đáng trân trọng trong việc phát triển KT-XH. Để tiếp tục đẩy mạnh toàn diện sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền và nhân dân Tây Bắc nói chung và Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình nói riêng, kế thừa và phát huy truyền thống anh hùng, tinh thần đoàn kết dân tộc, đẩy mạnh sự nghiệp CNH, HĐH đất nước gắn với phát triển kinh tế tri thức, phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN; xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc; bảo đảm vững chắc QP-AN.

 

         

Đồng chí Tòng Thị Phóng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại lễ khai mạc Ngày hội.     

 

       

      Sau bài phát biểu, đồng chí Tòng Thị Phóng đã đánh chiêng khai hội. 

 

 

    

                               Dàn cồng chiêng khai hội.

 

Tiếp đó, BTC Ngày hội đã trao cờ lưu niệm và hoa cho các đoàn tham gia Ngày hội.

 

    

 

 

Sau nghi lễ khai mạc là chương trình nghệ thuật quy mô, hoành tráng có chủ đề: Hoà điệu Tây Bắc – thiên nhiên kỳ ảo và hồn người đắm say” bao gồm 3 chương với chương I: Đường lên Tây Bắc.  

 

    

 

    

 

    

                   

    

                                     Phiên chợ vùng cao.

 

Chương II: Hoà điệu kỳ ảo.

 

    

 

    

 

   

 

   

 

   

 

Chương III: Hoà Bình trong khát vọng mới.

 

     

 

   

 

   

 

Chương trình nghệ thuật rực rỡ sắc màu và rộn ràng âm thành này đã khái quát lên một bức tranh Tây Bắc muôn màu cuộc sống của trên 30 dân tộc anh em trong tiến trình phát triển.

 

Từ buổi bình minh của loài người, với hành trình tìm ra ngọn lửa nuôi dưỡng những khát vọng chinh phục thiên nhiên, xây dựng cuộc sống tới cuộc sống đương đại sôi động, con người Tây Bắc luôn biết hoà điệu, đoàn kết và thể hiện được bản sắc văn hoá, sức sống mãnh liệt của mình. Màn nghệ thuật đã tái hiện huyền Sử:“Đẻ Đất – Đẻ Nước”, nét hay nét đẹp của con người, thiên nhiên, danh thắng cùng các phong tục tập quán, cuộc sống sinh hoạt thường ngày, không gian âm nhạc đậm đà bản sắc dân tộc của các dân tộc anh em thuộc 6 tỉnh thông qua các kịch mục: Ngày mới trên Cung đường Tây Bắc, chợ vùng cao, hoà thanh núi rừng, mùa vàng Tây Bắc...

 

     

 

Nhiều bài hát nổi tiếng về Tây Bắc đã được cất lên làm say đắm lòng người như “Đường lên Tây Bắc”(Nhạc và lời: Văn An), “Tình ca Tây Bắc”(Nhạc: Bùi Đức Hạnh, lời thơ: Cẩm Giang), “Lời ru bên vành nôi” (An Hiếu), Hoa Đất Mường(nhạc và lời Trần Hoàng). Sau các nội dung: Hoà Bình thành phố thắp sáng niềm tin và Hòa Bình khát vọng mới là màn Đêm hội xoè với vòng xoè đoàn kết, tay nắm tay thắt chặt tình anh em nơi Tây Bắc thân yêu của đông đảo các diễn viên, nghệ sĩ, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự đêm hội. Đêm khai mạc Ngày hội được kết thúc bằng màn pháo hoa bắn ở tầm cao với những chùm sắc màu rực rỡ, lung linh tô điểm cho đêm hội Tây Bắc thêm rộn rã.

 

       

 

    

 

    

 

    

 

 

 

                                            Nhóm PV Báo Hòa Bình

 

Các tin khác


Đảng bộ thị trấn Đà Bắc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Đảng bộ thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ (SHCB), lãnh đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị.

Những tiếng nói tâm huyết của cán bộ, nhân dân Hòa Bình hướng về ngày kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

LTS: Chiến thắng Điện Biên Phủ là một bản hùng ca bất hủ, mốc son chói lọi trong lịch sử cách mạng Việt Nam; làm tăng niềm tự hào dân tộc, niềm tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện. 70 năm đã trôi qua, nhưng những giá trị lịch sử to lớn của Chiến thắng Điện Biên Phủ vẫn còn nguyên giá trị, mãi mãi là niềm tự hào dân tộc. Nhân dịp này, Báo Hòa Bình ghi nhận những ý kiến tâm huyết của cán bộ, nhân dân trong tỉnh hướng về ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước.


Góp bài học kinh nghiệm cho Chiến thắng Điện Biên Phủ

Chiến dịch Hòa Bình diễn ra từ ngày 10/12/1951 - 25/2/1952, là chiến dịch đầu tiên sử dụng lực lượng lớn nhất về bộ binh và các binh chủng trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 - 1954) nhằm tiến công địch phòng ngự theo hình thức tập đoàn cứ điểm tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch, phá tan kế hoạch chiếm đóng Hòa Bình của quân Pháp, đẩy mạnh chiến tranh du kích vùng sau lưng địch ở chiến trường trung du liên khu 3, góp phần làm thất bại âm mưu giành lại quyền chủ động chiến lược và chia cắt chiến trường Bắc Bộ của quân Pháp. Thắng lợi của Chiến dịch Hòa Bình khẳng định khả năng tác chiến ở địa hình rừng núi và khả năng tiến công hệ thống cứ điểm địch phòng ngự trong công sự vững chắc, tạo bước phát triển mới của nghệ thuật quân sự Việt Nam.

Phát huy nhân tố chính trị, tinh thần Chiến thắng Điện Biên Phủ trong xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh

LTS: Chiến thắng Điện Biên Phủ (ĐBP) đã qua 70 năm nhưng bài học quý giá về phát huy nhân tố chính trị, tinh thần (CT, TT) vẫn nguyên giá trị. Đây cũng là nhân tố được vận dụng sáng tạo, hiệu quả vào thực tiễn xây dựng lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu. Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng ĐBP, phóng viên Báo Hòa Bình đã có cuộc trò chuyện với Đại tá Quách Đăng Phú, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh về nội dung này.

Quy định của Bộ Chính trị về thí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ

Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đã ký ban hành Quy định số 142-QĐ/TW (ngày 23/4/2024) quy định thí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ (Quy định số 142).

Thí điểm người đứng đầu được giới thiệu nhân sự bầu cử, bổ nhiệm cấp phó

Bộ Chính trị vừa ban hành Quy định số 142 quy định thí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục