Để thực hiện tốt vai trò của người đứng đầu cấp uỷ, hàng tháng, Bí thư Đảng uỷ xã Đồng Tâm Phạm Thị Hương luôn dành thời gian gặp gỡ, trao đổi với cán bộ lãnh đạo của xã và các thôn, xóm để kịp thời nắm bắt tình hình ở cơ sở.

Để thực hiện tốt vai trò của người đứng đầu cấp uỷ, hàng tháng, Bí thư Đảng uỷ xã Đồng Tâm Phạm Thị Hương luôn dành thời gian gặp gỡ, trao đổi với cán bộ lãnh đạo của xã và các thôn, xóm để kịp thời nắm bắt tình hình ở cơ sở.

(HBĐT) - Chuyện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở huyện Lạc Thuỷ không phải là mới, cũng không phải là điều mọi người ít biết bởi đơn giản là Đảng bộ huyện đã từng được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng ba vì có nhiều thành tích xuất sắc sau 4 năm (2007 - 2010) thực hiện CVĐ về chủ đề này. Hơn thế, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác theo tinh thần Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị đã và đang có sức lan toả mạnh mẽ, dần trở thành việc làm thường xuyên trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) và nhân dân trong huyện.

 

Hoa đời thường

 

Với người lính cựu Nguyễn Văn Hải, thôn Liên Hồng 1, xã Khoan Dụ (Lạc Thủy) làm theo Bác đâu phải là những gì cao siêu mà cứ sống thật tốt, thật bình dị, không tính toán so đo vì lợi ích cá nhân đã là những việc làm thiết thực theo tấm gương đạo đức của Bác rồi.

 

Đưa chúng tôi đi trên con đường làng đang được mở rộng, ông Hải phấn khởi: Con đường này mới năm trước còn chật hẹp, gập ghềnh, ngày mưa lầy lội, đi lại khó khăn lắm. Khi xã có chủ trương cứng hoá đường GTNT, tôi nghĩ chủ trương không thể thành công nếu không có sự ủng hộ của nhân dân. Mà có đường đẹp thì trước là lợi cho gia đình, làng xóm, sau là góp phần tạo dựng bộ mặt NTM đổi mới. Nghĩ là làm, ông Hải tự nguyện hiến đất với phương châm đường vào đến đâu gia đình hiến đất đến đó, ông còn đến từng nhà vận động bà con hưởng ứng chủ trương. Hàng ngày phải tằn tiện trong chi tiêu, song ông cũng là người đầu tiên tham gia đóng góp 1,5 triệu đồng để làm đường. Việc làm của ông Nguyễn Văn Hải đã có sức lan toả tới 15 hộ giáo dân trong xóm cùng tình nguyện hiến đất mở đường.

 

 

      

Gia đình ông Nguyễn Văn Hải, thôn Liên Hồng 1, xã Khoan Dụ (Lạc Thủy) đã tự nguyện hiến một phần đất của gia đình để mở đường cho xóm.

 

Đón Tết Giáp Ngọ 2014 và mừng Đảng tròn 84 mùa xuân cùng niềm vui chung của CB, ĐV và nhân dân xã Đồng Tâm vừa đi qua năm Quý Tỵ với những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực, nữ Bí thư Đảng uỷ Phạm Thị Hương còn có thêm niềm vui riêng bởi chị đã thực hiện được lời hứa là nỗ lực, cố gắng thực hiện thật tốt tính nêu gương, nêu cao trách nhiệm gương mẫu của người đứng đầu cấp uỷ đúng với chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013. Sự mềm mại vốn có của người phụ nữ, sự chính trực, khảng khái của người làm công tác Đảng đã tạo nên hình ảnh một con người khó quên nếu đã từng một lần gặp gỡ, trò chuyện. Chị bộc bạch: Mọi người cứ nói làm công tác Đảng vừa khô, vừa khó, vừa khổ nhưng mình không có khái niệm như vậy mà ngược lại còn rất tâm huyết. Được triển khai các chủ trương, đường lối của Đảng, vận dụng phù hợp vào địa phương, được nhân dân phấn khởi đồng tình hưởng ứng để mỗi năm lại đón nhận những thành công, sự phát triển mới trong đời sống xã hội thì làm sao lại nói là khô, là khổ. Chỉ có điều mình phải biết lắng nghe và làm thế nào để nhân dân tin thôi.

 

Từ suy nghĩ này, Bí thư Đảng uỷ Phạm Thị Hương đã không ngừng học hỏi, nghiên cứu, tự bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ cho bản thân để nâng cao năng lực công tác, cùng với tập thể cấp uỷ lãnh đạo Đảng bộ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Điều đáng quý ở chị là không chỉ có trách nhiệm, có tâm với công việc, luôn gương mẫu trong đạo đức, lối sống, chuẩn chỉ trong lề lối làm việc mà chị còn luôn biết lắng nghe ý kiến của CB,ĐV và nhân dân để tự soi xét, hoàn thiện bản thân. Trước những vấn đề còn chưa thống nhất trong nội bộ, với vai trò của người đứng đầu chị luôn có sự phân tích, dẫn giải cụ thể, hợp tình, hợp lý. Chị thường dành thời gian xuống cơ sở, chủ động nắm bắt tình hình để có sự lãnh đạo sát sao. Khi có vấn đề phát sinh, mâu mắc, chị cùng với BTV Đảng uỷ trực tiếp xuống tận địa bàn tìm hướng giải quyết, không để trở thành vấn đề bức xúc.

 

Chị Hương chia sẻ: Chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013 nhấn mạnh đến vấn đề quần chúng, dân chủ, nêu gương, nhất là sự gương mẫu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, bản thân thấy trách nhiệm của mình càng nặng nề hơn. Do vậy, tôi luôn răn mình phải gương mẫu mọi lúc, mọi nơi, từ lời ăn, tiếng nói đến công việc; phải đóng vai trò tạo mối đoàn kết, thống nhất trong cơ quan và làm mọi việc, từ việc nhỏ nhất miễn là có thể chia sẻ, giúp đỡ, mang lại lợi ích cho tập thể. Sự thống nhất giữa suy nghĩ và hành động của nữ Bí thư Đảng uỷ Phạm Thị Hương đã trở thành tấm gương để CB, ĐV trong Đảng bộ noi theo. Dưới sự lãnh đạo của chị cùng tập thể cấp uỷ đã đưa Đồng Tâm từng là một điểm nóng về AN-TT đến nay đã được giữ vững, ổn định. Liên tục từ năm 2011, Đảng bộ xã đạt danh hiệu Đảng bộ TS-VM tiêu biểu.

 

Nhân rộng những điển hình

 

Sau hơn 2 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho dù mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi CB, ĐV và nhân dân huyện Lạc Thuỷ có những cách làm riêng nhưng tất cả đều chung một tấm lòng tôn kính, biết ơn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Trao đổi với Phó Bí thư TT Huyện uỷ Bùi Văn Trường được biết: Để việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh mà trọng tâm là việc làm theo thấm sâu vào đời sống xã hội, trở thành việc làm thường xuyên, BTV Huyện uỷ đã chỉ đạo các cấp uỷ Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục; chú trọng hướng dẫn CB, ĐV xây dựng kế hoạch phấn đấu làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao. Các TCCS Đảng đã gắn thực hiện Chỉ thị 03 với thực hiện NQT.Ư 4, khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Quy định những điều đảng viên không được làm, quy định về trách nhiệm nêu gương của CB, ĐV, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Nội dung này cũng trở thành công việc thường xuyên, thành nền nếp trong sinh hoạt chi bộ và sinh hoạt của đoàn viên, hội viên MTTQ và các đoàn thể CT- XH. Qua đó có thể khẳng định, năm 2013, CB, ĐV và các tầng lớp nhân dân huyện Lạc Thuỷ tiếp tục đẩy mạnh làm theo Bác bằng nhiều cách làm cụ thể. Thông qua đó đã xuất hiện nhiều cách làm hay, việc làm tốt, những tấm gương điển hình trên các lĩnh vực.

 

Nhận định của Phó Bí thư TT Huyện uỷ được minh chứng rõ nét bằng những việc làm thiết thực của CB, ĐV các cơ quan, đơn vị đã nêu cao ý thức trách nhiệm trong công việc, thái độ phục vụ nhân dân, ý thức tiết kiệm, chống lãng phí trong công tác. Tinh thần tự giác, đấu tranh tự phê bình và phê bình, giữ gìn đoàn kết nội bộ có sự chuyển biến tích cực. Mức độ chuyển biến về trách nhiệm nêu gương của CB, ĐV, nhất là người đứng đầu đã có được kết quả nhất định trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, được nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

 

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, huyện Lạc Thuỷ cũng nở rộ các phong trào mang nhiều ý nghĩa xã hội to lớn. Đó là phong trào nuôi lợn nhựa tiết kiệm của các cấp hội Phụ nữ; phong trào nông dân hiến đất xây dựng các công trình phúc lợi, phong trào hiến kế, hiến công của Hội NCT và Hội CCB; chung tay xây dựng NTM của tuổi trẻ toàn huyện; giúp đỡ người nghèo của LLVT... Từ các phong trào đã mang về những con số hết sức có ý nghĩa như: Việc duy trì 142 mô hình “lợn nhựa tiết kiệm và ống tiền tiết kiệm” đã tiết kiệm được 3,4 tỷ đồng giúp gần 300 phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế; vận động quyên góp xoá nhà tạm cho hội viên nông dân trị giá 228 triệu đồng; Hội CCB thực hành tiết kiệm được 62 triệu đồng giúp đỡ hội viên nghèo; ĐV-TN trong huyện quyên góp tặng quà gia đình chính sách, gia đình thanh - thiếu niên, nhi đồng có hoàn cảnh khó khăn gần 300 triệu đồng và xây dựng nhà nhân ái, nhà khăn quàng đỏ trị giá 197,7 triệu đồng. Cùng với đó là việc làm hết sức cao đẹp của nhân dân các xã, thị trấn đã tình nguyện hiến đất sản xuất, đất ở của gia đình giúp địa phương làm các công trình công cộng và xây dựng NTM. Tiêu biểu như bà con giáo dân xã Khoan Dụ đã hiến gần 10.000 m2, xã An Lạc 2.000 m2, xã An Bình 1.000 m2, xã Lạc Long 4.600 m2... 

 

Ghi nhận kết quả sau hơn 2 năm đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, toàn huyện Lạc Thuỷ đã có 115 tập thể, cá nhân xuất sắc được các cấp tuyên dương khen thưởng. Mỗi việc làm tốt, mỗi tấm gương tiêu biểu của CB, ĐV và nhân dân trong huyện chính là đoá hoa thơm ngát dâng lên Bác kính yêu mỗi độ xuân về. 

 

                                                                             Hoàng Nga

 

Các tin khác


Đổi mới sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh

Những năm qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên. Qua đó góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công đoàn cơ sở

LTS: Hòa chung khí thế cả nước hân hoan kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 138 năm ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2024) và hướng đến kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024); 73 năm thành lập Công đoàn tỉnh Hòa Bình (1951 - 2024), phóng viên Báo Hòa Bình có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Mạnh Cương, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh về sự lớn mạnh của đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tỉnh trong phát triển KT - XH địa phương.

Lễ Thượng cờ ''Thống nhất non sông'' tại Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải

Sáng 30/4, tại Kỳ đài ở khu Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức Lễ Thượng cờ "Thống nhất non sông” nhân dịp Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024), 52 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị (1/5/1972-1/5/2024).

Tuổi trẻ huyện Tân Lạc thắp sáng truyền thống quê hương anh hùng

Tân Lạc là huyện có bề dày lịch sử. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, quân và dân huyện Tân Lạc đã phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, lập nhiều chiến công xuất sắc trong chiến đấu, lao động, sản xuất. Với khẩu hiệu "Tất cả vì tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược” và tinh thần "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, huyện Tân Lạc đã đóng góp trên 45.000 tấn lương thực, thực phẩm; trên 2.900 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó có 190 gia đình có từ 2 - 4 con đi bộ đội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục