Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh động viên tân binh trước khi lên đường làm nghĩa vụ quân sự.

Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh động viên tân binh trước khi lên đường làm nghĩa vụ quân sự.

(HBĐT) - Đúng 7h 30, ngày 17/2, 6 huyện, thành phố, gồm: Mai Châu, Tân Lạc, Lạc Sơn, Yên Thủy, Lạc Thủy và Thành phố Hòa Bình đã đồng loạt tổ chức lễ giao, nhận quân đợt I năm 2014.

           

Đợt này, toàn tỉnh đã có 700 nam thanh niên lên đường nhập ngũ, bằng 100% so với chỉ tiêu. Trong đó, tân binh có trình độ văn hóa cấp II là 234 người, chiếm 33,4%, cấp III là 466 tân binh, chiếm 66,6%; số tân binh có sức khỏe loại I chiếm 46,4%. Về chất lượng chính trị, có 85 đồng chí là đảng viên, chiếm 12,1%; đối tượng Đảng là 157 tân binh, chiếm 22,4% và 615 tân binh là đoàn viên thanh niên, chiếm 87,9%.

 

* Tại TP Hoà Bình, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu QH tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh dự và chỉ đạo buổi lễ.

 

Trong giao quân đợt 1, thành phố có 65 nam công dân có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, sức khoẻ, trình độ văn hoá lên đường làm nghĩa vụ quân sự. Trong đó có 4 tân binh là đảng viên, 16 tân binh đã học lớp đối tượng kết nạp Đảng, 55 tân binh có trình độ văn hoá THPT; 21 tân binh sức khoẻ loại 1, 27 tân binh sức khoẻ loại II…

 

Số tân binh của TP Hoà Bình được giao cho 2 đơn vị nhận quân là Trung tâm huấn luyện - Bộ Tham mưu - Tổng cục Hậu cần và Tiểu đoàn 31- Bộ Tham mưu - Quân khu III.

 

* Tại huyện Lạc Sơn, tới dự lễ giao nhận quân có đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, lãnh đạo một số Sở, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện cùng đông đảo nhân dân các dân tộc huyện Lạc Sơn.

 

      

Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư TT Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh động viên tân binh huyện Lạc Sơn lên đường làm nghĩa vụ quân sự.

 

Trong đợt này, huyện có 179 thanh niên lên đường nhập ngũ được giao cho 5 đầu mối nhận quân gồm Lữ đoàn 144 - Bộ Tổng tham mưu, Bộ Tư lệnh Lăng, Tổng Cục kỹ thuật, Sư đoàn 395 - Quân khu 3, Bộ Tư lệnh Thủ đô. Trong đó có 165 tân binh có sức khỏe loại I, 14 tân binh có sức khỏe loại II. Về trình độ văn hóa có 78 tân binh có trình độ văn hóa cấp II, 101 tân binh có trình độ văn hóa cấp III. Về chất lượng chính trị có 24 đồng chí là đảng viên, 155 tân binh là đoàn viên, trong đó có 86 tân binh đã được bồi dưỡng đối tượng Đảng.

 

* Tại huyện Tân Lạc, tới dự lễ giao nhận quân có đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Đảng ủy - Chỉ huy Bộ CHQS tỉnh, các sở, ngành, cấp ủy chính quyền địa phương và Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện.

           

Đợt này, huyện Tân Lạc đã tuyển chọn, phát lệnh gọi nhập ngũ cho 152 thanh niên, đảm bảo 100% chỉ tiêu. Trong đó, về chất lượng chính trị có 18 đồng chí là đảng viên, 134 đồng chí là đoàn viên thanh niên, trong đó có 31 tân binh được bồi dưỡng đối tượng Đảng. Về chất lượng sức khỏe có 31 tân binh có sức khỏe loại I, 116 tân binh có sức khỏe loại II, 5 tân binh có sức khỏe loại III; 51 tân binh có trình độ văn hóa cấp II, 101 tân binh có trình độ văn hóa cấp III. Trong đó có 140 tân binh là dân tộc Mường và 12 tân binh là người dân tộc Kinh.

 

     

Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh động viên tân binh huyện Tân Lạc.

           

Trong đợt tuyển quân này, 5 đầu mối nhận quân của huyện Tân Lạc là Bộ Tư lệnh lăng (2 chỉ tiêu), Lữ đoàn 144 – Bộ Tổng tham mưu (20 chỉ tiêu), Tổng cục Hậu cần (35 chỉ tiêu), Tổng cục Kỹ thuật (50 chỉ tiêu) và Sư đoàn 395 – Quân khu 3 (45 chỉ tiêu).

 

* Tại huyện Yên Thuỷ, đồng chí Hoàng Thị Chiển, TVTU, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy cùng lãnh đạo Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện Yên Thủy đã tới dự lễ giao, nhận quân.

 

      

Đồng chí Hoàng Thị Chiển, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy tặng hoa và động viên các tân binh lên đường nhập ngũ.

 

Trong đợt này, huyện Yên Thủy có 102 thanh niên lên đường làm nhiệm vụ, đạt 100% kế hoạch được giao. Trong đó có 24 tân binh là đảng viên, 21 tân binh đang là đối tượng Đảng, 78 đoàn viên; 33 tân binh tốt nghiệp THCS, 69 tân binh tốt nghiệp THPT. Qua kiểm tra có 39 tân binh đạt sức khoẻ loại 1, 56 đạt sức khoẻ loại 2, 7 tân binh đạt sức khoẻ loại 3. Các tân binh được giao về cho 5 đơn vị: Lữ đoàn 279 (Bộ tư lệnh công binh), Bộ tư lệnh lăng, Lữ đoàn 144 (Bộ tổng tham mưu), Bộ tham mưu (quân khu 3), Sư đoàn 395 (Quân khu 3).

 

* Tại huyện Lạc Thuỷ, tới dự lễ giao nhận quân có các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy - Chỉ huy Bộ CHQS tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, cấp ủy chính quyền địa phương và Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện.

 

      

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh và huyện Lạc Thủy động viên tân binh trước khi lên đường nhập ngũ.

           

Đợt này, huyện Lạc Thủy đã tuyển chọn, phát lệnh gọi nhập ngũ cho 100 thanh niên, đảm bảo 100% chỉ tiêu. Trong đó, về chất lượng chính trị có 13 đồng chí là đảng viên, 87 đồng chí là đoàn viên thanh niên, trong đó có 3 tân binh được bồi dưỡng đối tượng Đảng. Về chất lượng sức khỏe có 35 tân binh có sức khỏe loại I, 50 tân binh có sức khỏe loại II, 15 tân binh có sức khỏe loại III; 35 tân binh có trình độ văn hóa cấp II, 65 tân binh có trình độ văn hóa cấp III. Trong số, 100 thanh niên nhập ngũ của huyện Lạc Thủy năm 2014 có 60 tân binh là dân tộc Mường và 40 tân binh là người dân tộc Kinh.

 

* Tại huyện Mai Châu, trong đợt giao- nhận quân này, huyện có 102 thanh niên lên đường làm nghĩa vụ quân sự, đảm bảo 100% chỉ tiêu được giao. Trong đó, số tân binh có sức khỏe loại I là 32, số tân binh có sức khỏe loại II là 42, sức khỏe loại III là 28. Về trình độ văn hóa có 27 tân binh có trình độ văn hóa cấp II, 75 tân binh có trình độ văn hóa cấp III. Về chất lượng chính trị, có 2 đồng chí là đảng viên và 100 tân binh là đoàn viên. Số tân binh là người dân tộc Thái và dân tộc Mông chiếm tỷ lệ 64,75% (trong đó có 66 tân binh là người dân tộc Thái và 7 tân binh là người dân tộc Mông).

 

 

                                                                             Nhóm P.V

 

 

 

Các tin khác


Góp bài học kinh nghiệm cho Chiến thắng Điện Biên Phủ

Chiến dịch Hòa Bình diễn ra từ ngày 10/12/1951 - 25/2/1952, là chiến dịch đầu tiên sử dụng lực lượng lớn nhất về bộ binh và các binh chủng trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 - 1954) nhằm tiến công địch phòng ngự theo hình thức tập đoàn cứ điểm tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch, phá tan kế hoạch chiếm đóng Hòa Bình của quân Pháp, đẩy mạnh chiến tranh du kích vùng sau lưng địch ở chiến trường trung du liên khu 3, góp phần làm thất bại âm mưu giành lại quyền chủ động chiến lược và chia cắt chiến trường Bắc Bộ của quân Pháp. Thắng lợi của Chiến dịch Hòa Bình khẳng định khả năng tác chiến ở địa hình rừng núi và khả năng tiến công hệ thống cứ điểm địch phòng ngự trong công sự vững chắc, tạo bước phát triển mới của nghệ thuật quân sự Việt Nam.

Phát huy nhân tố chính trị, tinh thần Chiến thắng Điện Biên Phủ trong xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh

LTS: Chiến thắng Điện Biên Phủ (ĐBP) đã qua 70 năm nhưng bài học quý giá về phát huy nhân tố chính trị, tinh thần (CT, TT) vẫn nguyên giá trị. Đây cũng là nhân tố được vận dụng sáng tạo, hiệu quả vào thực tiễn xây dựng lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu. Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng ĐBP, phóng viên Báo Hòa Bình đã có cuộc trò chuyện với Đại tá Quách Đăng Phú, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh về nội dung này.

Quy định của Bộ Chính trị về thí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ

Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đã ký ban hành Quy định số 142-QĐ/TW (ngày 23/4/2024) quy định thí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ (Quy định số 142).

Thí điểm người đứng đầu được giới thiệu nhân sự bầu cử, bổ nhiệm cấp phó

Bộ Chính trị vừa ban hành Quy định số 142 quy định thí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ.

Chiến thắng Hòa Bình góp phần quan trọng cùng quân và dân cả nước làm nên Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”

                             NGUYỄN PHI LONG

Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy 

Tỉnh Hòa Bình có vị trí chiến lược quan trọng, là cửa ngõ vùng Tây Bắc của Tổ quốc, cầu nối giữa vùng Tây Bắc với Thủ đô Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, Hòa Bình là hậu cứ của chiến trường Chiến khu II, Liên khu III, là hành lang giao thông chiến lược giữa Liên khu III, Liên khu IV với Việt Bắc, Tây Bắc.

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Đà Bắc

Sáng 4/5, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri (TXCT) trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV tại huyện Đà Bắc. Đoàn ĐBQH tỉnh gồm các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Ngô Văn Tuấn, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước; Nguyễn Thị Phú Hà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội; Đặng Bích Ngọc, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh; Hoàng Đức Chính, Bí thư Huyện uỷ Lạc Sơn; Nguyễn Cao Sơn, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục