BCH Hội trí thức thành phố Hòa Bình nhiệm kỳ 2014-2019 ra mắt Đại hội.
(HBĐT) - Ngày 24/7, Ban vận động thành lập Hội trí thức thành phố Hòa Bình đã tổ chức Đại hội đại biểu Hội trí thức thành phố Hòa Bình lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2014-2019. Dự Đại hội có lãnh đạo thành phố và 168 đại biểu.
Thực hiện chủ trương của Hội trí thức tỉnh, với nguyện vọng của đội ngũ trí thức thành phố Hòa Bình, Ban vận động Hội trí thức thành phố đã được thành lập. Ngày 22/2/2014, UBND tỉnh Hòa Bình đã ký Quyết định số 169 cho phép thành lập Hội trí thức thành phố Hòa bình. Hội là một tổ chức xã hội tự nguyện của các cá nhân có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức trên địa bàn thành phố để trao đổi, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, khuyến khích phát huy trí tuệ, tính sáng tạo và tài năng phục vụ sự phát triển mọi mặt đời sống xã hội của địa phương, tạo sự đổi mới thiết thực và đóng góp vào công cuộc phát triển KT-XH của địa phương. Hội hoạt động theo nguyên tắc dân chủ, tập thể và quyết định theo đa số. Hội trí thức thành phố có nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến và nâng cao hiểu biết pháp luật; phát hiện, bồi dưỡng, chăm lo phát triển đội ngũ trí thức trên tất cả các lĩnh vực; thường xuyên cập nhật và cung cấp thông tin toàn diện, đầy đủ, chính xác về các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, QP-AN trong nước và quốc tế cho các hội viên.
Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Hội gồm 25 đồng chí. Nhiệm kỳ 2014-2019, Hội đặt ra các mục tiêu: phấn đấu có trên 90% cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn thành phố thành lập các Chi hội trí thức; vận động trên 80% cán bộ công chức, viên chức có trình độ từ đại học trở lên tham gia hội viên Hội và Chi hội trí thức; hàng năm có trên 95% Hội, Chi hội hoàn thành nhiệm vụ được giao, trong đó 80% trở lên hoàn thành tốt nhiệmvụ; 80-85% hội viên thường xuyên nghiên cứu đề tài, viết sáng kiến, giải pháp công tác được hội đồng các cấp đánh giá và công nhận; 100% hội viên tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị.
Hải Linh