LĐLĐ huyện Lạc Sơn phối hợp với LĐLĐ tỉnh hỗ trợ 30 triệu đồng xây dựng nhà mái ấm công đoàn cho gia đình đoàn viên Bùi Thị Nhiền, trường mầm non xã Yên Nghiệp.

LĐLĐ huyện Lạc Sơn phối hợp với LĐLĐ tỉnh hỗ trợ 30 triệu đồng xây dựng nhà mái ấm công đoàn cho gia đình đoàn viên Bùi Thị Nhiền, trường mầm non xã Yên Nghiệp.

(HBĐT) - Từ đầu năm đến nay, LĐLĐ huyện Lạc Sơn đã không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động, thực hiện bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động, trở thành chỗ dựa tin cậy của đoàn viên.

 

Hàng năm, LĐLĐ huyện đã chỉ đạo công đoàn cơ sở phối hợp với chính quyền tổ chức hội nghị CBCC và hội nghị người lao động ở các cơ quan, doanh nghiệp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động phát huy quyền làm chủ, cùng chính quyền bàn bạc kế hoạch sản xuất, kinh doanh, đề ra định mức tiền lương, khen thưởng, bố trí công việc hợp lý, cải thiện điều kiện làm việc. LĐLĐ huyện phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra thực hiện pháp luật, các chế độ chính sách tại 14 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện. Qua đó đã kịp thời phát hiện những sai sót, nhắc nhở lãnh đạo cơ quan, đơn vị chấn chỉnh, thực hiện nghiêm các quy định, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp cho người lao động.

 

Thực hiện chương trình mái ấm công đoàn cho đoàn viên công đoàn khó khăn về nhà ở, LĐLĐ huyện đã rà soát, lập hồ sơ kiến nghị công đoàn cấp trên hỗ trợ tiền sửa chữa, xây mới nhà ở từ quỹ “Mái ấm công đoàn” cho 5 CN-LĐ có hoàn cảnh khó khăn, trị giá hơn 150 triệu đồng. Nguồn hỗ trợ tuy không nhiều nhưng đã góp phần giúp đoàn viên công đoàn nghèo có được những mái ấm khang trang hơn. Chị Bùi Thị Nhiền, công đoàn viên trường mầm non xã Yên Nghiệp xúc động chia sẻ: Cách đây vài năm, chồng tôi bị tai nạn lao động nên đã bị liệt nửa người. Một mình tôi phải nuôi 4 người, các con đều còn nhỏ. Nhà ở đã xuống cấp nghiêm trọng nhưng không đủ khả năng để đầu tư sửa chữa hay làm nhà mới. Khi LĐLĐ huyện lập hồ sơ, quỹ xã hội công đoàn hỗ trợ 30 triệu đồng, tôi đã có động lực để làm nhà mới cho các con ở.

 

Để vận động đoàn viên công đoàn phát triển kinh tế gia đình, LĐLĐ huyện Lạc Sơn đã khuyến khích các công đoàn cơ sở vận động chị em đóng góp vốn xoay vòng bằng cách trích từ số lương hàng tháng, giúp hàng trăm chị có thêm nguồn vốn phát triển kinh tế gia đình. Đặc biệt, hưởng ứng phong trào chung sức xây dựng NTM, LĐLĐ huyện đã xây dựng kế hoạch và tuyên truyền, vận động đoàn viên công đoàn đóng góp ngày lương để giúp đoàn viên nghèo mua trâu, bò chăn thả. Đồng chí Đoàn Văn Công, Chủ tịch LĐLĐ huyện Lạc Sơn cho biết: Tính đến nay, toàn huyện đã trao được 26 con bò cho hộ đoàn viên công đoàn nghèo. Công tác bảo vệ quyền lợi, chăm lo quyền lợi hợp pháp của NLĐ, tạo động lực thúc đẩy đội ngũ  CNVC - LĐ tham gia tích cực vào các phong trào thi đua yêu nước. Các phong trào như: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà, “Vệ sinh an toàn lao động - Phòng, chống cháy nổ, “Xanh - sạch - đẹp... đã thực sự có ý nghĩa thiết thực giúp đội ngũ CNVC - LĐ phát huy năng lực, chuyên môn, trình độ nghiệp vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Hàng năm, trung bình có trên 70% CB, CCVC- LĐ đạt chiến sỹ tiên tiến.

 

 

 

                                                                       Phương Linh

 

 

 

 

Các tin khác


Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Huyện Lạc Thủy: Gắn lý luận với thực tiễn trong phát triển kinh tế - xã hội

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về "Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030” trên địa bàn huyện Lạc Thủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã vận dụng có hiệu quả lý luận vào thực tiễn trên tất cả các lĩnh vực: xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục