(HBĐT) - Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt quốc dân long trọng tuyên bố với toàn thế giới: “Nước Việt Nam đã thực sự trở thành nước tự do, đôc lập”... Bài học thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 mà Đảng ta đã tổng kết là: tập hợp và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; biết tạo thế, tạo lực, chớp thời cơ, vượt qua thử thách giành chính quyền về tay nhân dân. Từ đó đến nay, trải qua bao gian khổ, hy sinh và cả đau thương, mất mát nhưng lời thề độc lập ngày ấy đã được toàn thể dân tộc Việt Nam quyết giữ đến cùng. Quốc khánh 2/9/ 1945 đã trở thành mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc. Bài học từ cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là vô giá.

 

Trước những diễn biến phức tạp về tranh chấp lãnh thổ, chiến tranh sắc tộc, tôn giáo đang diễn ra ở nhiều nơi trên thế giới, tình trạng suy thoái của kinh tế toàn cầu, con tàu lớn Việt Nam vẫn hiên ngang ra biển lớn, bất chấp sóng cả, cường quyền. Cùng với thành tựu chung của cả nước, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh ta có quyền tự hào với những thành quả đã đạt được. Tổng vốn đầu tư vào nền kinh tế vẫn tăng. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng CNH -HĐH. Hoạt động VH-XH - du lịch có bước tiến bộ. Đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện; CT-XH ổn đinh; QP-AN được tăng cường và giữ vững. Đặc biệt, tinh thần yêu nước, yêu hòa bình, tất cả vì biển, đảo thân yêu, lòng tự tôn dân tộc được dâng cao hơn bao giờ hết...

 

Thành tựu đó được thể hiện trong kết quả của quá trình hơn nửa chặng đường thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV: Trong 6 tháng đầu năm 2014 có 27/35 chỉ tiêu thực hiện đạt và vượt kế hoạch; tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 7,51% (cao hơn mức tăng trưởng cùng kỳ năm trước). Hàng loạt các quyết sách quan trọng được ban hành nhằm thực hiện cải cách một bước thủ tục hành chính, phát triển KT -XH. Các công trình KT -XH, dân dụng, dân sinh tiếp tục được đẩy nhanh tiến độ thi công; các lĩnh vực VH -XH của tỉnh ta cũng đạt được những thành tựu tích cực. Sự nghiệp giáo dục tiếp tục được củng cố và giữ vững; các mặt công tác văn hóa, y tế, lao động việc làm được xã hội hóa rộng rãi và đã phát huy được tiềm lực của toàn dân… Những kết quả và thành tựu đã đạt được trong thời gian qua đã củng cố, khẳng định niềm tin của nhân dân vào Đảng, với đường lối đổi mới, hội nhập dưới sự lãnh đạo sáng suốt của toàn Đảng bộ mà đứng đầu là BCH Đảng bộ tỉnh.

 

Với truyền thống kiên cường, trung dũng, giờ đây, trong không khí tưng bừng kỷ niệm 69 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9; 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, đứng trước những khó khăn, thử thách, cán bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh dưới sự lãnh đạo của BCH Đảng bộ tỉnh nhất định sẽ vượt qua bằng trí tuệ, quyết tâm và nghị lực, bằng sự đoàn kết và sáng tạo. Mỗi tổ chức cơ sở Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên là hạt nhân lãnh đạo toàn dân thực hiện nhiệm vụ chính trị của mình bằng hành động và việc làm cụ thể: gương mẫu đầu tàu trong công việc, sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật. Đặc biệt là tích cực và nghiêm túc thực hiện NQT.Ư 4 về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Đồng thời tiếp tục hưởng ứng việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị. 

 

Hơn lúc nào hết, lòng tự tôn dân tộc, sự sáng tạo và trí tuệ cần được phát huy cao độ. Nhân dân các dân tộc tỉnh ta đoàn kết tin tưởng vào sự lãnh đạo của BCH Đảng bộ tỉnh, biến quyết tâm thành hành động thực tiễn với nghị lực, niềm tin mãnh liệt nhất để xây dựng tỉnh Hòa Bình giàu đẹp, xứng đáng với truyền thống hào hùng của Cách mạng Tháng Tám.

 

 

Hòa Bình

 

 

 

Các tin khác


Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Huyện Lạc Thủy: Gắn lý luận với thực tiễn trong phát triển kinh tế - xã hội

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về "Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030” trên địa bàn huyện Lạc Thủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã vận dụng có hiệu quả lý luận vào thực tiễn trên tất cả các lĩnh vực: xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục