Thực hiện công tác dân vận, hiện nay, Ban CHQS huyện Kỳ Sơn đỡ đầu 7 học sinh nghèo vượt khó. Ảnh: Lãnh đạo Ban CHQS huyện trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó của thị trấn Kỳ Sơn.
(HBĐT) - Xác định rõ vai trò quan trọng của công tác dân vận trong việc thực hiện “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, những năm gần đây, Ban CHQS huyện Kỳ Sơn luôn quan tâm, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác dân vận.
Trung tá Nguyễn Hữu Tiếp, Chính trị viên, Phó Ban CHQS huyện khẳng định: “Để làm tốt công tác dân vận, hàng năm Đảng ủy, Ban CHQS huyện đã phối hợp với Ban Dân vận Huyện ủy duy trì có hiệu quả chương trình phối hợp với các tổ chức chính trị, xã hội trong huyện. Trong công tác dân vận, LLVT huyện luôn bám sát đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Trên cơ sở đó đề ra nội dung, hình thức, phương pháp tiến hành phù hợp. Nội dung chính của công tác dân vận được triển khai là: tổ chức tuyên truyền, lồng ghép, tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao và kết hợp giữa huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, diễn tập với làm công tác dân vận, vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, chính sách, tích cực phát triển kinh tế”.
Cụ thể, từ năm 2011 đến nay, LLVT huyện đã tổ chức được 550 buổi tuyên truyền, vận động lồng ghép nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng cho gần 9.000 lượt người dân tham gia. Tổ chức được 30 buổi giao lưu văn nghệ, 36 cuộc giao hữu thể thao và có hơn 120 tin, bài trên các phương tiện truyền thông đại chúng phản ánh về hoạt động công tác dân vận của đơn vị với địa phương nơi đóng quân.
Với mục tiêu xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, Ban CHQS huyện đã đẩy mạnh phối hợp với các tổ chức CT - XH vận động nhân dân thực hiện “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” nhất là làm cho nhân dân nhận thức rõ âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù, luôn nêu cao tinh thần cảnh giác không để kẻ địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, nhân quyền để kích động nhân dân, chia rẽ tình đoàn kết quân - dân. Từ năm 2011 đến nay, toàn huyện đã tổ chức được 8 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho hơn 1.000 lượt người. Từ đó giúp cho cán bộ, đảng viên nâng cao năng lực vận động quần chúng ở cơ sở, góp phần xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện.
Các đơn vị quân đội và đơn vị đóng chân trên địa bàn đã tích cực tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển KT -XH, xóa đói - giảm nghèo, thực hiện tốt chính sách xã hội, chính sách hậu phương quân đội. Ban CHQS huyện đã phối hợp với các đơn vị, cơ sở thực hiện thành công mô hình làng bản văn hóa - quốc phòng trên địa bàn xã Độc Lập, Phúc Tiến, Phú Minh... Hàng năm, đơn vị cũng tham gia xây dựng các công trình nhà văn hóa, đường giao thông, trường mầm non, nhà tình nghĩa... Ngoài ra, huyện duy trì đỡ đầu 7 học sinh nghèo hiếu học và thường xuyên tổ chức thăm hỏi, tặng quà, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người có công, gia đình chính sách.
Dương Liễu