Đồng chí Vũ Trọng Kim, UVT.Ư Đảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký UBT.Ư MTTQ Việt Nam tặng quà cho 5 hộ gia đình tiêu biểu, chính sách và hộ nghèo của KDC.

Đồng chí Vũ Trọng Kim, UVT.Ư Đảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký UBT.Ư MTTQ Việt Nam tặng quà cho 5 hộ gia đình tiêu biểu, chính sách và hộ nghèo của KDC.

(HBĐT) - Ngày 13/11, xóm Sung 3, xã Địch Giáo (huyện Tân Lạc) đã tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc và ôn lại truyền thống 84 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2014). Các đồng chí: Vũ Trong Kim, UVT.Ư Đảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký UBT.Ư MTTQ Việt Nam; Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, một số sở, ngành; cấp ủy chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể huyện đã dự và chúc mừng ngày hội.

 

Xóm Sung 3 hiện có 60 hộ dân, 256 nhân khẩu, với 4 dân tộc cùng sinh sống. Trong những năm qua, nhân dân các dân tộc xóm Sung 3 đã tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng và vật nuôi. Năm 2014, xóm đã chuyển đổi 3,5 ha đất trồng lúa bấp bênh sang trồng mía tím cho thu nhập 18 triệu đồng/ 1.000 m2. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của xóm đạt 18 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,8%. Hưởng ứng CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" cán bộ và nhân dân xóm Sung 3, đã tích cực tham gia và hưởng ứng với nhiều phong trào thi đua sôi nổi. Đến nay, 100% nhân dân trong xóm có phương tiện nghe, nhìn; 70% số hộ đạt gia đình văn hóa. Bên cạnh đó, nhân dân trong xóm luôn đoàn kết, phát huy tinh thần tương thân, tương ái, quyên góp ủng hộ các loại quỹ đạt gần 10 triệu đồng, đóng góp xây dựng nhà văn hóa trên 12 triệu đồng và hàng trăm ngày công.

    

Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà cho khu dân cư.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Võ Trọng Kim, UVT.Ư Đảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký UBT.Ư MTTQViệt Nam đã biểu dưỡng những nỗ lực của cán bộ và nhân dân xóm Sung 3. Đồng chí cũng mong muốn trong thời gian tới, xóm Sung 3, xã Địch Giáo tiếp tục đẩy mạnh CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC” gắn với chương trình xây dựng NTM; đồng lòng phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, quyết tâm phấn đấu xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

 

Nhân dịp này, UB T.Ư MTTQ Việt Nam, lãnh đạo UBND tỉnh và  huyện Tân Lạc đã tặng quà cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, học sinh tiêu biểu. Xã Địch Giáo đã trao giấy chứng nhận Gia đình văn hóa cho 42 hộ có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC” năm 2014.

 

* Cùng ngày, khu dân cư xóm Bui, xã Nhân Nghĩa, huyện Lạc Sơn đã tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng chí Thiếu tướng Bùi Đức Sòn, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo UBMTTQ tỉnh, cấp ủy Đảng, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể huyện Lạc Sơn đã dự và chúc mừng ngày hội.

Khu dân cư xóm Bui có 196  hộ dân, 784 nhân khẩu, chủ yếu là dân tộc Mường. Trong những năm qua, nhân dân xóm Bui đã tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng và vật nuôi, đặc biệt chú trọng phát triển cây mướp đắng lấy hạt, góp phần tăng thu nhập cho người dân. Đến nay, thu nhập bình quân đạt 15 triệu đồng/người/năm, tuy nhiên tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn ở mức cao 43,4%. Thực hiện chương trình cứng hóa đường giao thông nông thôn, cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước, nhân dân xóm Bui,đã đóng góp bằng vật liệu và ngày công làm cứng hóa được 80% đường giao thông xóm. Nhân dân Xóm còn tích cực xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, giữ gìn vệ sinh môi trường, đảm bảo an ninh trật tự; 100% trẻ trong độ tuổi được đến trường. Đến nay xóm Bui, có 1 chi bộ, 1 chi hội phụ nữ, 2 chi hội nông dân, 2 chi hội CCB, 1 chi hội người cao tuổi, 1 chi đoàn thanh niên. Số hộ đạt gia đình văn hóa mới đạt trên 60%. Xóm phấn đấu năm 2015 giảm hộ nghèo xuống còn 24%, hộ đạt gia đình văn hóa đạt trên 70% trở lên. 

    

Đồng chí Thiếu tướng Bùi Đức Sòn, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh và lãnh đạo UBMTTQ tỉnh, huyện Lạc Sơn trò chuyện, thăm nhân dân dự ngày hội.

Tại ngày hội, UBND xã Nhân Nghĩa đã trao quà và giấy khen cho 6 hộ gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc có nhiều thành tích xuất sắc trong thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa KDC” và công bố 145 hộ đạt gia đình văn hóa năm 2014.

 

                                               Hồng Duyên - Minh Tuấn

 

 

 

Các tin khác


Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Huyện Lạc Thủy: Gắn lý luận với thực tiễn trong phát triển kinh tế - xã hội

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về "Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030” trên địa bàn huyện Lạc Thủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã vận dụng có hiệu quả lý luận vào thực tiễn trên tất cả các lĩnh vực: xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục