(HBĐT) - Thời điểm 6 tháng đầu năm 2014, huyện Tân Lạc có 83% đảng bộ khối xã, thị trấn mua báo, tạp chí của Đảng. Con số này ở đảng bộ khối cơ quan hành chính sự nghiệp, đơn vị DN, LLVT 75%. Trong năm, một số đảng bộ không đặt báo hoặc bị cắt báo do nợ đọng như: Đảng bộ các xã: Mãn Đức, Phú Vinh, Phú Cường, Quy Mỹ. 7 chi bộ cơ quan ngừng đặt mua báo, tạp chí của Đảng: chi bộ Lâm trường, Ngân hàng NN &PTNT, Tòa án, Viện kiểm sát và các trung tâm: Y tế dự phòng, Giáo dục thường xuyên, Vật tư - thú y - bảo vệ thực vật. 40/81 đơn vị trường học không đặt mua báo, báo tạp chí của Đảng, chiếm 49%.
Đến cuối tháng 12/2014, các cơ quan, đơn vị đã đặt mua báo cho quý I /2015. Số liệu của Bưu điện khu vực Tân Lạc - Cao Phong cho thấy, sau khi có Chỉ thị số 35 ngày 26/8/2014 của BTV Tỉnh uỷ về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng vẫn có 12 chi, đảng bộ không đặt mua báo Nhân Dân, 8 chi, đảng bộ không đặt mua báo Hòa Bình. Các đơn vị: Chi bộ lâm trường, Ngân hàng NN &PTNT, Tòa án, Viện kiểm sát, Trung tâm Y tế dự phòng, Giáo dục thường xuyên, Vật tư thú y vẫn trắng báo Đảng.
Để chấn chỉnh, đôn đốc việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tân Lạc đã ban hành văn bản đề nghị lãnh đạo các chi, Đảng bộ trực thuộc thực hiện nghiêm chỉ thị số 35. Đảm bảo mỗi Đảng ủy, HĐND, UBND các xã, thị trấn, chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở, chi đoàn thanh niên cơ sở đều phải có báo Nhân Dân (hàng ngày), Báo Hòa Bình. Theo dõi, cổ vũ việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng trong cán bộ, đảng viên, tổ chức Đảng trực thuộc. Biểu dương những đơn vị làm tốt, kiên quyết chấn chỉnh tình trạng sử dụng kinh phí mua báo, tạp chí của Đảng sai quy định. Chỉ đạo đưa nội dung thực hiện mua và đọc báo, tạp chí của Đảng là một trong những tiêu chí đánh giá, xếp loại thi đua hàng năm. Tăng cường công tác kiểm tra việc sử dụng nguồn ngân sách chi cho nội dung này. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân mua và đọc báo, tạp chí của Đảng, đọc báo Đảng trên mạng internet.
C.L