Gia đình ông Bùi Văn Dưng, xóm Gò Lăng, xã Tân Mỹ (Lạc Sơn) tự nguyện dịch chuyển hàng rào hiến 200m2 đất để mở rộng đường nội xóm theo chuẩn NTM.
(HBĐT) - Xóm Gò Lăng, xã Tân Mỹ (Lạc Sơn) có 59 hộ dân, đây là xóm có phong trào chuyển đổi cơ cấu cây trồng mạnh nhất xã.
Đưa chúng tôi đi trên con đường nội xóm, trưởng xóm Bùi Văn Lành hồ hởi: Con đường này trước đây rộng 3,5 m, là đường đất ghồ ghề khó đi. Khi cán bộ xã xuống họp dân nêu chủ trương mở rộng đường lên 5,5 m phải đi qua 40 hộ, các hộ đều biểu quyết nhất trí cao, đường mở rộng qua nhà nào nhà đó sẽ tự nguyện dịch chuyển hàng rào. Hộ hiến ít là vài chục m2, hộ hiến nhiều khoảng 200 m2, tiêu biểu như hộ ông Bùi Văn Dưng, Bùi Văn Tâm mà không đòi đền bù. Đến nay, xóm đã bê tông được gần 1 km đường nội xóm. Xóm cũng đã quy hoạch địa điểm xây dựng nhà văn hoá cộng đồng và sân thể thao với diện tích khoảng 3.000 m2. Kinh phí dự toán xây dựng nhà văn hoá khoảng 250 triệu đồng. Ban phát triển xóm vận động các hộ tham gia đóng góp bằng cách mỗi vụ thu 100.000 đồng/hộ để gây quỹ. Chủ trương này được nhân dân đồng tình hưởng ứng.
Việc hiến đất và đóng góp tiền của xây dựng NTM ở Tân Mỹ chỉ là một minh chứng cho sự vào cuộc tích cực của nhân dân trong thực hiện chương trình xây dựng NTM của huyện Lạc Sơn. Để thực hiện chương trình, năm 2014 huyện Lạc Sơn đã huy động các nguồn lực với tổng nguồn vốn trên 118 tỉ đồng, trong đó vốn trực tiếp từ chương trình NTM trên 16,2 tỉ đồng, vốn ngân sách T.Ư trên 33,2 tỉ đồng, vốn xây dựng cơ bản tập trung ngân sách tỉnh 21,1 tỉ đồng, nguồn vốn từ ngân sách huyện 12,7 tỉ đồng, nguồn vốn từ nhân dân đóng góp trên 3,6 tỉ đồng; nguồn vốn từ các chương trình, dự án khác trên 31,5 tỉ đồng. Đặc biệt, huyện đã huy động sự đóng góp của các tổ, hội như: Đoàn thanh niên phát động phong trào xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng tại xã Tuân Đạo, đóng góp ngày công tu sửa 12,5 km đường giao thông, dọn dẹp, phát quang 25 km đường giao thông, thu gom 1,5 tấn rác thải, trồng trên 6.000 cây xanh các loại... Hội phụ nữ huyện thực hiện cuộc vận động “5 không 3 sạch” gắn với xây dựng NTM tại xã Liên Vũ, đã trồng được 100 m hàng rào cây xanh. Hội phụ nữ cơ sở xây được 388 nhà tiêu hợp vệ sinh và xây mới 21 bể biôga. Hội phụ nữ cũng đã thành lập thêm nhiều mô hình đoạn đường tự quản, thành lập được 2 tổ thu gom rác thải, huy động 170 công lao động làm mới và sửa chữa được 3.560 m kênh mương, rải sỏi được 2.000 m đường, đổ 500 m bê tông...
Từ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM, năm 2014, toàn huyện có 3 xã đạt từ 15-17 tiêu chí, 5 xã đạt từ 10-14 tiêu chí, 8 xã đạt từ 7-9 tiêu chí và 12 xã đạt từ 5-6 tiêu chí, không có xã dưới 5 tiêu chí.
Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó BCĐ 800 huyện Lạc Sơn cho biết: Huyện tập trung chỉ đạo các xã phát huy nội lực trong xây dựng NTM, huy động nguồn vốn lồng ghép ưu tiên các xã đạt chuẩn NTM trong năm 2015 là Vũ Lâm, Liên Vũ, Nhân Nghĩa. Ưu tiên nguồn lực để sớm hoàn thành các tiêu chí liên quan đến hạ tầng như cơ sở vật chất văn hoá, giao thông, thuỷ lợi, y tế, điện, trường học. Đồng thời thực hiện các tiêu chí phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, phát triển hình thức sản xuất có hiệu quả, giữ gìn môi trường, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, giữ gìn ANTT. Tiếp tục đổi mới các hình thức tổ chức sản xuất, khuyến khích, đẩy mạnh việc hình thành các HTX, tổ hợp tác, trang trại; khuyến khích doanh nghiệp, đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Xây dựng mô hình sản xuất phù hợp, thiết thực với từng địa phương, gắn ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, có định hướng tới thị trường. Đồng thời, đẩy mạnh đào tạo nghề cho lao động nông thôn, tăng cường công tác khuyến nông, thú y, BVTV, quản lý giống cây trồng, vật nuôi. Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu có trọng tâm, trọng điểm theo thứ tự ưu tiên cho các xã về đích 2015...
Đinh Thắng