Đội ngũ cán bộ, công chức xã Xuất Hóa (Lạc Sơn) nâng cao ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân.

Đội ngũ cán bộ, công chức xã Xuất Hóa (Lạc Sơn) nâng cao ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân.

(HBĐT) - Đồng chí Bùi Văn Hiền, Phó Bí thư TT Huyện ủy Lạc Sơn khẳng định: Từ khi có Chỉ thị số 29, ngày 23/5/2014 của BTV Tỉnh ủy về việc “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh công sở”, ngay từ đầu, việc triển khai, thực hiện của huyện đã đi vào thực chất. Qua thời gian kiểm chứng, huyện Lạc Sơn đã có sự chuyển biến đáng mừng về nhiều mặt. Trong tư tưởng, cán bộ, đảng viên (CB-ĐV) ở các cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể đều thấy đây là việc làm cần thiết và qua thực tế biểu hiện bên ngoài, guồng quay công việc của các đơn vị được thực hiện tốt. Thấy rõ nhất là giờ giấc làm việc của CB-ĐV được bảo đảm, tình trạng uống rượu, bia đã giảm đáng kể, chất lượng công vụ được nâng lên...

 

Theo đồng chí Trần Thị Nhạn, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy để việc thực hiện Chỉ thị số 29 đi vào chiều sâu, có nội dung thiết thực, tránh hình thức, sát với tình hình thực tế của các cơ quan, Huyện ủy đã có Kế hoạch số 62, ngày 4/8/2014. Trong đó, huyện đã chỉ ra được trách nhiệm của CB-ĐV, công chức, viên chức và mỗi cơ quan, đơn vị trên địa bàn. Trong quá trình triển khai, thực hiện, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã làm tốt công tác tuyên truyền đến CB-ĐV và nhân dân. Đồng thời, UBKT, BTC Huyện ủy có những động thái tích cực nhằm kiểm tra mức độ thực hiện từ các chi, Đảng bộ cơ sở. Trong gần 1 năm qua, huyện Lạc Sơn đã vận dụng vào điều kiện thực tế gắn việc triển khai, thực hiện Chỉ thị số 29 về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và NQT.Ư 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Trong tổng thể đó, huyện xác định đây là việc làm thường xuyên của các cơ quan, đơn vị và của CB-ĐV, công chức, viên chức trong toàn huyện. Tất cả đều hướng tới mục tiêu: tạo sự chuyển biến về lề lối làm việc, ý thức, trách nhiệm và tác phong, thái độ phục vụ nhân dân của của CB-ĐV, công chức, viên chức, góp phần đẩy lùi  sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức,  lối sống, xây dựng cơ quan, đơn vị TS-VM.

 

Nắm bắt đúng tinh thần chỉ thị và tổ chức, thực hiện có hiệu quả, nhất là việc nêu gương của các đồng chí nắm giữ các vị trí quan trọng của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Lạc Sơn đã đạt được kết quả bước đầu trong công tác này. Huyện đã cơ bản chấm dứt được tình trạng cán bộ uống rượu, bia ảnh hưởng đến công việc trong giờ hành chính. Trong việc cưới hỏi, CB-ĐV các ban, ngành, đoàn thể, MTTQ trong huyện không mời dự cỗ cưới vào buổi trưa các ngày không phải thứ bảy, chủ nhật. ý thức tuân thủ của các đơn vị còn biểu hiện khá rõ nét như việc hút thuốc lá, thuốc lào nơi công sở đều đúng nơi quy định; giờ giấc họp hành, giao ban bảo đảm; vệ sinh công sở được chú trọng. Việc phân công cán bộ tại các bộ phận tiếp công dân ở huyện, xã, thị trấn được nhìn nhận đúng tầm (giờ giấc, thái độ, chất lượng phục vụ...). Đồng chí Vũ Quốc Tam, Phó Bí thư TT Đảng ủy thị trấn Vụ Bản cho rằng: Chỉ thị số 29 đã có tác động tốt cho CB-ĐV, mà còn ảnh hưởng tới nhân dân trên địa bàn, mọi người quan tâm tới các nội dung chỉ thị. Điều người dân thấy rõ nhất là cán bộ các cơ quan không còn tình trạng đến muộn, về sớm; việc ăn uống rượu chè không “lấn” vào giờ hành chính, không ảnh hưởng tới việc chung.

 

Đồng chí Quách Văn Vinh, Chủ tịch UBND xã Xuất Hóa chia sẻ: Trước đây, tại các cuộc tiếp xúc cử trị, người dân hay phản ánh về chất lượng phục vụ, chất lượng công vụ của cán bộ xã, hiện nay, người dân đã không còn có ý kiến về vấn đề này. Rõ ràng, thực hiện Chỉ thị số 29 của BTV Tỉnh uỷ đã có hiệu quả khá rõ nét ở huyện Lạc Sơn.

 

 

 

                                                                                    Bùi Huy    

 

 

 

Các tin khác


Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Huyện Lạc Thủy: Gắn lý luận với thực tiễn trong phát triển kinh tế - xã hội

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về "Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030” trên địa bàn huyện Lạc Thủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã vận dụng có hiệu quả lý luận vào thực tiễn trên tất cả các lĩnh vực: xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục