Quang cảnh Hội thảo báo Đảng các tỉnh, thành phố phía bắc lần thứ 23.

Quang cảnh Hội thảo báo Đảng các tỉnh, thành phố phía bắc lần thứ 23.

(HBĐT) - Sáng 22/5, tại thành phố Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh), Báo Quảng Ninh tổ chức hội thảo báo Đảng các tỉnh, thành phố phía Bắc lần thứ 23 (vòng 2), năm 2015 với chủ đề "Báo Đảng địa phương tuyên truyền về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị gắn với tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp". Dự hội thảo có lãnh đạo Ban Tuyên giáo T.Ư, lãnh đạo Vụ Báo chí, Hội Nhà báo Việt Nam, Tạp chí Cộng sản; lãnh đạo một số cơ quan báo chí T.Ư; lãnh đạo 25 cơ quan báo Đảng khu vực phía Bắc và 7 đơn vị báo chí khu vực phía Nam.

 

Phát biểu khai mạc, lãnh đạo Báo Quảng Ninh khẳng định: hội thảo báo Đảng các tỉnh, thành phía Bắc đã trở thành hoạt động thường niên từ đầu những năm 90 của thế kỷ trước. Thông qua mỗi cuộc hội thảo, các cơ quan báo chí địa phương có thể chia sẻ kinh nghiệm nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ tuyên truyền theo từng chủ đề, từng vấn đề thời sự, chính trị.

 

Đến với hội thảo lần này, thông qua các tham luận trực tiếp, có nhiều ý kiến đã nhấn mạnh: vấn đề tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp như thế nào cho hiệu quả, vừa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ chính trị của tờ báo, vừa tạo được ấn tượng sâu sắc đến bạn đọc. Lãnh đạo các cơ quan báo Đảng khu vực phía Bắc tham gia hội thảo cũng đều nhất trí rằng, trong giai đoạn hiện nay, các địa phương đang tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, do vậy báo chí địa phương đều chủ động xây dựng và triển khai thông tin tuyên truyền về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị gắn với tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp.

 

Báo Đảng địa phương có ưu thế đặc biệt là tác động trực tiếp vào tình cảm, tư tưởng, suy nghĩ và hành động của cán bộ đảng viên và nhân dân địa phương. Vì vậy, báo Đảng địa phương có vai trò quan trọng, đặc biệt là trong tuyên truyền về đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị và Đại hội Đảng các cấp. Yêu cầu đặt ra đối với các cơ quan báo Đảng địa phương là phải tuyên truyền sâu rộng để CBĐV, nhân dân nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị, việc tổ chức Đại hội Đảng các cấp. Từ đó góp phần tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức thành công Đại hội và đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 vào cuộc sống.

 

     

Các đồng chí lãnh đạo cơ quan Báo Đảng các tỉnh, thành phố trao đổi kinh nghiệm tại hội thảo.

 

Đến với hội thảo lần thứ 23 này, lãnh đạo Báo Hòa Bình đã tham góp những ý kiến chuyên sâu về “Một số kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng”. Theo đó, trong quá trình tổ chức thực hiện cần bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh. Từ đó xây dựng Kế hoạch cụ thể chi tiết và lựa chọn những phóng viên có kinh nghiệm tham gia. Bố trí cho phóng viên, biên tập viên tham gia bồi dưỡng, nâng cao kiến thức và kỹ năng tuyên truyền. Kịp thời rút kinh nghiệm sau từng số báo và các đợt tuyên truyền để chỉ rõ ưu, khuyết điểm và khen thưởng, biểu dương kịp thời...

 

Sau một buổi làm việc nghiêm túc, với những tham góp tâm huyết, lãnh đạo các cơ quan báo Đảng địa phương khu vực phía Bắc thống nhất cao, đó là: tuyên truyền về “tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị gắn với Đại hội Đảng bộ các cấp”, cần phải đúng - trúng - hay.

 

     

Đại diện lãnh đạo Báo Quảng Ninh trao cờ đăng cai tổ chức hội thảo năm 2016 cho Báo Ninh Bình.

 

Kết thúc hội thảo, Báo Ninh Bình đã nhận đăng cai tổ chức hội thảo báo Đảng địa phương năm 2016.

 

 

 

                                                                         Đức Phượng

 

 

 

 

Các tin khác


Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Huyện Lạc Thủy: Gắn lý luận với thực tiễn trong phát triển kinh tế - xã hội

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về "Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030” trên địa bàn huyện Lạc Thủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã vận dụng có hiệu quả lý luận vào thực tiễn trên tất cả các lĩnh vực: xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục