Nông dân phường Thái Bình chuyển đổi diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang trồng rau xanh, góp phần nâng giá trị thu nhập trên đất canh tác.

Nông dân phường Thái Bình chuyển đổi diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang trồng rau xanh, góp phần nâng giá trị thu nhập trên đất canh tác.

(HBĐT) - 5 năm liên tục (2010 - 2014) Đảng bộ phường đạt tổ chức cơ sở Đảng TS-VM. Hàng năm có từ 82% trở lên đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Có 91% trở lên chi bộ đạt TS-VM, không có chi bộ yếu kém. Đảng bộ khẳng định được vai trò lãnh đạo toàn diện trên các mặt công tác, tạo được niềm tin của CB, ĐV và nhân dân. Đó là những kết quả nổi bật Đảng bộ phường Thái Bình (TPHB) đạt được trong thực hiện NQĐH Đảng bộ phường lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2010 - 2015.

 

Theo đánh giá của BTV Đảng ủy phường, mấu chốt đảm bảo vai trò lãnh đạo là BCH, BTV Đảng ủy đã quan tâm xây dựng chương trình hành động toàn khóa và từng năm phù hợp với thực tiễn. Đồng thời, xây dựng quy chế làm việc xác định rõ trách nhiệm từng cá nhân cấp ủy gắn với vị trí công tác và phân công phụ trách từng lĩnh vực, tổ dân phố. Căn cứ các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên và đặc điểm của địa bàn để cụ thể hóa thành chủ trương, nghị quyết, chương trình hành động hàng tháng, hàng quý, trọng tâm công tác triển khai đến chính quyền, MTTQ, đoàn thể, các chi bộ và đôn đốc thực hiện. Đặc biệt, ngay sau đại hội, Đảng ủy đã khẩn trương xây dựng và hoạt động theo quy chế, xác định rõ các mối quan hệ trong hệ thống chính trị, nhất là vai trò, trách nhiệm của cấp ủy Đảng đối với   hệ thống chính trị; tăng cường phát huy hiệu lực, hiệu quả QLNN của chính quyền đối với xã hội, phát huy quyền làm chủ của nhân dân thông qua hoạt động giám sát của MTTQ và các đoàn thể.

 

Trong nhiệm kỳ qua, bên cạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đẩy mạnh nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Đảng và công tác vận động quần chúng, điểm nhấn trong lĩnh vực xây dựng Đảng của Đảng bộ phường Thái Bình chính là công tác tổ chức cán bộ. Xác định rõ cán bộ là gốc của công việc, cấp ủy phường luôn coi trọng bồi dưỡng nâng cao nhận thức về lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho CB, ĐV cũng như tuyên truyền định hướng nhân các ngày kỷ niệm lớn nhằm củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng. BTV, BCH Đảng bộ luôn quan tâm đến công tác tổ chức, sắp xếp bộ máy hệ thống chính trị. Trên cơ sở quan điểm chỉ đạo của cấp trên về công tác cán bộ, cấp ủy đã lãnh đạo thực hiện đồng bộ các khâu rà soát, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, 5 năm qua đã có 6 cán bộ được đào tạo trung cấp lý luận chính trị, 10 cán bộ được cử đi học đại học, 7 cán bộ được đào tạo trung cấp chuyên môn, nghiệp vụ.

 

Đi đôi với công tác cán bộ, Đảng ủy phường luôn quan tâm xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo của chi bộ và Đảng bộ cơ sở. Đảng ủy phường đã tổ chức được 2 đợt tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng cho các đảng ủy viên, chi ủy chi bộ; tăng cường quản lý đảng viên, đảm bảo chấp hành nghiêm Điều lệ, các quy chế, quy định của Đảng; quan tâm phát triển đảng viên mới để tạo sức mạnh cho Đảng. Trong nhiệm kỳ, toàn phường có 89 quần chúng ưu tú được học cảm tình Đảng, kết nạp 26 đảng viên mới. Hiện, Đảng bộ có 262 đảng viên, sinh hoạt tại 25 chi bộ; có 248 đảng viên sinh hoạt theo Quy định 76-QĐ/TƯ.

 

Quan tâm xây dựng Đảng vững mạnh đã giúp Đảng bộ phường Thái Bình khẳng định được vai trò lãnh đạo toàn diện trên các lĩnh vực. Biểu hiện cụ thể là bộ mặt đô thị ngày càng đổi mới, đời sống nhân dân được nâng lên rõ nét, sự đồng thuận giữa Đảng và nhân dân được bền chặt. Minh chứng cho nhận định này là tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của phường đạt trên 13%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, dịch vụ chiếm 69,7%, CN-TTCN chiếm 25%, nông - lâm nghiệp 5,3%. Giá trị thu nhập trên 1 ha đất canh tác đạt 70 triệu đồng. Thu nhập bình quân đạt 31 triệu đồng/ người/năm (vượt hơn 8,1 triệu đồng so với chỉ tiêu nghị quyết). Tỷ lệ hộ nghèo còn 2,3%, có 4 KDC không còn hộ nghèo. Hàng năm, toàn phường có 86,93% hộ gia đình, 87,8% tổ dân phố đạt tiêu chuẩn văn hóa.

 

 

 

                                                                                          P.V

 

 

Các tin khác


Lễ Thượng cờ ''Thống nhất non sông'' tại Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải

Sáng 30/4, tại Kỳ đài ở khu Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức Lễ Thượng cờ "Thống nhất non sông” nhân dịp Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024), 52 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị (1/5/1972-1/5/2024).

Tuổi trẻ huyện Tân Lạc thắp sáng truyền thống quê hương anh hùng

Tân Lạc là huyện có bề dày lịch sử. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, quân và dân huyện Tân Lạc đã phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, lập nhiều chiến công xuất sắc trong chiến đấu, lao động, sản xuất. Với khẩu hiệu "Tất cả vì tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược” và tinh thần "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, huyện Tân Lạc đã đóng góp trên 45.000 tấn lương thực, thực phẩm; trên 2.900 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó có 190 gia đình có từ 2 - 4 con đi bộ đội.

Chuyển động trong công tác xây dựng Đảng

Thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Trong đó đặc biệt quan tâm công tác cán bộ, lấy sản phẩm để đánh giá năng lực cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhờ vậy đã tạo nên sự chuyển động của bộ máy cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Nhịp sống mới ở vùng đất giàu truyền thống cách mạng

Đà Bắc là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, với nhiều chiến công trong công cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc. Nhiều năm qua, đất và người Đà Bắc luôn nỗ lực vượt lên khó khăn, xây dựng quê hương ngày càng no ấm, hạnh phúc.

Xã Đồng Tâm thiết thực học tập và làm theo Bác

Sau 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về "đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Đồng Tâm (Lạc Thủy) trong học tập và làm theo Bác.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục