Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

(HBĐT) - Ngày 4/8, Đảng bộ huyện Lương Sơn đã khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự và chỉ đạo đại hội. Dự đại hội còn có các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh cùng 249 đại biểu đại diện cho hơn 4.700 đảng viên trong toàn đảng bộ huyện.

 

Báo cáo chính trị trình đại hội nêu rõ: Trong nhiệm kỳ vừa qua, kinh tế huyện có bước phát triển, tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng và dịch vụ tăng nhanh; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư nâng cấp, đời sống nhân dân được cải thiện. Bước đầu đã thực hiện được mục tiêu là vùng động lực kinh tế của tỉnh. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm đạt 16,3%. Cơ cấu kinh tế: công nghiệp - xây dựng chiếm 49,7%; dịch vụ chiếm 29,6%; nông - lâm nghiệp - thủy sản chiếm 20,7%. Thu ngân sách nhà nước bình quân hằng năm đạt 96,3 tỷ đồng; năm 2015 ước đạt 106,5 tỷ đồng. Tỷ lệ hộ nghèo bình quân hằng năm giảm 1,65%, đến năm 2015 còn 4,75%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2015 ước đạt 38 triệu đồng, tăng 20,9 triệu đồng so với năm 2010. Văn hóa- xã hội có bước phát triển tiến bộ, dân trí được nâng cao, duy trì và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, các giá trị văn hóa truyền thống được bảo tồn, đẩy lùi các hủ tục. Nhân dân ngày càng được tiếp cận và thụ hưởng các điều kiện về chăm sóc sức khỏe và nâng cao trình độ văn hóa, đời sống tinh thần. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được củng cố, tăng cường; an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định. Hệ thống chính trị thường xuyên đổi mới về phương thức hoạt động, từng tổ chức thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ; đáp ứng yêu cầu tổ chức thực hiện đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Tuy nhiên, trong nhiệm kỳ vừa qua huyện Lương Sơn còn tồn tại một số hạn chế như: Kinh tế chưa có sự bứt phá về sản xuất và tạo nguồn thu ngân sách Nhà nước; sản xuất công nghiệp - xây dựng còn bấp bênh, năng lực cạnh tranh chưa cao; lao động và việc làm còn nhiều bất cập; vẫn còn xảy ra tình trạng hộ tái nghèo, đời sống nhân dân ở một số nơi còn rất khó khăn.

Tại đại hội, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến tham luận tập trung vào một số vấn đề như: cần có chủ trương, giải pháp đúng, kịp thời, sát với thực tiễn trong lãnh chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; giữ gìn sự ổn định về chính trị, trật tự an toàn xã hội…

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương những nỗ lực và chúc mừng thành tích mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Lương Sơn đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Về phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu và các giải pháp thực hiện nhiệm kỳ 2015-2020, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: huyện Lương Sơn cần khai thác tốt những cơ hội, tiềm năng, thế mạnh của địa phương để đẩy mạnh phát triển KT-XH nhanh, bền vững; phát triển du lịch, dịch vụ, công nghiệp, thực hiện tái đầu tư ngành nông nghiệp. Đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đồng thời bảo vệ an toàn các công trình trọng điểm của tỉnh và quốc gia trên địa bàn. Tăng cường đấu tranh, kiềm chế và giảm các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị đại hội cần phát huy dân chủ, đề cao tinh thần trách nhiệm, sáng suốt lựa chọn các đồng chí có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để bầu vào BCH Đảng bộ huyện khóa XXV và đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

 

       

Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ huyện khóa XXV, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

 

Với tinh thần đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, Đại hội đã bầu 39 đồng chí vào BCH Đảng bộ khóa XXV, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ngày mai, 5/8 Đại hội tiếp tục thảo luận tại hội trường về các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020; tham gia đóng góp ý kiến vào vào dự thảo các văn kiện của Trung ương và của Đảng bộ tỉnh và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020.

 

 

 

                                                                   Dương Liễu 

 

 

 

Các tin khác


Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Huyện Lạc Thủy: Gắn lý luận với thực tiễn trong phát triển kinh tế - xã hội

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về "Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030” trên địa bàn huyện Lạc Thủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã vận dụng có hiệu quả lý luận vào thực tiễn trên tất cả các lĩnh vực: xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục