Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

(HBĐT) - Ngày 5/8, Đảng bộ huyện Kỳ Sơn đã long trọng khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2015-2020. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy. Dự Đại hội có 219 đại biểu đại diện cho gần 3.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện.

 

Báo cáo chính trị trình tại Đại hội khẳng định: 5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Kỳ Sơn đã đoàn kết, khắc phục khó khăn, đạt được nhiều thành tựu trên các lĩnh vực KT-XH. Hầu hết các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu cơ bản hoàn thành và vượt so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đề ra. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, bình quân đạt 12,6% (lĩnh vực nông-lâm nghiệp, thuỷ sản chiếm 28,82%, CN-XD 36,84%, dịch vụ 33,34%). Thu ngân sách Nhà nước bình quân hàng năm đạt trên 32 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người năm 2015 ước đạt 32 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,3%. VH-XH có bước tiến bộ, đời sống nhân dân được cải thiện. Giải quyết việc làm và thực hiện các chính sách xã hội được quan tâm chú trọng. Chất lượng dạy và học được nâng lên, huyện có gần 47% trường đạt chuẩn quốc gia. Hệ thống y tế đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu CSSK của nhân dân, 4 xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể được tăng cường. Đảng bộ huyện thực hiện nghiêm túc Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị. ANCT, TTATXH được giữ vững ổn định.

 

Bên cạnh kết quả, Báo cáo chính trị cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế như: còn 5 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ chưa đạt. Tăng trưởng kinh tế chưa tương xứng với tiềm năng. Việc quy hoạch vùng sản xuất chuyên canh và chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả còn chậm. Công tác quy hoạch, đào tạo, bố trí cán bộ ở một số đơn vị chưa đáp ứng được yêu cầu; việc tự kiểm tra, giám sát chưa chủ động. Vai trò lãnh đạo, điều hành của một số cấp ủy, chính quyền trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ còn chung chung. Việc chấp hành chế độ sinh hoạt theo quy định của Điều lệ Đảng, nhất là tại một số tổ chức Đảng khối cơ quan, doanh nghiệp chưa thường xuyên. Công tác QLNN trên một số lĩnh vực như quy hoạch, dự án, đất đai, môi trường… còn hạn chế; trong tổ chức thực hiện thiếu kiên quyết…

 

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương những thành tựu mà Đảng bộ huyện đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, đề nghị các đại biểu dự Đại hội cần tập trung phân tích rõ nguyên nhân của những hạn chế, nhất là nguyên nhân chủ quan của những chỉ tiêu chưa đạt. Đồng chí đề nghị, trong nhiệm kỳ mới, huyện cần phát huy những tiềm năng, lợi thế, tập trung phát triển công nghiệp - dịch vụ, ưu tiên phát triển những ngành có lợi thế cạnh tranh, công nghiệp chế biến nông - lâm sản sử dụng nguồn nguyên liệu tại chỗ... Trước mắt, cần thực hiện tốt công tác GPMB tuyến đường Hòa Lạc - Hòa Bình. Trong lĩnh vực VH-XH, nâng cao chất lượng GD&ĐT, chăm sóc sức khỏe nhân dân, phong trào xây dựng đời sống văn hóa. Thực hiện các giải pháp đảm bảo QP-AN, giảm TNGT, giải quyết những mâu thuẫn manh nha từ cơ sở. Nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, trong đó tập trung thực hiện NQ T.Ư 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị một cách cụ thể, hiệu quả. Nâng cao chất lượng CCHC, chất lượng công vụ. Ngay sau Đại hội, BCH Đảng bộ huyện cần cụ thể hóa Nghị quyết, tập trung xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển KT-XH để đạt mục tiêu đề ra.

 

Đại hội đã chia 6 tổ thảo luận, các đại biểu đã phát huy trí tuệ, đóng góp nhiều ý kiến làm sáng tỏ những kết quả đạt được cũng như phân tích những hạn chế, yếu kém trong nhiệm kỳ 2010-2015. Đại hội đã tiến hành bầu 39 đồng chí vào BCH Đảng bộ huyện khóa XXVII, nhiệm kỳ 2015- 2020.

 

     

BCH Đảng bộ huyện Kỳ Sơn khóa XXVII, nhiệm kỳ 2015- 2020 ra mắt Đại hội.

 

Đại hội Đảng bộ huyện Kỳ Sơn sẽ tiếp tục làm việc trong ngày 6/8.

 

 

 

                                                                                       Cẩm Lệ

 

 

 

Các tin khác


Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Huyện Lạc Thủy: Gắn lý luận với thực tiễn trong phát triển kinh tế - xã hội

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về "Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030” trên địa bàn huyện Lạc Thủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã vận dụng có hiệu quả lý luận vào thực tiễn trên tất cả các lĩnh vực: xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục