Hội viên phụ nữ thôn Rường, xã Trung Bì (Kim Bôi) thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ bằng hành động thiết thực là đóng góp, tiết kiệm hỗ trợ hội viên phụ nữ mua sắm vật dụng cần thiết trong sinh hoạt gia đình.

Hội viên phụ nữ thôn Rường, xã Trung Bì (Kim Bôi) thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ bằng hành động thiết thực là đóng góp, tiết kiệm hỗ trợ hội viên phụ nữ mua sắm vật dụng cần thiết trong sinh hoạt gia đình.

(HBĐT) - Năm 2015 là năm thứ 5 thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Trong 5 năm qua, các cấp Hội, cán bộ, hội viên phụ nữ (CB, HVPN) trong toàn tỉnh đã thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, lối sống của Người, từ đó làm “kim chỉ nam” cho mọi hành động làm theo Bác với những việc làm giản dị, thường xuyên, liên tục, trách nhiệm và hiệu quả thiết thực.

 

Xây dựng các hạt nhân, mô hình nòng cốt  

Đồng chí Hoàng Thị Duyên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết: Bằng sự sâu sát cơ sở, xuất phát từ nguyện vọng, đặc điểm của mỗi nhóm hội viên, phụ nữ, Hội phụ nữ các cấp đã sáng tạo, xây dựng các hạt nhân nòng cốt, nhiều mô hay trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Từ đó tạo ra sức lan tỏa, nhân rộng trong các cấp Hội phụ nữ tỉnh ta.  

Những cá nhân điển hình như: chị Đỗ Thị Phượng, thôn Tân Hoà, xã Hoà Sơn (Lương Sơn) không chỉ là HVPN hăng hái, đi đầu trong các phong trào thi đua của Hội và địa phương phát động, chị còn luôn tâm niệm, ý thức học Bác sự kiên trì, ham học hỏi, tiết kiệm thời gian, miệt mài lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình và tạo việc làm, thêm thu nhập cho chị em trong chi hội. Đặc biệt, chị là hội viên tích cực với phong trào xây dựng, duy trì tổ, nhóm phụ nữ tiết kiệm, giúp nhau phát triển kinh tế. Chị Vũ Quỳnh Thanh, thôn Ninh Hòa, xã Yên Trị (Yên Thủy) học Bác sự tận tụy, trách nhiệm trong công việc; khéo léo tuyên truyền, vận động, tập hợp sức mạnh của người dân trong KDC cùng đồng lòng mở rộng, kiên cố đường giao thông; trồng những cây phù hợp, đem lại hiệu quả kinh tế; cùng góp công, góp sức mua sắm trang thiết bị phục vụ sinh hoạt cộng đồng của KDC, góp phần giúp KDC trở thành đơn vị lá cờ đầu trong phong trào thi đua xây dựng NTM... Chị Vì Thị Oanh, Phó Chủ nhiệm HTX dệt thổ cẩm Chiềng Châu (Mai Châu) học Bác sự đoàn kết, giữ gìn, phát huy giá trị bản sắc văn hóa dân tộc, tâm huyết, quyết tâm cùng hội viên trong HTX khôi phục thành công và phát triển nghề dệt thổ cẩm dân tộc Thái. HTX đã giải quyết việc làm ổn định cho 30 hội viên...

Các mô hình như: “Mô hình tiết kiệm” của chi hội phụ nữ khu Thành Công, thị trấn Thanh Hà (Lạc Thủy); “Tiết kiệm chi tiêu trong sinh hoạt gia đình” của chi hội xóm Đồng Giang, xã Dân Hòa (Kỳ Sơn); “Thực hành tiết kiệm theo gương Bác Hồ” của chi hội tiểu khu 8, thị trấn Lương Sơn (Lương Sơn); “Tiết kiệm gạo” - xã Định Cư (Lạc Sơn); “Phát triển kinh tế trồng rừng” của phụ nữ xã Mường Chiềng (Đà Bắc); “Quỹ tấm lòng vàng” của chi hội tiểu khu I, xóm Văn và xóm Chiềng Sạn, thị trấn Mai Châu (huyện Mai Châu); “Hòm tiền tiết kiệm giúp phụ nữ nghèo” xóm Hồng, xã Bảo Hiệu (Yên Thủy); “ống tiền tiết kiệm”, “Hũ gạo tiết kiệm” xã Dũng Phong, huyện Cao Phong đã hoạt động hiệu quả, thiết thực và thực sự tạo nên sức lan tỏa lớn. Hiện nay, 100% huyện, thành phố và các đơn vị đã xây dựng mô hình học tập làm theo gương Bác phù hợp với thực tế của từng vùng, miền, cơ quan, đơn vị.

 

Đẩy mạnh tuyên truyền để thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, lối sống của Người

 

Để việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên, liên tục, hàng năm, Hội LHPN tỉnh đã xây dựng các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể gắn việc triển khai, thực hiện Chỉ thị số 03 với phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Phụ nữ Hòa Bình chung sức xây dựng NTM” và các CVĐ như: “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “mái ấm tình thương”... hướng dẫn thực hiện quy định về nêu gương của CBĐV trong hệ thống Hội và vận động HVPN rèn luyện các phẩm chất đạo đức “Tự tin - tự trọng - trung hậu - đảm đang”. Đặc biệt, các cấp Hội xác định công tác tuyên truyền có yếu tố quan trọng giúp các tầng lớp phụ nữ thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, lối sống của Người để từ đó có những hành động làm theo hiệu quả. Chính vì vậy, công tác tuyên truyền, giáo dục đã được các cấp Hội chú trọng thực hiện với nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong phú như: Hội LHPN Kỳ Sơn tổ chức hội thi kể chuyện về Bác Hồ, tuyên dương, tặng quà cho CB, hội viên PN tiêu biểu làm theo lời Bác; tổ chức giao lưu, tọa đàm với chủ đề “Lời ca dâng Bác”, trình chiếu bộ phim “Hồ Chí Minh - chân dung một con người”, tổ chức tìm hiểu “Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh”... Hội LHPN huyện Yên Thủy phát động cuộc thi viết “Phụ nữ Yên Thủy làm theo lời Bác” (đã có 5.214 bài dự thi về những tấm gương phụ nữ có thành tích nổi bật trong việc học tập và làm theo tấm gương của Bác). Hội  LHPN Kim Bôi tổ chức phát động phong trào “Phụ nữ Kim Bôi với văn hóa đọc” nhằm tiếp tục thúc đẩy phong trào đọc và ứng dụng những kinh nghiệm hay từ sách, báo vào cuộc sống hàng ngày, vận động được các nhà hảo tâm, cơ quan, doanh nghiệp vừa và nhỏ ủng hộ trên 32 triệu đồng tiền mua tủ sách và Báo Phụ nữ Việt Nam 1 năm cho 48 chi hội khó khăn trong toàn huyện... Mặt khác, các cấp Hội tích cực tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn phụ nữ phấn đấu rèn luyện theo các phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước theo tiêu chí: có lòng yêu nước, sức khỏe, trí thức, kỹ năng nghề nghiệp, năng động, sáng tạo, lối sống văn hóa, lòng nhân hậu. Để nâng cao nhận thức, kỹ năng cho cán bộ Hội cơ sở, hàng năm, Hội LHPN tỉnh phối hợp với trường Chính trị tỉnh tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ, biên soạn và phát hành 2.480 cuốn sổ tay và phát 6.000 tờ rơi tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước...

 

Chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động

 

Kết hợp xây dựng các hạt nhân, mô hình nòng cốt với đẩy mạnh tuyên truyền để thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, lối sống của Người, các cấp Hội, CB, HVPN trong tỉnh đã tạo được điểm nhấn, đòn bẩy thực các hoạt động “làm theo” gương Bác hiệu quả, thiết thực. Từ mỗi việc việc làm nhỏ hàng ngày như: CB, đảng viên nâng cao tinh thần trách nhiệm, cải tiến lề lối làm việc, tiết kiệm thời gian, công quỹ, sâu sát cơ sở, phụ nữ nông thôn không ngừng học hỏi, ứng dụng khoa học, sản xuất thực phẩm sạch, an toàn; phụ nữ tiểu thương kinh doanh lành mạnh, đoàn kết vì lợi ích khách hàng; phụ nữ nội trợ học hỏi kiến thức, tổ chức tốt cuộc sống gia đình... Đặc biệt, việc thực hành tiết kiệm làm theo gương Bác được nhân rộng tại các Hội cơ sở đã tạo nên ý nghĩa lớn, hành động đẹp sẻ chia, hỗ trợ những người phụ nữ còn khó khăn có cơ hội vươn lên trong cuộc sống. Trong đợt phát động xây dựng công trình thi đua đặc biệt hướng về phụ nữ và trẻ em nghèo, chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XI, các cập Hội đã vận động được 975 triệu đồng hỗ trợ làm mới 48 nhà mái ấm tình thương, tặng 58 suất học bổng cho học sinh nữ nghèo học giỏi. Tiếp đó, đợt thi đua thực hành tiết kiệm lập thành tích kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, trên 91% chi, tổ hội xây dựng các loại hình tiết kiệm, thành lập 5.964 tổ, nhóm phụ nữ tiết kiệm, 125.754 lượt HVPN tham gia với   số dư tiền tiết kiệm 42,5 tỷ đồng... Nhiều hội viên tham gia từ 2-3 loại hình tiết kiệm. Mức đóng góp có tổ, nhóm lên 50.000 đồng/hội viên/ tháng với lãi suất cho vay phù hợp (từ 0-0,65%/tháng) đã tạo điều kiện cho hội viên nghèo tại địa phương có nguồn vốn để      phát triển kinh tế gia đình. Số tiền tiết kiệm được đã giúp 23.279 lượt phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn vay phát triển kinh tế  gia đình...   

 

 

                                                                         Hồng Duyên

                                                                 

 

 

 

Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục