Cán bộ Hội LHPN, Hội Nông dân huyện Tân Lạc tham gia tập huấn chuyên đề Xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” gắn với phong trào “Nhà sạch,  vườn đẹp, môi trường trong lành, ngõ xóm văn minh”.

Cán bộ Hội LHPN, Hội Nông dân huyện Tân Lạc tham gia tập huấn chuyên đề Xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” gắn với phong trào “Nhà sạch, vườn đẹp, môi trường trong lành, ngõ xóm văn minh”.

(HBĐT) - Trong không khí sục sôi của những ngày “Nam - Bắc thi đua đánh giặc Mỹ”, ngày 22/3/ 1965, T.ư Hội LHPN Việt Nam đã phát động phong trào phụ nữ “Ba đảm nhiệm” với nội dung: đảm nhiệm sản xuất, công tác thay thế nam giới đi chiến đấu; đảm nhiệm gia đình, khuyến khích chồng, con yên tâm tham gia chiến đấu; đảm nhiệm phục vụ chiến đấu, tích cực tham gia mọi công tác chính quyền, đoàn thể, bảo vệ trị an, phục vụ chiến đấu ở địa phương, sẵn sàng gia nhập quân đội, chiến đấu giết giặc khi Tổ quốc cần.

 

Sau đó, phong trào được Bác Hồ đổi tên thành “Ba đảm đang”. Hưởng ứng các nội dung của phong trào, cùng với phụ nữ cả nước, phụ nữ tỉnh ta đã tích cực đóng góp cho sự nghiệp chống Mỹ cứu nước.  

Trong giai đoạn lịch sử này, nhiều nữ thanh niên của tỉnh ta đã hăng hái gia nhập các đơn vị dân quân tự vệ, bộ đội chủ lực, thanh niên xung phong trực tiếp cầm súng chiến đấu. Nhiều chị đã hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ, mãi mãi trở thành những “đóa hoa bất tử” trong lòng dân tộc. Tha thiết với hạnh phúc gia đình nhưng để giành được độc lập, tự do và thống nhất Tổ quốc, các chị đã gác tình riêng vì nghĩa lớn, động viên, khuyến khích chồng, con, người thân lên đường ra trận. Đặc biệt, hưởng ứng phong trào “Ba đảm đang”, phụ nữ tỉnh ta đã hăng hái tham gia với những việc làm thiết thực góp phần đánh thắng giặc Mỹ. Những người phụ nữ ở hậu phương vừa đảm đang sản xuất, công tác, nuôi dạy con, vừa tích cực tham gia dân quân tự vệ và trực tiếp chiến đấu, chăm sóc thương binh, gia đình liệt sỹ, giúp đỡ bộ đội. Ngay sau khi phát động phong trào đã có 47.926 hội viên phụ nữ trong tỉnh đăng ký phấn đấu đạt phụ nữ “ba đảm đang”... Với khẩu hiệu “Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, trên mặt trận sản xuất, chị em đăng ký làm thêm giờ, thêm việc, nhận việc khó. Những phụ nữ nông dân tập trung nâng cao năng suất lúa, tích cực với HTX kiến thiết đồng ruộng, đắp bờ, làm mương máng tưới tiêu. Tính riêng năm 1968, các HTXđóng góp xấp xỉ 2,3 triệu ngày công làm thuỷ lợi, trong đó, chị em tham gia trên 1,4 triệu ngày công. Trong sản xuất CN-TTCN, chị em phụ nữ phấn đấu đảm bảo ngày, giờ công, tăng năng suất lao động, thực hiện hiệu quả khẩu hiệu “mỗi người làm việc bằng hai”; “tay búa, tay súng”....Dù công tác ở bất kỳ lĩnh vực nào, chị em các dân tộc trong tỉnh dấy lên phong trào thi đua rộng khắp, thể hiện vai trò, khả năng cách mạng to lớn, tinh thần yêu nước, lao động sáng tạo, ý chí tự cường vươn lên đóng góp tích cực cùng tiền tuyến đánh thắng đế quốc Mỹ xâm lược.  

51 năm đã trôi qua song có thể khẳng định, tinh thần phong trào “Ba đảm đang” vẫn luôn là mạch ngầm tuôn chảy, nguồn lực quan trọng, tiếp lửa cho các thế hệ phụ nữ. Cùng với các phẩm chất “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, phụ nữ      tỉnh ta hăng say, tích cực thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. 

Đồng chí Hoàng Thị Duyên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết: Những năm qua, Hội Phụ nữ tỉnh đã đạt được nhiều kết quả nổi bật như: Đội ngũ cán bộ nữ ngày càng phát triển về số lượng và chất lượng. Chị em luôn phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt trọng trách ở từng cương vị công tác. Các phong trào thi đua, CVĐ của Hội luôn đồng hành cùng các phong trào “Dân vận khéo”, “Cả nước chung tay xây dựng NTM” đã tạo được sức hút mạnh mẽ, phát huy vai trò chủ thể của phụ nữ và sự quan tâm của toàn xã hội. Đồng thời, các cấp Hội xây dựng nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo có sức lan tỏa trong cộng đồng góp phần xây dựng NTM, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.Hàng năm, các cấp Hội giúp gần 500 hội viên phụ nữ nghèo làm chủ thoát nghèo; duy trì hàng nghìn mô hình tiết kiệm với khoảng 30.000 lượt cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia; xây dựng hàng nghìn mô hình phụ nữ làm kinh tế giỏi tại các địa phương... Hiện nay, tại các cơ sở Hội duy trì 2.282 mô hình xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”; đa số các cơ sở mua và đọc báo Phụ nữ Việt Nam; 100% cơ sở hội duy trì ít nhất một hình thức văn hóa, văn nghệ, TD-TT và có tủ sách, ngăn sách, hòm sách phụ nữ...  

Đồng chí Hoàng Thị Duyên cho biết thêm: Để có được những kết quả nổi bật trên, các cấp Hội tăng cường đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ, chăm lo lợi ích thiết thực của phụ nữ; tăng cường giáo dục, định hướng tư tưởng, vận động phụ nữ thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội...

 

 

                                                                    Hồng Duyên 

 

 

Các tin khác


Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Huyện Lạc Thủy: Gắn lý luận với thực tiễn trong phát triển kinh tế - xã hội

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về "Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030” trên địa bàn huyện Lạc Thủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã vận dụng có hiệu quả lý luận vào thực tiễn trên tất cả các lĩnh vực: xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục