(HBĐT) - Trong hai ngày 13 - 14/6, Hội Người cao tuổi tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu khóa II, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Tới dự và chỉ đạo đại hội có các đồng chí: Ngô Trọng Vịnh, Phó Chủ tịch Trung ương Hội NCT Việt Nam; Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy; Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh; các đồng chí là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể và các huyện, thành phố cùng 138 đại biểu đại diện cho hơn 90.000 hội viên Hội NCT trên toàn tỉnh.

 

Nhiệm kỳ qua, Hội NCT luôn được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp của MTTQ, các ngành, đoàn thể, sự ủng hộ của nhân dân, đáp ứng nguyện vọng của lớp NCT. Do vậy, Hội đã phát triển với nhiều nội dung hoạt động phong phú. 210/210 xã, phường, thị trấn trong tỉnh đều có tổ chức Hội NCT, trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 11.822 hội viên nâng tổng số lên 90.045 hội viên, chiếm tỷ lệ trên 97% so với tổng số người cao tuổi. Quỹ “Toàn dân chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi”, ở 3 cấp tỉnh, huyện, xã được duy trì và không ngừng phát triển, thu được trên 18,7 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ thu được đã tổ chức thăm và trao tặng gần 60 nghìn xuất quà cho người cao tuổi nghèo; chúc thọ, mừng thọ cho 10.354 lượt người cao tuổi; thăm hỏi 4.445 người cao tuổi đau ốm; hỗ trợ người cao tuổi rủi ro, bị thiên tai, dịch bệnh. Phối hợp với ngành y tế tư vấn, khám chữa bệnh và phát thuốc miễn phí, lập hồ sơ quản lý sức khỏe; cấp thẻ bảo hiểm y tế cho NCT. Phối hợp với các ngành, đoàn thể, huy động các nguồn lực xóa nhà tạm; xây mới  nhà đại đoàn kết cho người cao tuổi. Phối hợp với ngành Y tế, triển khai thực hiện chương trình “Mắt sáng cho người cao tuổi”. Giai đoạn 2012 – 2015 đã có 38.948 lượt người cao tuổi được khám, tư vấn miễn phí các bệnh về mắt; 4.548 người cao tuổi được chữa mắt, mổ thay thủy tinh thể; 694 người cao tuổi được tặng kính nâng thị lực với tổng số kinh phí từ các nguồn đã hỗ trợ là trên 27,2 tỷ đồng.

Phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao – gương sáng” đã được phát động sâu rộng đến Hội NCT các cấp. Hàng năm, 100% các cấp Hội thực hiện đăng ký giao ước thi đua; 100% gia đình hội viên người cao tuổi đăng ký thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”; tham gia “sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc, sống có ích cho bản thân, gia đình và xã hội”. Ngoài ra còn có nhiều phong trào như: Người cao tuổi tham gia phát triển kinh tế - xã hội, tham gia xây dựng nông thôn mới và bảo vệ môi trường; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh. Tại một số địa phương, người cao tuổi đã tham gia quản lý nghĩa trang, các di tích văn hóa, lịch sử, công trình công cộng...

 

Phó Chủ tịch Trung ương Hội NCT Việt Nam Ngô Trọng Vịnh tặng bức trướng cho Hội NCT tỉnh.

 

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Đại hội.

 

 

Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh tặng bằng khen cho 4 tập thể và 4 cá nhân tiêu biểu trong phong trào “Mắt sáng cho người cao tuổi”.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Ngô Trọng Vịnh, Phó Chủ tịch Trung ương Hội NCT Việt Nam và đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Tt Tỉnh ủy ghi nhận kết quả Hội NCT tỉnh Hòa Bình đã đạt trên các mặt toàn diện trong nhiệm kỳ qua. Trong thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch trung ương Hội NCT Việt Nam và đồng chí Phó Bí thư TT Tỉnh ủy đề nghị các cấp Hội cần tiếp tục củng cố và xây dựng tổ chức vững mạnh; phân công nhiệm vụ cho các đồng chí trong BCH để điều hành hoạt động hội theo đúng quy chế. Thực hiện tốt chủ chương của Trung ương Hội và phát triển quỹ hội làm cơ sở để Hội NCT tỉnh Hòa Bình hoạt động tốt hơn. Giữ vững, đoàn kết tập hợp người cao tuổi, thực hiện tốt các nội dung sau: Nâng cao nhận thức về công tác người cao tuổi trong tình hình mới; triển khai thực hiện Luật Người cao tuổi, chăm lo đời sống văn hóa, tinh thần đặc biệt đối với những người cao tuổi cô đơn, có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng, củng cố và đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của hội tạo điều kiện để người cao tuổi phát huy trí tuệ và kinh nghiệm, cống hiến cho sự phát triển của tỉnh nhà.

Với chủ đề "Tiếp tục xây dựng tổ chức hội vững mạnh làm nòng cốt trong phong trào Toàn dân chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, Đại hôi đại biểu lần thứ II ( nhiệm kỳ 2016-2021) Hội Người cao tuổi tỉnh Hòa Bình đặt ra nhiệm vụ tiếp tục tạo chuyển biến mới trong công tác xây dựng, phát triển Hội vững mạnh, tổ chức thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm và 2 chương trình lớn, với các mục tiêu: 95% NCT được cải thiện đời sống và tinh thần; 100% quỹ toàn dân chăm sóc và phát huy NCT duy trì và hoạt động hiệu quả; 94% NCT không phải sống trong nhà tạm;….

Đại hội đã bầu ra BCH gồm 15 đồng chí; Ban kiểm tra gồm 3 đồng chí và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Người cao tuổi toàn quốc khóa V, nhiệm kỳ 2016 – 2021 gồm 4 đồng chí.

Tại đại hội, Phó Chủ tịch Trung ương Hội NCT Việt Nam đã tặng bằng khen cho Ban đại diện NCT tỉnh; tặng bằng khen cho 9 tập thể có thành tích xuất sắc. UBND tỉnh tặng bằng khen cho 4 tập thể và 4 cá nhân tiêu biểu trong phong trào “Mắt sáng cho người cao tuổi”.

                                                                                        

 

                                                                                             Đinh Hòa

 

 

                                                                                                           

                                                                                 

 

 

Các tin khác


Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Huyện Lạc Thủy: Gắn lý luận với thực tiễn trong phát triển kinh tế - xã hội

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về "Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030” trên địa bàn huyện Lạc Thủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã vận dụng có hiệu quả lý luận vào thực tiễn trên tất cả các lĩnh vực: xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục