Đến nay, xã Yên Trị (Yên Thủy) đã cải tạo được 34,4 ha vườn tạp để trồng các loại cây ăn quả có hiệu quả kinh tế cao.

Đến nay, xã Yên Trị (Yên Thủy) đã cải tạo được 34,4 ha vườn tạp để trồng các loại cây ăn quả có hiệu quả kinh tế cao.

(HBĐT) - Năm 2014, qua bình xét, đánh giá, Đảng bộ xã Yên Trị xếp loại hoàn thành nhiệm vụ. Đến năm 2015 đã được BTV Huyện ủy Yên Thủy công nhận Đảng bộ TSVM. Đặc biệt, với sự lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý, điều hành sâu sát của cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc tích cực của các tổ chức, đoàn thể của nhân dân, đến nay, xã Yên Trị đạt được 15 tiêu chí NTM, đứng thứ 4 toàn huyện về thực hiện chương trình này.

 

Để đạt được những kết quả đó, Đảng bộ xã tăng cường tuyên truyền, tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của T.ư, Tỉnh ủy, Huyện ủy và nghị quyết của Đảng ủy gắn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với thực hiện Nghị quyết T.ư 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng. Công tác TCCS Đảng và đảng viên được quan tâm, năm 2015, Đảng bộ xã kết nạp được 21 đảng viên mới, chuyển đảng chính thức cho 6 đồng chí. Đồng thời thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát; phong trào thi đua dân vận khéo; duy trì hiệu quả hoạt động của tổ dân vận và mô hình tự quản ở các xóm. Bên cạnh đó, UBND xã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm theo Nghị quyết của Đảng ủy và HĐND xã. Thực hiện nghiêm túc văn hóa công sở và đẩy mạnh cải cách hành chính. Làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn, thư KN -TC cùng những kiến nghị, đề xuất của CB, CC và quần chúng nhân dân. Từ đó qua phân loại có 10% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 60,8% hoàn thành tốt nhiệm vụ, 15,8% hoàn thành nhiệm vụ, không có đảng viên vi phạm tư cách. Về TCCS Đảng, có 2 chi bộ TSVM tiêu biểu, 6 chi bộ TSVM, 7 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, 2 chi bộ hoàn thành nhiệm vụ, không có chi bộ yếu kém.

 

Cùng với những chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ, chính quyền xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển KT -XH, giữ vững QP -AN và thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng NTM . Đặc biệt, để đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã vận động nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào dồn điền, đổi thửa. Với tổng số 1.369, 4 ha đất canh tác, đến cuối năm 2015 đã dồn điền, đổi thửa được 246 ha. Năm 2016 có 6 xóm tiếp tục đăng ký với diện tích dự kiến 253 ha. Phong trào cải tạo vườn tạp cũng có bước tiến đáng kể với tổng số 138 ha, đã cải tạo được 34, 4 ha bưởi Diễn, dược liệu, chuối tiêu hồng... Bên cạnh đó, việc áp dụng tiến bộ KH -KT vào sản xuất được chú trọng, nhất là trong phối hợp thực hiện đề án cải tạo giống khoai sọ bằng phương pháp nuôi cấy mô để xây dựng vùng sản xuất sản phẩm hàng hóa đặc trưng của xã.

 

Lợi thế nằm trên QL 12B được phát huy để phát triển kinh doanh, dịch vụ. Đến nay, toàn xã có 186 hộ buôn bán thương mại, 49  cơ sở kinh doanh dịch vụ, vận tải, xây dựng. Theo đó, tổng giá trị thu nhập thương mại - dịch vụ chiếm gần 33% trong cơ cấu kinh tế. Xã đã tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp Hiếu Nghĩa đầu tư xây dựng cơ sở may xuất khẩu, dự kiến khi đi vào sản xuất sẽ giải quyết việc làm cho khoảng 500 lao động. Với kết quả đó, đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm còn 10%; thu nhập bình quân đạt gần 26 triệu đồng /người/năm.

 

Không chỉ sử dụng hiệu quả các nguồn lực từ các chương trình, dự án, xã Yên Trị đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân đóng góp công sức, tiền của, vật liệu để nâng cấp cơ sở hạ tầng và các công trình phúc lợi. Đến nay, 14/14 xóm đã có nhà văn hóa; 50% đường liên thôn được bê tông hóa. 3/3 trường mầm non, tiểu học, THCS và trạm y tế xã đạt chuẩn quốc gia; 13/14 xóm, 79,16% hộ gia đình, 100% cơ quan, trường học đạt tiêu chuẩn văn hóa.

 

 

 

 

                                                                    Đức Phượng 

 

Các tin khác


Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Huyện Lạc Thủy: Gắn lý luận với thực tiễn trong phát triển kinh tế - xã hội

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về "Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030” trên địa bàn huyện Lạc Thủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã vận dụng có hiệu quả lý luận vào thực tiễn trên tất cả các lĩnh vực: xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục