Bức tranh kinh tế - xã hội của xã Yên Nghiệp (Lạc Sơn) đang có những đổi thay tích cực, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp. Mặc dù đối mặt với những khó khăn do thời tiết bất thường, nhưng với sự chỉ đạo, điều hành chủ động, linh hoạt của UBND xã, sản xuất nông nghiệp đạt những kết quả phấn khởi, mang lại niềm vui cho bà con nông dân.
Nông dân xã Yên Nghiệp (Lạc Sơn) phơi và đóng bao thóc sau vụ xuân thắng lợi.
Tổng diện tích gieo trồng vụ xuân năm nay của xã Yên Nghiệp đạt 554,4 ha. Trong đó, diện tích cấy lúa 137,5 ha, năng suất ước đạt 60 tạ/ha, sản lượng 825 tấn; diện tích ngô 80 ha, năng suất trung bình 40 tạ/ha, sản lượng 320 tấn. Tổng sản lượng cây có hạt ước đạt 1.145 tấn, đạt 72% kế hoạch năm. Ngoài ra, cơ cấu cây trồng khác được bố trí hợp lý, phù hợp với thổ nhưỡng và điều kiện canh tác tại địa phương như: sắn 138 ha, mía 128 ha, rau quả các loại 26,1 ha, khoai lang 12 ha... Việc đầu tư phân bón, phòng trừ sâu bệnh được thực hiện đúng thời điểm, góp phần tăng năng suất, nâng cao thu nhập cho nông dân. UBND xã đã chỉ đạo bố trí cơ cấu giống phù hợp với đất canh tác, đầu tư phân bón đầy đủ và phòng trừ sâu bệnh kịp thời để đạt và vượt năng suất, sản lượng đề ra.
Tại xóm Hổ 1, ông Bùi Văn Sơn trồng ngô xen sắn trên diện tích hơn 1 ha cho biết: "Vụ này ngô tốt đều, bắp to, bán được giá. Sắn thì trúng hơn mọi năm, ít sâu bệnh. Nhờ được hướng dẫn kỹ thuật và có nước tưới đầy đủ nên bà con yên tâm sản xuất. Gia đình tôi thu được hơn 50 triệu đồng, trừ chi phí còn lãi gần một nửa”.
Các loại cây khác như bí xanh, lạc, mía… đều cho năng suất tốt. Mía bán tại ruộng có thời điểm gần 1 triệu đồng/tấn, mang lại nguồn thu đáng kể cho nhiều hộ dân. Theo thống kê, cây hàng năm khác (dưa chuột, lạc, rau màu...) chiếm gần 30 ha trong cơ cấu cây trồng vụ xuân. Xã đang tiếp tục vận động nhân dân cải tạo vườn tạp, dồn điền đổi thửa, mở rộng diện tích trồng cây ăn quả và các cây có giá trị kinh tế cao.
Lĩnh vực chăn nuôi cũng được quan tâm, đẩy mạnh. Xã chú trọng công tác phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm. Hiện tổng đàn trâu, bò của xã 1.206 con, lợn 2.236 con, gia cầm 25.000 con, dê 236 con. Nhiều hộ chăn nuôi theo hướng bán thâm canh đã mạnh dạn tái đàn, cải tạo chuồng trại theo hướng an toàn sinh học. Các giống bò lai, lợn đen bản địa và gà ta đang được người dân ưu tiên phát triển, nhân rộng. Xã cũng khuyến khích bà con tận dụng phụ phẩm nông nghiệp làm thức ăn chăn nuôi, giảm chi phí đầu vào.
Hiện nay, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 34 triệu đồng, bằng 55,7% kế hoạch năm 2025 (61 triệu đồng). Với tổng số 1.415 hộ, 6.633 khẩu, tỷ lệ hộ nghèo của xã đang được rà soát lại theo chuẩn nghèo đa chiều. Toàn xã có 357 hộ vay vốn Ngân hàng NN&PTNT với dư nợ 23 tỷ đồng và 581 hộ vay vốn chính sách xã hội với dư nợ trên 22,4 tỷ đồng, không có nợ quá hạn.
Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục được đẩy mạnh. Tỷ lệ hộ gia đình, khu dân cư, cơ quan đạt tiêu chuẩn văn hóa đều phấn đấu đạt 80% trở lên. Đặc biệt, xã duy trì các tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới và tiếp tục nâng cao các tiêu chí, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu tại xóm Hổ 2.
Đồng chí Bùi Văn Mạnh, Chủ tịch UBND xã Yên Nghiệp cho biết: Sản xuất nông nghiệp các tháng đầu năm tương đối thuận lợi, bà con có thu nhập khá, đời sống được nâng lên. Tuy nhiên vẫn còn nhiều khó khăn như thiếu lao động, đầu ra sản phẩm chưa ổn định... Thời gian tới, xã tập trung nâng cao giá trị sản xuất, khuyến khích cải tạo vườn tạp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tăng thu nhập từ chăn nuôi gắn với bảo vệ môi trường. Đồng thời, chủ động kế hoạch ứng phó với thiên tai, hạn chế tối đa thiệt hại.
Bước sang vụ mùa, xã Yên Nghiệp đang tích cực chỉ đạo gieo cấy đúng lịch thời vụ, đảm bảo diện tích gieo trồng cả năm đạt 870 ha và sản lượng cây lương thực có hạt đạt 1.600 tấn theo kế hoạch. Người dân đang kỳ vọng vào một năm nông sản được mùa, được giá.
Hoàng Dương
Giải ngân vốn đầu tư công (VĐTC) là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu, góp phần bảo đảm mục tiêu tăng trưởng của tỉnh năm 2025 đạt 10% trở lên. Đó là nhấn mạnh của lãnh đạo UBND tỉnh tại nhiều cuộc họp và công văn chỉ đạo. Đặc biệt, trong bối cảnh tỷ lệ giải ngân từ đầu năm đến nay đạt thấp so với kế hoạch, nhiệm vụ cấp bách thời gian tới là khơi thông nguồn VĐTC bằng cách rà soát từng dự án, tập trung tháo gỡ từng vướng mắc gây tắc nghẽn tiến độ.
Chiều 29/5, đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 5 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) 6 tháng đầu năm 2025; tiến độ triển khai các dự án trọng điểm và một số nội dung quan trọng khác.
Kỳ điều chỉnh lần này, giá xăng RON95, xăng E5 tăng nhẹ, giá dầu giảm.
Sáng 28/5, đoàn giám sát của HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã giám sát chuyên đề tại UBND tỉnh về kết quả thực hiện Kế hoạch đầu tư công (ĐTC) trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 của tỉnh Hòa Bình. Làm việc với đoàn có đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố.
Tính đến hết tháng 5/2025, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hòa Bình ước đạt hơn 3.223 tỷ đồng, bằng 58% dự toán Thủ tướng Chính phủ giao và 45% chỉ tiêu nghị quyết HĐND tỉnh.