Không dừng lại ở mức 17%/năm, lãi suất cho vay thỏa thuận đối với các khoản vay trung và dài hạn sau một thời gian ngắn triển khai đang được một số NHTMCP đẩy lên mức khá cao: 18-20%/năm.
Ngưỡng lãi suất này, theo đánh giá của nhiều chuyên gia, khó có thể bị phá bỏ và đạt ngưỡng cao hơn trong thời gian tới. Trong khi lãi suất cho vay ngắn hạn phục vụ nhu cầu sản xuất-kinh doanh theo quy định vẫn ở mức 12%/năm.
Diễn biến lãi suất cho vay thỏa thuận trên không nằm ngoài các dự báo của nhiều chuyên gia trước đó. Phó Chủ tịch Uỷ ban Giám sát tài chính quốc gia - TS. Lê Xuân Nghĩa - đưa nhận định, việc xóa bỏ trần lãi suất đối với các khoản vay trung dài hạn có thể làm cho lãi suất trong giai đoạn đầu tự do hóa cao lên nhưng sau đó sẽ giảm xuống và ổn định trở lại.
Dĩ nhiên trong thời điểm hiện nay, việc lãi suất cho vay tăng cao trong giai đoạn đầu sẽ khiến các DN gặp khó khăn trong việc bố trí vốn sản xuất. Song - như một chuyên gia tài chính nhận định - bản thân một số NH cũng không thích lãi suất tăng lên quá cao bởi sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động tài chính của NH. Các yếu tố tác động tới cả người vay và người cho vay được cho là những lý do khiến NHNN phải tính toán và thực hiện tự do hóa lãi suất theo từng bước nhằm tránh hiệu ứng sốc cho cả DN và NH.
Trong lúc đó, lãi suất tiền đồng trên thị trường liên NH lại chứng kiến những biến động trái chiều. Với doanh số đạt xấp xỉ 84.645 tỉ VND và 1,529 tỉ USD, thị trường liên NH tuần qua có sự sụt giảm cả về doanh số và lãi suất VND cũng như USD. Xu hướng giảm lãi suất giao dịch bình quân VND tiếp diễn đối với hầu hết các kỳ hạn và có mức giảm từ 0,25% đến mức cao nhất 1,41%/năm. Trong đó, lãi suất bình quân đối với kỳ hạn 2 tuần có mức giảm lớn nhất là 1,41%/năm trong lúc lãi suất bình quân kỳ hạn 12 tháng giảm 0,97%/năm so với lãi suất cùng kỳ hạn tuần trước.
Theo Báo Laodong