VĐV điền kinh Lê Tú Chinh đã mang về tấm HCV quý giá cho điền kinh TP.HCM ở cự ly 100m nữ với thành tích 11 giây 64 tại Giải điền kinh VĐQG diễn ra ngày 22-11 ở SVĐ Hàng Đẫy, Hà Nội. Sau 21 năm (từ năm 1995), điền kinh TP.HCM mới có HCV cự ly 100m nữ.

 

 

Lê Tú Chinh (số đeo 368) đã mang về tấm HCV quý giá cho điền kinh TP.HCM.

Giải điền kinh VĐQG 2016 diễn ra từ ngày 22 đến 26-11 với sự tham dự của 420 VĐV đến từ 47 đoàn trên cả nước. Ngày thi đấu đầu tiên (thứ ba 22-11) đã diễn ra 9 nội dung chung kết trong đó có cự ly 100m. VĐV 19 tuổi Lê Tú Chinh đã cán đích đầu tiên ở cự ly 100m nữ với thời gian 11 giây 64. Đây là lần đầu tiên Tú Chinh giành HCV 100m ở giải VĐQG và cũng là thành tích tốt nhất từ trước tới nay của cô ở cự ly này. Kỷ lục quốc gia ở cự ly 100m nữ hiện nay là 11 giây 33 do VĐV Vũ Thị Hương xác lập năm 2007.

Ông Nguyễn Trung Hinh  - phó chủ tịch Liên đoàn điền kinh TP.HCM, cho biết đây là thành tích tuyệt vời của Tú Chinh và điền kinh thành phố. Ông Hinh nói: “Từ năm 1995 khi VĐV Nguyễn Thị Thanh Hương (HLV hiện nay của Tú Chinh) giành HCV 100m ở giải VĐQG đến nay đã 21 năm, TP.HCM mới lại có HCV 100m nữ.  Tú Chinh là VĐV tài năng và rất triển vọng của điền kinh VN, cô được phát hiện và đào tạo khi mới 10 tuổi. Hiện nay Tú Chinh cũng đã được điền kinh TP.HCM tuyển chọn là một trong hai VĐV điền kinh tài năng để đưa sang Mỹ tập huấn vào năm 2017”.

Trong khi đó HLV Nguyễn Thị Thanh Hương cho biết, chị rất xúc động vì học trò của mình đã tái lập thành tích cho điền kinh TP.HCM sau 21 năm chờ đợi. Tú Chinh sinh ra trong gia đình khó khăn, mẹ mất sớm bố ở vậy nuôi bốn chị em. Hiện nay cô đang tập huấn tại đội tuyển điền kinh trẻ VN và hy vọng sẽ sớm được gọi vào ĐTQG năm 2017 để chuẩn bị cho SEA Games 29. Tú Chinh cho biết cô chưa có cơ hội dự nhiều giải đấu quốc tế lớn để rèn luyện bản lĩnh. Thành tích tốt nhất của cô là tấm HCV cự ly 200m tại Giải điền kinh trẻ châu Á năm 2016.

Các VĐV giành HCV trong ngày thi đấu đầu tiên 

VĐV Vũ Thị Ly (Ninh Bình) giành HCV cự ly 800m nữ với thành tích 2 phút 05 giây 69. VĐV Võ Vũ Linh (Đắk Lắk) giành HCV cự ly 800m nam với thành tích 1 phút 56 giây 19. VĐV Lê Trọng Hinh (Thanh Hóa) giành HCV cự ly 100m nam với thành tích 10 giây 53. VĐV Phạm Thị Huệ (Quảng Ninh) giành HCV nội dung 10.000m nữ với thành tích 37 phút 21 giây 65. Trần Minh Tuấn (Vĩnh Long) giành HCV nội dung đẩy tạ nam với thành tích 14,99m. VĐV Lê Thị Lài (Sóc Trăng) giành HCV nội dung đẩy tạ nữ với thành tích 14,24m. VĐV Bùi Thị Thu Thảo (Hà Nội) giành HCV nội dung nhảy xa nữ với thành tích 6,36m.

Ở nội dung tiếp sức 4x400m nam, đội Thanh Hóa giành HCV với thành tích 3 phút 12 giây 08. Đội Hà Nội giành HCV nội dung tiếp sức 4x400m nữ với thành tích 3 phút 47 giây 82.

 

                                                                                                       

                                                                     TheoTuoitre

 

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục