Nếu như không đủ điều kiện tham dự thì Sharapova sẽ vắng mặt ở Wimbledon, giải Grand Slam trên mặt sân cỏ nước Anh cũng vừa tăng tiền thưởng thêm hơn 12%.

 

 

BTC giải Wimbledon đã thẳng thừng tuyên bố sẽ không trao suất đặc cách dự giải cho Maria Sharapova (hiện xếp hạng 262 thế giới) kể cả từ vòng loại, giống như ở Stuttgart Open, Madrid hay Rome Masters.

Như vậy, tay vợt người Nga vừa trở lại sau án phạt cấm thi đấu 15 tháng do dính doping sẽ phải nỗ lực hết sức để giành suất tham dự Wimbledon.

Nếu muốn có tên ở vòng đấu chính thì “Búp bê Nga” sẽ phải lọt vào top 100 WTA trước khi giải diễn ra, hoặc ít nhất là trong top 200 mới có thể dự giải từ vòng loại.

Hiện tại, giải Roland Garros sẽ khởi tranh từ 28-5 cũng đang bỏ ngỏ khả năng đặc cách cho Sharapova. Hạn chót công bố quyết định này sẽ là ngày 15-5 tới.

Ở một diễn biến liên quan, giải Grand Slam trên mặt sân cỏ nước Anh vừa công bố tăng tiền thưởng thêm 12,5% so với mùa giải năm ngoái, khi đạt mức 31,6 triệu bảng Anh.

Nhà vô địch nội dung đơn nam, đơn nữ sẽ nhận được 2,2 triệu bảng cho lần lượt mỗi nội dung, tăng thêm 10% so với năm vừa qua. Kể từ năm 2007, số tiền thưởng cho nội dung đơn nam và đơn nữ có giá trị bằng nhau.

Thậm chí, thấp nhất là các tay vợt bị loại ngay ở vòng đầu tiên cũng nhận được 35.000 bảng, nhiều hơn năm trước 16,7%.
 

 

         Nhà ĐKVĐ đơn nữ Serena Williams và đơn nam Andy Murray.


Theo lời Chủ tịch của giải đấu, Philip Brook thì tăng tiền thưởng để nhằm đáp ứng phù hợp với tỷ giá quy đổi từ bảng Anh sang Đô la Mỹ.

Kể từ hồi tháng 6 năm ngoái khi Anh bỏ phiếu đồng thuận ra khỏi Liên minh Châu Âu EU gây ra sự kiện Brexit, thì đồng bảng Anh đã trượt giá quy đổi hơn 17% so với USD.

Nhà ĐKVĐ đơn nam Andy Murray và đơn nữ Serena Williams đã nhận được 2 triệu bảng Anh cho mỗi người lúc đăng quang Wimbledon mùa giải trước.

Nếu như tay vợt người Mỹ Serena Williams chuyển đổi số tiền thưởng đó ra USD tại thời điểm này thì cô sẽ mất đi gần nửa triệu USD do tỷ giá tụt giảm.

Còn nếu tính mức tiền thưởng năm nay bằng năm ngoái theo đồng Đô la Mỹ thì tương ứng mỗi nhà vô địch phải được hưởng 2,3 triệu bảng Anh thì mới tương đương trước khi xảy ra sự kiện Brexit.

 

 

                                                               TheoHanoimoi

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục