Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Đội tuyển U23 Việt Nam bước vào trận đấu gặp U23 Malaysia ở lượt trận thứ 2 của bảng D với lợi thế có được 3 điểm sau khởi đầu thuận lợi thắng 3-1 trước U23 Kuwait ngày ra quân. Trong khi đó, U23 Malaysia không thể làm nên bất ngờ sau thất bại 0-2 trước nhà đương kim Á quân U23 Uzbekistan.

U23 Malaysia là đối thủ quen thuộc của U23 Việt Nam trong nhiều năm qua và các cầu thủ Việt Nam luôn chiếm ưu thế áp đảo. Ở 5 lần gặp nhau trước đó, U23 Việt Nam đã toàn thắng "Hổ Malay", mới nhất là thắng lợi 4-1 ở bán kết giải U23 Đông Nam Á 2023.

Do mất hậu vệ Ngọc Thắng (vì dính thẻ đỏ) và tiền đạo Đình Bắc (do bị chấn thương nặng) nên các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn có sự điều chỉnh trong lối chơi. U23 Việt Nam chọn cách nhập cuộc thận trọng và có phần lép về thế trận so với U23 Malaysia ở quãng thời gian 15 phút đầu trận.  U23 Malaysia đẩy cao đội hình, chủ động chơi tấn công, trong khi U23 Việt Nam chơi chậm rãi nhằm vào đảm sự chắc chắn. Mãi đến phút 18, U23 Việt Nam mới có cơ hội đầu tiên. Từ pha tấn công bên cánh trái, Khuất Văn Khang treo bóng vào vòng cấm để Minh Khoa đánh đầu đẹp mắt. Rất đáng tiếc khi pha không chiến của cầu thủ U23 Việt Nam bị thủ môn Azim Al Amin cản phá xuất sắc.

Hai đội liên tục chơi ăn miếng trả miếng và có những cơ hội nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Các chân sút Tierney và  Akmal của U23 Malaysia khiến các cổ động viên Việt Nam không ít lần thót tim. Tuy nhiên, đến phút 39, Văn Khang bất ngờ sút phạt mở tỷ số vô cùng đẳng cấp. Từ quả phạt mà Nguyên Hoàng đem lại, Văn Khang cứa lòng từ cự ly khoảng 25 m chếch bên phải, bóng đi xoáy vào góc cao bên trái cầu môn khiến thủ thành Bin Kamaruddin không thể cản phá.


Niềm vui của các cầu thủ U23 Việt Nam sau khi Khuất Văn Khang (18) ghi siêu phẩm vào lưới U23 Malaysia. Ảnh: TTXVN 

Về cuối hiệp 1, hai đội thi đấu rất quyết liệt với nhiều tình huống phạm lỗi . Trọng tài đã phài nhiều lần rút thẻ vàng phạt các cầu thủ của cả hai đội. U23 Malaysia tấn công liên tục khiến khung thành của Văn Chuẩn liên tục chao đảo. Bóng đã hai lần chạm tay các cầu thủ Việt Nam trong vòng cấm địa, rất may trọng tài chính người Iran đưa ra quyết định quyết đoán và chính xác không cho U23 Malaysia được hưởng phạt đền. Ở pha bóng cuối cùng của hiệp 1, Tierney đã thể hiện sức tì đè tốt khi bật cao đánh đầu ở cự ly chừng 5m, bóng đi vọt xà.

Hiệp 1 có tới 6 thẻ vàng chia đều cho hai đội, Malaysia có nhiều tình huống nguy hiểm hơn, nhưng bàn thắng duy nhất lại thuộc về U23 Việt Nam.

Sang hiệp 2, U23 Malaysia tiếp tục đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn giỡ, điều này cũng giúp U23 Việt Nam có nhiều khoảng chống để phản công. HLV Hoàng Anh Tuấn đã quyết định sáng suốt khi đưa tiền đạo Vĩ Hào và hậu vệ Hồng Phúc vào sân. Sự nhanh nhẹn và khả năng gây đột biến của Vĩ Hào đã mang lại nhiều cơ hội cho đội tuyển U23 Việt Nam.

Trong phá bóng phản công ở phút 58, Vĩ Hào cướp bóng, chuyền cho Văn Trường ở trung lộ. Văn Trường chọc khe cho Vĩ Hào xuống bên trái cấm địa, nhưng anh bị trung vệ Ubaidullah đẩy ngã từ sau. Trọng tài người Iran ngay lập tức thổi phạt đền cho Việt Nam. Minh Khoa không bỏ lỡ cơ hội nhân đôi cách biệt cho U23 Việt Nam từ cú sút phạt penalty chính xác.

Dẫn trước 2-0, U23 Việt Nam chủ động lùi về bọc lót cho nhau trên sân nhà và chơi chậm lại để bảo toàn lợi thế. Lần lượt Đức Phú, Đức Việt và Minh Quang cũng được tung vào sân để tăng cường hàng phòng ngự. Thủ môn Văn Chuẩn đã có một ngày thi đấu xuất sắc khi hóa giải nhiều cú sút nguy hiểm của các chân sút U23 Malaysia. U23 Malaysia dồn hết lên tấn công khiến U23 Việt Nam có nhiều cơ hội phản công ở những phút cuối và suýt nữa nâng tỷ số khi Vĩ Hào sút bòng chệch cột.


Niềm vui của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn. Ảnh: TTXVN 

Với 2 trận toàn thắng, các cầu thủ U23 Việt Nam đã giành được 6 điểm và đứng trước cơ hội lớn sớm lọt vào tứ kết. Trong đấu cuối cùng của vòng đấu bảng, U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Uzbekistan vào ngày  23/4. Trận đấu này nhiều khả năng sẽ quyết định vị trí nhất và nhì của bảng D.


Theo Baotintuc.vn

Các tin khác


Hơn 500 vận động viên tranh tài tại Giải vô địch trẻ karate tỉnh Hòa Bình mở rộng

Tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Liên đoàn Karate tỉnh Hòa Bình vừa tổ chức Giải vô địch trẻ karate tỉnh Hòa Bình mở rộng lần thứ VI năm 2024.

Huyện Lương Sơn: Sử dụng hiệu quả thiết bị thể dục thể thao ngoài trời

Thực hiện chỉ đạo của UBND huyện Lương Sơn về chủ trương lắp đặt bộ dụng cụ thể dục thể thao (TDTT) ngoài trời tại các thôn, xóm, khu dân cư trên địa bàn huyện, Phòng VH-TT huyện tích cực phối hợp khảo sát, rà soát vị trí lắp đặt tại 11/11 xã, thị trấn. Qua khảo sát có 100 điểm đảm bảo điều kiện lắp đặt. Vị trí tại khuôn viên sân nhà văn hóa, sân thể thao, điểm công cộng, trung tâm các thôn, xóm, khu dân cư, thuận tiện cho người dân tham gia tập luyện TDTT hàng ngày. Mỗi bộ dụng cụ TDTT ngoài trời được lắp đặt 10 thiết bị/sân, gồm các thiết bị: tập lưng bụng đôi, tập tay chân phối hợp, tập lưng hông, tập chân, tập tay vai, tập xoay eo, tập toàn thân, tập chèo, xà đơn 2 bậc, ghế tập đạp xe tựa lưng. Việc lắp đặt đã hoàn trong quý IV/2023.

Bế mạc Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X, năm 2024 khu vực IV

Sau 9 ngày tranh tài sôi nổi, chiều 28/4, Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X, năm 2024 khu vực IV tại tỉnh Đắk Lắk đã bế mạc.

TP Hồ Chí Minh giành giải nhất Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia năm 2024

Ngày 27/4, tại khu vực Tượng đài Mẹ Suốt (thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình), Giải đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia năm 2024 đã bế mạc sau 3 ngày tranh tài sôi nổi, hấp dẫn.

Gìn giữ, thúc đẩy thể thao dân tộc

Các trận đấu hấp dẫn Được tổ chức hàng năm, Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy vô địch tỉnh luôn có sức hấp dẫn, thu hút sự quan tâm, cổ vũ của đông đảo người dân. Bởi lẽ đây là giải thể thao quy tụ những hạt nhân xuất sắc của 10 huyện, thành phố trong tỉnh, tạo ra các cuộc tranh tài gay cấn, thú vị.

Huyện Tân Lạc: Bảo tồn và phát triển các trò chơi dân gian

Tân Lạc là một trong những địa phương còn lưu giữ được khá nhiều trò chơi, trò diễn dân gian gắn liền với đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn. Các trò chơi, trò diễn dân gian, các môn thể thao dân tộc là một phần không thể thiếu tại lễ hội văn hóa truyền thống của các địa phương, cũng như trong sinh hoạt hàng ngày của người dân sau mỗi ngày làm việc, lao động vất vả.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục