(HBĐT) - Trong những năm gần đây, xã Yên Hòa (Đà Bắc) được biết là địa phương có thế mạnh phong trào thể thao dân tộc, với các bộ môn: đẩy gậy, kéo co, bắn nỏ… Cấp ủy, chính quyền xã chú trọng công tác đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn vận động viên (VĐV) kế cận; tạo sân chơi bổ ích, thu hút người dân tham gia tập luyện. Từ năm 2016 đến nay, các VĐV tiêu biểu của xã luôn giành được thứ hạng cao tại các giải thể thao dân tộc của huyện, tỉnh và khu vực.

 


Đẩy gậy là môn thể thao thế mạnh của xã Yên Hòa (Đà Bắc) luôn giành được thứ hạng cao tại các giải của huyện, tỉnh tổ chức.

Cô gái "vàng” Lường Thị Kiều ở xóm Kìa là một trong những VĐV xuất sắc thi đấu ở bộ môn đẩy gậy, hạng cân trên 75 kg. Thành tích cao nhất của Kiều là 2 huy chương vàng tại Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ XI, khu vực I và Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc đều được tổ chức năm 2019. Ngoài ra, các giải thi đấu tại huyện và tỉnh, từ năm 2016 đến nay, Lường Thị Kiều luôn đứng ở bục cao nhất. Chị Kiều chia sẻ: "Đẩy gậy là môn thể thao đòi hỏi người luyện tập phải có sức mạnh, sức bền và kỹ thuật. Vì vậy, để có thành tích cao tại các giải đấu, nhóm VĐV tham gia luyện tập các môn thể thao dân tộc tích cực rèn luyện thể lực, trao đổi kỹ năng, kinh nghiệm thi đấu. Thường xuyên thi đấu giao lưu trong nhóm, hoặc với các VĐV ở địa phương lân cận để cọ xát, nâng cao trình độ”.

Không chỉ có đậy gậy, các môn thể thao dân tộc kéo co, bắn nỏ cũng giành được thành tích nổi bật tại các giải của huyện và tỉnh. Trong những năm qua, phong trào rèn luyện các môn thể thao dân tộc luôn được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân quan tâm. Hiện nay, tại 4 xóm trên địa bàn đã thành lập, duy trì được các đội thể thao dân tộc, với khoảng 140 VĐV luyện tập trước các giải đấu. Các tổ, nhóm tận dụng bãi đất trống, sân trường học để cùng rèn luyện nâng cao sức khỏe, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, kỹ thuật.

Để thúc đẩy phong trào thể thao dân tộc phát triển rộng khắp, hàng năm, xã tổ chức các giải thi đấu vào dịp lễ hội, đầu xuân năm mới, tạo sân chơi bổ ích thu hút người dân tham gia tập luyện. Khuyến khích Nhân dân luyện tập các môn thể thao dân tộc nhằm tăng tính đoàn kết, góp phần giữ gìn, bảo tồn nét đẹp văn hóa truyền thống. Duy trì mỗi năm cung cấp từ 4 - 5 VĐV xuất sắc tham gia các đội tuyển thể thao dân tộc của huyện và tỉnh. Tiêu biểu như các VĐV: Hà Văn Xuân, Hà Văn Thời, Lường Thị Kiều… 

Tuy nhiên, vấn đề đặt ra đối với xã trong việc duy trì, phát triển các môn thể thao dân tộc là nguồn VĐV hạn chế do lực lượng thanh niên đi làm xa. Kinh phí mua trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ luyện tập, thi đấu chưa được quan tâm đầu tư. Ngoài ra, một bộ phận người dân lựa chọn luyện tập các môn thể thao khác như: bóng đá, bóng chuyền, cầu lông… 

Đồng chí Lường Văn Xứng, Chủ tịch UBND xã cho biết: "Do diễn biễn phức tạp của dịch   Covid-19, từ đầu năm 2021 đến nay, xã chưa tổ chức các giải thi đấu thể thao để đảm bảo các yêu cầu trong công tác phòng, chống dịch. Thời gian tới, cấp ủy, chính quyền xã đẩy mạnh tuyên truyền người dân tích cực rèn luyện TDTT, trong đó, chú trọng luyện tập các môn thể thao dân tộc. Tiếp tục quan tâm, tuyển chọn các VĐV tài năng kế cận. Huy động nguồn lực, kêu gọi nguồn xã hội hóa để đầu tư, mua trang thiết bị phục vụ tập luyện, thi đấu. Qua đó, tiếp tục khẳng định là một trong những đơn vị dẫn đầu trong phong trào thể thao dân tộc của huyện.


                                                                                        Đức Anh

Các tin khác


Công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), chiều 15/4 theo giờ Qatar, Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ Đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh tích cực cho danh sách chính thức

Sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện bản thân để được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự chính thức giải đấu.

Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Trên 400 vận động viên tranh tài Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Sáng 12/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh Hòa Bình năm 2024. Đây là giải thể thao truyền thống được tỉnh tổ chức hàng năm. Giải thu hút trên 400 vận động viên đến từ 10 huyện, thành phố, tranh tài 33 bộ huy chương.

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024, nhưng đến thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được 50% chỉ tiêu và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm thêm suất chính thức trong bối cảnh phía trước còn khá nhiều khó khăn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục