(HBĐT) - Đối với người dân xã vùng cao Quyết Chiến (Tân Lạc), các môn thể thao dân tộc được xem là "món ăn tinh thần” tạo không khí vui tươi, phấn khởi. Đặc biệt, đây là những trò chơi dân gian không thể thiếu trong những ngày đầu xuân mới và các lễ hội trong năm. Việc thúc đẩy phong trào thể thao dân tộc tăng tính đoàn kết trong Nhân dân, góp phần gìn giữ, bảo tồn nét đẹp văn hóa truyền thống.


Người dân xã Quyết Chiến (Tân Lạc) trao đổi, chia sẻ kỹ thuật, kinh nghiệm bắn nỏ.

Xã Quyết Chiến có 1.668 nhân khẩu, 366 hộ dân, sinh sống tại 5 xóm. Trong những năm qua, phong trào rèn luyện các môn thể thao dân tộc luôn được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân quan tâm, xác định là thế mạnh của địa phương. Những môn thể thao đã hình thành từ lâu, gắn với đời sống, sinh hoạt hàng ngày của người dân như bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy…, thu hút mọi tầng lớp, lứa tuổi tham gia luyện tập hàng ngày vào mỗi buổi chiều. Các tổ, nhóm được hình thành luyện tập ở sân nhà văn hóa các xóm hoặc tại các bãi đất trống, cùng tập luyện nâng cao sức khỏe, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm kỹ thuật.

Nhằm tạo sân chơi bổ ích thu hút và duy trì người dân tham gia tập luyện, các xóm thường tổ chức từ 1 - 2 giải thi đấu cố định hàng năm vào dịp lễ, Tết và ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Qua đó, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, thu hút người dân tham gia rèn luyện thể dục, thể thao. Đồng thời, là dịp tuyển chọn các VĐV tiêu biểu để bồi dưỡng, nâng cao trình độ, chiến thuật. Thường xuyên tổ chức giao lưu các môn thể thao dân tộc với các xã trong cụm vùng cao nhằm cọ xát, học hỏi lẫn nhau và bảo tồn, phát huy giá trị bản sắc văn hóa. Hàng năm, duy trì cung cấp từ 3 - 5 VĐV xuất sắc tham dự các giải thi đấu của tỉnh.

Anh Bùi Văn Huynh, xóm Khao, VĐV xuất sắc giành huy chương vàng môn bắn nỏ tại Giải Bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy của huyện Tân Lạc năm 2019 cho biết: "Tuổi thơ tôi gắn liền với những chiếc nỏ, đến nay cũng đã gần 30 năm. Bản thân tôi vẫn luyện tập hàng ngày, tự tay chế các bộ phận của nỏ theo ý của mình để tham gia thi đấu tại các giải của huyện, tỉnh tổ chức. Đối với mỗi VĐV bắn nỏ đòi hỏi phải có thần kinh vững, tâm lý bình tĩnh, mắt sáng và nhất là sức khỏe. Tuy nhiên cũng cần một quá trình rèn luyện, tham gia luyện tập, cọ xát, thi đấu tại nhiều giải khác nhau để nâng cao trình độ chuyên môn”.

Tuy vậy, để thúc đẩy phát triển phong trào thể thao dân tộc trên địa bàn xã còn nhiều bất cập. Trước mỗi giải đấu, việc tập hợp lực lượng tham gia luyện tập gặp khó khăn do nhiều VĐV đi làm xa nhà. Quá trình tập luyện còn mang tính tự phát, chưa được đào tạo bài bản. Mỗi cá nhân chỉ tự học hỏi lẫn nhau, nghiên cứu, đúc rút kinh nghiệm sau những giải đấu.

Đồng chí Bùi Văn Bến, Phó Chủ tịch UBND xã Quyết Chiến cho biết: "Trong thời gian tới, xã tiếp tục khuyến khích người dân tăng cường rèn luyện thể dục, thể thao, nhất là các môn thể thao dân tộc. Qua đó, vừa nâng cao sức khỏe, tạo không khí vui tươi trong cộng đồng dân cư, đồng thời giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống. Mong muốn Nhà nước quan tâm, hỗ trợ hướng dẫn viên đào tạo chuyện môn cơ bản cho các VĐV. Tạo nguồn kinh phí để mua sắm trang thiết bị cần thiết phục vụ luyện tập. Từ đó không ngừng xây dựng, củng cố tiềm năng, thế mạnh của địa phương trong phong trào phát triển các môn thể thao dân tộc".

Đức Anh 


Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục