(HBĐT) - Thực hiện cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, trong những năm qua, phong trào luyện tập thể dục thể thao (TDTT) trên địa bàn xã Đồng Tân (Mai Châu) sôi nổi với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng. Qua đó hình thành nếp sống văn minh, tăng tính đoàn kết trong nhân dân. Đồng thời tích cực rèn luyện sức khỏe để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển KT – XH, đảm bảo QP – AN.


Người dân xã Đồng Tân (Mai Châu) luyện tập môn thể thao đẩy gậy. 

Toàn xã hiện có 714 hộ, 2.768 nhân khẩu, sinh sống tại 8 xóm. Phong trào luyện tập TDTT trên địa bàn phát triển rộng khắp, lan tỏa tại các thôn, xóm với tổng số trên 40% hộ gia đình tham gia tập luyện. Tùy sở thích, lứa tuổi, sức khỏe, mỗi người lựa chọn cho mình môn thể thao phù hợp. Bóng đá, bóng chuyền, cầu lông... là những môn thể thao thu hút được nhiều người dân tham gia tập luyện. Trong đó, thanh niên, phụ nữ, người cao tuổi là lực lượng tích cực, đẩy mạnh phong trào TDTT trên địa bàn. Toàn xã hiện có 12 tổ, nhóm duy trì hoạt động tập luyện hàng ngày tại các thôn, xóm. Từ phong trào TDTT quần chúng tuyển chọn, bồi dưỡng những vận động viên tiêu biểu tham gia thi đấu tại các giải của xã, huyện tổ chức.

Anh Hà Văn Ki, xóm Phiêng Xa, vận động viên tiêu biểu trong phong trào luyện tập TDTT của xã cho biết: "Chiều nào cũng vậy, người dân tập trung tại sân nhà văn hóa xóm để luyện tập TDTT nâng cao sức khỏe, xua tan mệt mỏi sau những giờ làm việc căng thẳng. Ai nấy đều háo hức, phấn khởi để tập luyện, cổ vũ động viên tinh thần lẫn nhau. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, thực hiện sự chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về không tập trung đông người, tôi cũng như nhiều người dân trong xóm đã thay đổi cách luyện tập bằng đi bộ, chạy bộ, chống đẩy, lên xà đơn... Khi tập luyện luôn giữ khoảng cách với người bên cạnh, đeo khẩu trang đầy đủ. Tiếp tục rèn luyện TDTT hàng ngày, nâng cao thể lực đẩy lùi dịch bệnh”.

Nhằm tạo sân chơi bổ ích cho người dân, hàng năm, xã chỉ đạo các hội, đoàn thể, thôn, xóm phối hợp tổ chức từ 3 – 4 giải đấu vào dịp lễ, Tết, tạo không khí vui tươi, đồng thời đẩy lùi tệ nạn xã hội. Tổ chức giao lưu, thi đấu với các xã vùng lân cận để học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn và tăng tính đoàn kết.

Bên cạnh việc duy trì tập luyện các môn thể thao quần chúng, người dân trên địa bàn xã đặc biệt quan tâm, bảo tồn, phát huy giá trị các môn thể thao dân tộc. Trong đó, các bộ môn kéo co, ném còn, đẩy gậy... duy trì luyện tập thường xuyên để tham gia thi đấu vào dịp đầu xuân năm mới.

Đồng chí Hà Đức Chung, Chủ tịch UBND xã Đồng Tân cho biết: "Trong thời gian tới, xã tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Tăng cường luyện tập đa dạng các môn thể thao, chú trọng các bộ môn thế mạnh. Kêu gọi các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh đứng chân trên địa bàn xây dựng nguồn quỹ xã hội hóa. Tiếp tục tạo sân chơi bổ ích, rèn luyện sức khỏe, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong Nhân dân. Qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển KT - XH địa phương".


 Đức Anh 

Các tin khác


Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục