(HBĐT) - Trên địa bàn huyện Tân Lạc hiện có 75 câu lạc bộ (CLB) thể dục - thể thao (TD-TT), thu hút và quy tụ hàng nghìn thành viên yêu thích các bộ môn phù hợp. Đến quý I/2020, toàn huyện có 28.993 người tập TD-TT thường xuyên, 5.250 hộ đạt gia đình thể thao. So với năm 2019, tăng 3.200 người tập thể thao thường xuyên và 550 gia đình thể thao. Với hoạt động sôi nổi và tích cực, các CLB TD-TT đã góp phần thúc đẩy rèn luyện thể thao thường xuyên, trở thành nòng cốt trong phong trào thể thao quần chúng.



Khi chưa có dịch Covid-19, Câu lạc bộ bóng chuyền xã Gia Mô (Tân Lạc) thu hút thành viên ở nhiều lứa tuổi tập luyện thể thao thường xuyên.

16 năm kể từ khi thành lập đến nay, CLB cầu lông Đoàn Kết, thị trấn Mãn Đức duy trì hoạt động đi vào nề nếp. 21 thành viên trong CLB, bao gồm cả cán bộ, công chức, lao động tự do trên địa bàn tham gia sinh hoạt đều đặn. Anh Trần Văn Vượng, Chủ nhiệm CLB chia sẻ: Hầu như mỗi ngày, cứ hết giờ làm việc buổi chiều là chúng tôi lại tập luyện, thi đấu giao lưu cầu lông. Trước tiên là niềm yêu thích đối với bộ môn thể thao này. Sau nữa, CLB là sân chơi bổ ích, lành mạnh, tạo môi trường giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, đem lại sự hứng khởi về mặt tinh thần, sức khỏe, đoàn kết sau một ngày bận rộn, căng thẳng với công việc. Cũng rất đáng tự hào là CLB cầu lông của chúng tôi được đánh giá là CLB mạnh của địa phương, với sự góp mặt của nhiều vận động viên (VĐV) tiêu biểu như anh Nguyễn Ngọc Dương, Giám đốc BHXH huyện, anh Cao Bá Chính, Chủ tịch UBND xã Phong Phú...

Trong khoảng 5 năm trở lại đây, môn bóng chuyền phát triển khá sâu rộng và rầm rộ nhờ phù hợp với mọi thành phần, lứa tuổi, mang tính tập thể, đoàn kết cao. Bóng chuyền cũng là bộ môn thể thao được yêu thích nhất đối với đông đảo người dân từ địa bàn vùng sâu, vùng xa như: Lỗ Sơn, Gia Mô, Nhân Mỹ, Vân Sơn, Ngổ Luông đến các xã vùng thấp Phong Phú, Tử Nê, Thanh Hối. Ở các xã này đều đã thành lập được CLB bóng chuyền, duy trì đóng góp quỹ hoạt động và tập luyện thường xuyên sáng, tối. Một số môn thể thao dân tộc như đẩy gậy, bắn nỏ, kéo co cũng được nhiều xã đẩy mạnh, khuyến khích tập luyện, quy tụ thành viên yêu thích bộ môn sinh hoạt tại các CLB.

Đồng chí Đinh Sơn Tùng, Trưởng phòng VH-TT huyện cho biết: Để thúc đẩy phong trào tập luyện thể thao, nâng cao sức khỏe, đồng thời khuyến khích CLB TD-TT phát triển, huyện đã tăng cường tổ chức giải thể thao quy mô cấp huyện, cấp cơ sở, đẩy mạnh xã hội hóa thể thao phong trào. Phối hợp với các ngành, hội, đoàn thể như: GD&ĐT, Liên đoàn Lao động, Người cao tuổi, Nông dân, Phụ nữ, Thanh niên, CLB thể thao để tổ chức các giải đấu. Hàng năm, tại các vùng, cụm thi đua các xã thường xuyên tổ chức giao lưu thi đấu thể thao, tiêu biểu là cụm xã vùng cao, vùng Thạch Bi, cụm các xã dọc tuyến quốc lộ 12B.

Những ngày đầu năm nay, với sự tài trợ của Viettel chi nhánh Tân Lạc, huyện đã tổ chức giải vô địch bóng chuyền các đội mạnh, thu hút 16 đội với gần 200 VĐV đến từ các xã, thị trấn tham gia ở 2 nội dung bóng chuyền nam, bóng chuyền nữ. Tại cụm ANTT Quyết Thắng, các xã vùng sâu duy trì hoạt động giao lưu, giao hữu 2 lần/năm với một số xã giáp ranh của huyện Lạc Sơn. Hiện nay, tại mỗi xã, thị trấn của huyện thành lập được ít nhất 2 CLB thể thao trở lên, tập trung ở bộ môn bóng đá, bóng chuyền, bóng bàn, cầu lông. Nổi trội là thị trấn Mãn Đức có 16 CLB, xã Phong Phú 8 CLB, xã Vân Sơn 6 CLB, các xã Nhân Mỹ, Thanh Hối, Tử Nê, Ngọc Mỹ mỗi xã có 5 CLB...


Bùi Minh


Các tin khác


U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan: Xác định ngôi đầu

Ngày 23/4, U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Uzbekistan ở lượt trận cuối cùng bảng D Giải U23 châu Á 2024. Việc nhà ĐKVĐ Saudi Arabia chỉ xếp thứ 2 bảng C khiến cho cả Uzbekistan và Việt Nam phải tính toán ở trận đấu này.

Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục