(HBĐT) - Các vận động viên (VĐV) thể thao thành tích cao, học sinh các lớp năng khiếu trường Năng khiếu, huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh đã quay trở lại trường tập luyện sau thời gian dài tạm nghỉ do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, VĐV, học sinh nhà trường luôn tuân thủ mọi quy tắc, đảm bảo chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh ở cả khu vực tập luyện và khu ký túc xá (KTX).



Các vận động viên xe đạp, trường Năng khiếu, huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh tập luyện trên đường trường.

Khu tập luyện trường Năng khiếu, huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh những ngày này dần sôi động và khí thế trở lại. Dễ dàng nhận thấy không khí tập luyện tích cực, khẩn trương của giáo viên, VĐV, học sinh nhằm chuẩn bị tốt cho các giải đấu quan trọng có thể được tổ chức trong thời gian sắp tới. Kết thúc một buổi tập luyện dưới thời tiết nắng nóng, khuôn mặt ai cũng nhễ nhại mồ hôi, nhưng tất cả vẫn vui vẻ trò chuyện, thầy trò cùng chia sẻ, rút kinh nghiệm. Sau thời gian dài tạm dừng tập luyện tại trường và duy trì tự tập luyện tại nhà, ngày trở lại trường, ai cũng phấn khởi, vì con đường hiện thực những giấc mơ giành huy chương tại các đấu trường thể thao lớn đã trở nên gần hơn.

Bùi Thị Hồng, học sinh lớp Taekwondo chia sẻ: "Việc tự tập luyện tại nhà gặp không ít khó khăn như không được giáo viên hướng dẫn, chỉ bảo trực tiếp, đôi khi đường truyền internet không ổn định khiến việc trao đổi giữa thầy và trò bị gián đoạn. Em rất hào hứng khi được trở lại tập luyện tập trung cùng cả lớp và thầy, cô giáo. Được tập luyện trong không gian thể thao chuyên nghiệp, rộng rãi như ở sân vận động, nhà thi đấu cùng những người thầy, người bạn đồng hành suốt nhiều năm giúp em thêm tự tin, quyết tâm, chuẩn bị tốt nhất cho các cuộc tranh tài sắp tới”.

Thời gian qua, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên quá trình tập luyện của VĐV, học sinh nhà trường bị gián đoạn. VĐV và học sinh vẫn duy trì việc tự tập luyện tại nhà. Hàng ngày, giáo viên giám sát quá trình tập luyện của VĐV, học sinh thông qua các clip, hình ảnh được chia sẻ qua smartphone. Không thường xuyên tập luyện dễ dẫn đến phong độ, tinh thần thi đấu bị giảm sút. Bên cạnh đó, thời gian nghỉ ở nhà dài ngày, chế độ ăn uống không đảm bảo, nghỉ ngơi không điều độ, cường độ tập luyện chưa hợp lý sẽ ảnh hưởng đến sự linh hoạt và thể lực... của VĐV. Việc quay trở lại tập luyện tập trung dưới sự hướng dẫn, giám sát của giáo viên giúp các em lấy lại được phong độ, ổn định thể lực, tinh thần chiến đấu, quyết tâm được nâng cao. Hiện, các bộ môn đều đã có những giáo án, kế hoạch, bài tập luyện phù hợp về kỹ thuật, chiến thuật, thể lực, tâm lý, chế độ ăn uống, nghỉ ngơi, giúp VĐV, học sinh nhanh chóng ổn định, đảm bảo đạt phong độ tốt nhất, sẵn sàng thi đấu.

Hiện, lịch tập luyện của học sinh các lớp năng khiếu phụ thuộc vào lịch học văn hóa. Các lớp có lịch học văn hóa buổi sáng sẽ tập luyện vào buổi chiều và ngược lại. Ban giám hiệu nhà trường luôn tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh duy trì học văn hóa, song hành với tập luyện năng khiếu thể thao.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 vẫn được chú trọng, đảm bảo sức khỏe cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, VĐV, học sinh. Đồng chí Nguyễn Nghĩa Hưng, Phó hiệu trưởng trường Năng khiếu, huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh cho biết: "Tất cả VĐV, học sinh đều đã quay trở lại tập luyện. Nhà trường vẫn đảm bảo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, vệ sinh sạch sẽ sân vận động, nhà thi đấu, các phòng tập và khu KTX, tăng cường chất dinh dưỡng trong mỗi bữa ăn nhằm bảo vệ tốt nhất sức khỏe cho các em. Đồng thời, giáo viên cũng đã xây dựng giáo án phù hợp với tình hình thực tế cần có cường độ tập luyện, kỹ thuật, thể lực tốt nhất, để sẵn sàng cho các giải đấu có thể dồn từ nay đến cuối năm. Hiện, học sinh đang được tập luyện nâng dần mức độ, từ nhẹ đến các bài tập cường độ cao”.


Linh Nhật


Các tin khác


8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

VCK Futsal châu Á 2024: Tuyển Việt Nam thắng Trung Quốc 1-0

Chiều 19/4, tuyển futsal Việt Nam đã vượt qua Trung Quốc ở lượt trận 2 bảng A VCK futsal châu Á 2024 nhờ bàn thắng duy nhất của Nhan Gia Hưng. Dù bất bại sau 2 lượt trận nhưng vé đi tiếp của đội tuyển futsal Việt Nam vẫn chưa chắc chắn và phải phụ thuộc nhiều vào đối thủ Thái Lan.

VCK U23 châu Á 2024: Tiền đạo Đình Bắc bị chấn thương nặng

Tin không vui đã đến với HLV Hoàng Anh Tuấn và ĐT U23 Việt Nam khi tiền đạo Nguyễn Đình Bắc dính chấn thương nặng và nhiều khả năng sẽ phải nói lời chia tay VCK giải bóng đá U23 châu Á.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục