Thông tin từ Hiệp hội xe đạp châu Á (ACC) cho biết khả năng Giải vô địch xe đạp đường trường năm 2020 (dự kiến diễn ra vào tháng 6 tại Malaysia) có thể bị huỷ là rất cao do tác động của dịch Covid-19. Điều này sẽ khiến nhiều tay đua ở châu Á mất đi một cơ hội lớn giành vé tham dự Olympic Tokyo 2020, trong đó có các VĐV của Việt Nam.



Tay đua Nguyễn Thị Thật đang giữ ngôi đương kim vô địch đường trường nữ châu Á.

Hoạt động xe đạp trong nước, ngoại trừ Cuộc đua xe thực tế ảo tranh Cúp truyền hình TPHCM vừa kết thúc vài ngày trước, hiện vẫn đang tạm hoãn. Chính vì vậy, các tay đua Việt Nam chỉ có thể tập luyện thể lực và chuyên môn trên các thiết bị tại chỗ, chờ ngày trở lại với các giải đua xe chuyên nghiệp khi được các cơ quan chức năng cấp phép trở lại.
Nói như các HLV, thì đây là thách thức rất lớn đối với các tay đua, bởi lẽ tập chay và thiếu thi đấu cọ xát với đồng nghiệp sẽ khó mà thẩm định được sự thăng tiến về trình độ, duy trì được thể trạng đã may mắn lắm rồi. Mặc dù các đội đua chuyên nghiệp vẫn duy trì cho VĐV tập luyện thời gian giãn cách xã hội vừa rồi, nhưng các tay đua thừa nhận họ "thèm khát” được trở lại đường đua thực sự.

Ở đấu trường quốc tế, Liên đoàn xe đạp thế giới (UCI) và Hiệp hội xe đạp châu Á (ACC) cùng huỷ hàng loạt giải đua quan trọng, chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn khi nối lại hoạt động vì lịch thi đấu phải dồn toa, ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội tranh vé tham dự Olympic Tokyo 2020 vào năm tới của nhiều tay đua chưa đạt chuẩn.

Về phía ACC, tuyên bố mới đây cho thấy hiệp hội xe đạp châu lục buộc phải cân nhắc khả năng huỷ bỏ Giải vô địch xe đạp đường trường châu Á 2020 dự kiến diễn ra vào tháng 6, trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 vẫn chưa được kiểm soát triệt để. 

Ông Datuk Amarjit Singh Gill, uỷ viên ban điều hành ACC, cho biết: "Để hạn chế việc di chuyển trong mùa dịch Covid-19, tránh lây lan ra cộng đồng, ACC sẽ sớm đưa ra quyết định hoãn lại mọi sự kiện từ nay cho đến khi mọi chuyện được kiểm soát ổn. Chúng ta không thể mạo hiểm sức khoẻ của VĐV và ACC sẽ tuân thủ mọi khuyến cáo từ các tổ chức y tế và giới quản lý thể thao thế giới nhằm cùng toàn cầu ngăn chặn dịch bệnh, bất kể thiệt hại về tài chính có lớn đến đâu đi nữa”.

Giới chức xe đạp châu Á từng hy vọng giải đua xe đường trường sau một lần hoãn hồi tháng 3, nhiều khả năng sẽ được nối lại vào trung tuần tháng 6 cũng tại Cyberjaya (Malaysia). Nhưng đến hiện tại thì ngay cả những người lạc quan nhất cũng đành thừa nhận đấy là phương án bất khả thi. Sự an toàn của VĐV và của cả cộng đồng cần được đảm bảo, nhất là khi dịch bệnh ở Malaysia chưa chấm dứt.

ACC có thể sẽ phải thiết kế lại kế hoạch tổ chức các giải đua trong thời gian tới, mà mục đích chính là giúp các tay đua châu Á còn cơ hội tranh chấp những tấm vé dự Olympic 2020. Thời điểm tháng 11 hoặc 12 đang được xem xét, vì giải vô địch châu lục là sự kiện duy nhất được UCI tính chuẩn Olympic cho các VĐV trong năm 2020. Cuối tháng 5, ACC sẽ họp trực tuyến để đưa ra những quyết định chính thức về các hoạt động của mình từ nay đến cuối năm.
Tại Việt Nam, tay đua nữ số 1 Nguyễn Thị Thật đang kỳ vọng bảo vệ thành công danh hiệu vô địch cá nhân ở giải châu Á (năm ngoái, Thật đoạt HCV nội dung cá nhân đường trường nữ), để có thể lần đầu tiên giành vé đến đấu trường Olympic. Nếu giải đấu bị huỷ bỏ và tình trạng dồn lịch đến năm 2021, cánh cửa dành cho Thật cũng như các tay đua mạnh khác ở Đông Nam Á sẽ bị thu hẹp lại.


                            Theo SGGP

Các tin khác


Công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), chiều 15/4 theo giờ Qatar, Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ Đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh tích cực cho danh sách chính thức

Sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện bản thân để được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự chính thức giải đấu.

Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Trên 400 vận động viên tranh tài Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Sáng 12/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh Hòa Bình năm 2024. Đây là giải thể thao truyền thống được tỉnh tổ chức hàng năm. Giải thu hút trên 400 vận động viên đến từ 10 huyện, thành phố, tranh tài 33 bộ huy chương.

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024, nhưng đến thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được 50% chỉ tiêu và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm thêm suất chính thức trong bối cảnh phía trước còn khá nhiều khó khăn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục