(HBĐT) - Sau Giải futsal nữ TP Hồ Chí Minh mở rộng 2017 kết thúc cách đây chưa lâu, các tuyển thủ nữ futsal Việt Nam lại ngay lập tức bước vào quá trình chuẩn bị cho SEA Games 29 tại Nhà thi đấu Thái Sơn Nam Quận 8 (TP Hồ Chí Minh).

Toàn đội đang hết sức nỗ lực để hướng đến mục tiêu cao nhất tại SEA Games 29 sắp tới.

Trong vòng hai năm trở lại đây, đội tuyển nữ futsal quốc gia đã được áp dụng chế độ tập trung chuyên nghiệp hơn hẳn những năm trước. Các tuyển thủ nữ trong màu áo CLB hiện nay luôn được tập luyện và thi đấu quanh năm, thay vì chỉ được triệu tập ngay trước thời điểm chuẩn bị cho các giải đấu như trước đây. Chính sự thay đổi tích cực đó đã giúp các thành viên trong đội trở nên tự tin và sung sức hơn để hướng tới mục tiêu giành Huy chương vàng tại SEA Games 29 sắp tới.

Giải futsal nữ TP Hồ Chí Minh mở rộng 2017 vừa qua chính là cơ hội để ban huấn luyện đội tuyển có được những đánh giá chính xác về phong độ của các cầu thủ, qua đó có thể tìm ra một vài sự bổ sung cần thiết trong giai đoạn tới. HLV trưởng Trương Quốc Tuấn cùng ba trợ lý Trần Anh Vũ, Phạm Minh Giang và Huỳnh Thị Thanh Khiết đã đưa ra danh sách tập trung của đội tuyển gồm 21 cầu thủ, trong đó phần lớn là thành viên của Trung tâm Thể dục - Thể thao Quận 8 TP Hồ Chí Minh vô địch giải đấu vừa qua.

Ở tuần đầu tiên tập trung, ban huấn luyện đội tuyển đã tiến hành kiểm tra thể lực các cầu thủ và yêu cầu thực hiện những bài tập chiến thuật tấn công cơ bản nhằm giúp các thành viên trong đội dần làm quen với nhịp độ tập luyện. "Các cầu thủ tỏ ra rất nghiêm túc, tập trung và hăng hái trong các buổi tập gần đây. Danh sách được gọi tập trung cho đội tuyển futsal nữ quốc gia lần này có tám cái tên mới lần đầu tiên góp mặt, trong đó có ba vận động viên của Quảng Ninh cùng một vài cầu thủ trẻ ở địa phương mới lên, do đó các em không tránh khỏi sự bỡ ngỡ”, HLV Trương Quốc Tuấn chia sẻ.

Dự kiến, đội tuyển futsal nữ quốc gia sẽ có bốn tuần bổ trợ kỹ - chiến thuật và thể lực tại Nhà thi đấu Thái Sơn Nam Quận 8 (TP Hồ Chí Minh) với tần suất hai buổi tập/ngày (từ 9 giờ đến 11 giờ sáng và từ 16 giờ đến 18 giờ chiều). Cũng trong giai đoạn này, các tuyển thủ nữ sẽ có ba đến bốn trận đấu tập với đội nam phong trào của thành phố và đội nam trẻ của CLB Thái Sơn Nam.

Từ ngày 24-7, toàn đội sẽ lên đường tập huấn tại Nhật Bản. Thầy trò HLV Trương Quốc Tuấn dự kiến sẽ thi đấu ba trận giao hữu với các CLB futsal nữ của "đất nước Mặt trời mọc”. Sau đó, đội tuyển futsal nữ quốc gia sẽ quay về TP Hồ Chí Minh và tiếp tục đóng quân ở Nhà thi đấu Thái Sơn Nam thêm hai tuần nữa để rà soát những công đoạn chuẩn bị cuối cùng cũng như hoàn chỉnh bộ khung lực lượng trước khi lên đường sang Malaysia tham dự SEA Games 29 vào ngày 15-8.

                                                                                         Theo báo Nhân Dân

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục