(HBĐT) - Bất ngờ đã xảy ra ở vòng đấu mở màn giải quần vợt Wimbledon đang diễn ra tại thủ đô Luân Đôn nước Anh, khi hạt giống số năm Stan Wawrinka nhận thất bại cay đắng 1-3 (4-6, 6-3, 4-6, 6-1) trước tân binh 21 tuổi người Nga Daniil Medvedev.


Mặc dù dính chấn thương đầu gối trái và buộc phải chườm đá để giảm đau, song Medvedev đã thi đấu hết sức nỗ lực để bỏ túi thắng lợi đầu tiên trong sự nghiệp tại đấu trường Grand Slam. Trong khi đó, đây là lần thứ sáu mà tay vợt số ba thế giới Wawrinka phải rời giải ngay từ vòng một. 


                                   Stan Wawrinka thất vọng rời giải sớm. Ảnh: Reuters

Trái ngược với sự kém may mắn của tay vợt người Thụy Sĩ, chiến thắng lại đến khá dễ dàng với nhà đương kim vô địch Andy Murray và tay vợt số hai thế giới Rafael Nadal.

Quyết tâm bảo vệ thành công chức vô địch trên sân nhà của Murray đã được anh cụ thể hóa bằng chiến thắng chóng vánh 6-1, 6-4, 6-2 trước đối thủ hạng 134 thế giới Alexander Bublik (Kazakhstan). Thử thách dành cho Murray ở vòng hai sẽ là tay vợt hạng 97 thế giới Dustin Brown (Đức), người đã từng loại Rafael Nadal tại giải đấu năm 2015.

Tự tin sau khi giành danh hiệu Roland Garros thứ 10 trong sự nghiệp tại Paris hồi đầu tháng sáu, "Ông vua sân đất nện” Nadal tiếp tục thi đấu thăng hoa khi nhẹ nhàng đánh bại đối thủ người Australia John Millman với tỷ số 6-1, 6-3, 6-2, qua đó chạm cột mốc 850 trận thắng trong sự nghiệp của mình. Ở vòng đấu kế tiếp, Nadal sẽ gặp tay vợt người Mỹ Donald Young.

Từng tạo cú sốc lớn với chiến thắng trước Nadal năm 2014, song ở giải đấu năm nay, hạt giống số 20 người Australia, Nick Kyrgios, sẽ không còn cơ hội để tiếp tục lặp lại chiến tích đó khi dừng bước trước Pierre-Hugues Herbert của Pháp.

Sau khi để thua 3-6, 4-6 ở hai sét đấu đầu tiên, Kyrgios đã quyết định từ bỏ cuộc chơi ở sét ba, khi chấn thương hông đã và đang khiến anh khốn đốn trong mấy tuần gần đây, bất ngờ tái phát khiến anh không thể tiếp tục trận đấu.

                    TheoNhanDan


Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục