(HBĐT) - Roger Federer và Novak Djokovic đã giành tấm vé vào vòng hai giải quần vợt Wimbledon mà không phải tốn quá nhiều công sức, khi các đối thủ của họ ở vòng một đều bỏ cuộc giữa chừng vì dính chấn thương.


Sau khi xuất sắc đăng quang tại giải Grand Slam đầu tiên trong năm, Úc mở rộng, hồi tháng một, tay vợt số ba thế giới Federer đã có một thời gian nghỉ xả hơi khá dài khi quyết định không tham gia các giải đấu diễn ra trên mặt sân đất nện sau đó.


Roger Federer đang hướng tới danh hiệu Wimbledon thứ tám trong sự nghiệp. Ảnh: Reuters

Chính vì thế, huyền thoại quần vợt Thụy Sĩ đã có được sự chuẩn bị tốt nhất về mặt thể lực cho Wimbledon, và đang tràn đầy tự tin hướng tới mục tiêu chinh phục danh hiệu đầu tiên kể từ năm 2012 và thứ tám trong sự nghiệp sau 19 lần tham dự giải Grand Slam thứ ba trong năm.

Federer đã nhập cuộc khá tốt, giành chiến thắng 6-3 ở sét một và vươn lên dẫn 3-0 ở sét hai chỉ sau 43 phút thi đấu, trước khi đối thủ người Ukraine của anh, Alexandr Dolgopolov, bị buộc phải dừng cuộc chơi vì gặp vấn đề với mắt cá chân.

Quyết định rút lui của Dolgopolov đã giúp Federer có được trận thắng thứ 85 trong sự nghiệp tại đấu trường Wimbledon, vượt qua mốc 84 trận của tiền bối người Mỹ, Jimmy Connors. Thử thách kế tiếp dành cho Federer sẽ là người thắng trong cặp đấu giữa Dusan Lajovic của Serbia và Stefanos Tsitsipas của Hy Lạp.

Tình huống tương tự đã xảy ra trong trận đấu giữa tay vợt từng ba lần vô địch Wimbledon, Novak Djokovic, và tay vợt hạng 47 thế giới người Slovakia, Martin Klizan.

Chấn thương dây chằng đã khiến Klizan không thể tiếp tục thi đấu sau 40 phút, khi tỷ số đang là 6-3 (sét một) và 2-0 (sét hai) nghiêng về cựu số một thế giới người Serbia.

Đối thủ của Djokovic ở vòng hai sẽ là Adam Pavlasek của Cộng hòa Séc.

              TheoNhanDan


Các tin khác


VCK U23 châu Á 2024: Thua 0 - 3, Việt Nam gặp Iraq ở tứ kết

Tại lượt cuối bảng D U23 châu Á 2024, Việt Nam đã để thua 3 bàn không gỡ trước Uzbekistan. Kết quả này giúp các chàng trai áo đỏ tránh được đương kim vô địch Saudi Arabia ở vòng tứ kết.

U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan: Xác định ngôi đầu

Ngày 23/4, U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Uzbekistan ở lượt trận cuối cùng bảng D Giải U23 châu Á 2024. Việc nhà ĐKVĐ Saudi Arabia chỉ xếp thứ 2 bảng C khiến cho cả Uzbekistan và Việt Nam phải tính toán ở trận đấu này.

Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục