(HBĐT) - Ngày 26/7, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ X, khu vực I năm 2017. Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng BTC chủ trì hội nghị.


Toàn cảnh hội nghị

Hội nghị đã thông qua các Quyết định thành lập BTC địa phương; Quyết định thành lập và phân công nhiệm vụ các tiểu ban giúp việc Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ X, khu vực I năm 2017. Dự thảo Kế hoạch tổ chức đăng cai Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ X, khu vực I năm 2017. 

Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ X, khu vực I năm 2017 được tổ chức tại tỉnh Hoà Bình, gồm 31 tỉnh, thành phố phía Bắc từ Thừa Thiên Huế trở ra. Đây là sự kiện quy mô lớn, có ý nghĩa chính trị sâu sắc, nhằm phát triển rộng rãi phong trào tập luyện và thi đấu thể thao, nâng cao sức khoẻ và đời sống văn hoá tinh thần cho đồng bào các dân tộc thiểu số, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống, tăng cường tình đoàn kết gắn bó trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam, góp phần vào việc đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 08 của Bộ Chính trị (Khoá XI) về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục thể thao đến năm 2020”. 

Thời gian dự kiến tổ chức từ ngày 2-12/11, địa điểm tổ chức tại Sân vận động tỉnh, nhà thi đấu TDTT tỉnh, Cung Văn hoá tỉnh và Quảng trường Hoà Bình. Số môn thi đấu gồm 8 môn (bóng đá, bóng chuyền, việt dã, đẩy gậy, bắn nỏ, tung còn, kéo co, tu lu). 

Tại hội nghị các thành viên BTC đã tập trung thảo luận, bổ xung ý kiến vào dự thảo Kế hoạch tổ chức đăng cai, thành phần BTC, nhiệm vụ cụ thể của các tiểu ban giúp việc… 

Trên cơ sở những ý kiến đóng góp của các thành viên BTC, Sở VH,TT&DL tỉnh – Cơ quan TT BTC sẽ tổng hợp, chỉnh sửa, hoàn thiện các bản kế hoạch và sẽ thôgn qua vào cuộc họp BTC lần sau.


                                                                       Hồng Ngọc


Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục