Thi đấu cùng giờ với các đồng nghiệp nam, các cầu thủ đội tuyển bóng đá nữ quốc gia dù khá vất vả nhưng cũng giành được chiến thắng trước đối thủ Philippines với tỷ số 3-0 trong trận đấu ra quân tại SEA Games 29.


Các tuyển thủ nữ có trận đấu ra quân thành công tại SEA Games 29. (Ảnh: thethaovanhoa.vn)

Thời tiết nắng nóng tại Malaysia đã ảnh hưởng không nhỏ tới thể lực của các vận động viên. Dù vậy, các cầu thủ của cả hai bên đều thể hiện rõ quyết tâm chiến thắng, bởi thể thức thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm khiến tính chất của mỗi trận đấu đối với mỗi đội tuyển đều được coi như một trận chung kết.

Các cầu thủ nữ Việt Nam là những người nhập cuộc tốt hơn và chủ động cầm bóng để triển khai tấn công. Trong khi đó, đội tuyển Philippines cho thấy những tiến bộ rõ rệt với lối chơi lỳ lợm cùng nền tảng thể lực rất tốt. Hiệp 1 kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi khi Việt Nam chơi tấn công còn Philippines tập trung phòng ngự số đông nhằm bảo toàn tỷ số.

Sau giờ nghỉ, đội tuyển Philippines gây bất ngờ khi chủ động đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn mở tỷ số. Hai cơ hội liên tiếp được các cầu thủ Philippines tạo ra trước khung thành của Kiều Trinh, tuy nhiên những tình huống tấn công này đều khá đơn giản và không làm khó được thủ môn của CLB TP Hồ Chí Minh.

Quyết định chơi đôi công của đội tuyển Philippines trở thành con dao hai lưỡi, bởi khi đội hình của họ mải mê dâng lên tấn công thì những sơ hở nơi hàng phòng ngự dần lộ ra và tạo điều kiện để các học trò của HLV Mai Đức Chung có thể khai thác. Xuất phát từ một tình huống như vậy, phút 65, Huỳnh Như nhận đường chuyền của đồng đội, đi bóng khéo léo trong vòng cấm, vượt qua sự truy cản của hậu vệ và cả thủ môn của Philippines rồi nhẹ nhàng đưa bóng vào lưới trống.

Có được bàn thắng, các cầu thủ nữ Việt Nam càng thi đấu hứng khởi, hệ quả là đội bóng áo trắng có thêm hai bàn thắng nữa ở những phút cuối trận do công của Tuyết Dung (phút 85) và Nguyễn Thị Muôn (phút 90+3). Trận đấu khép lại với chiến thắng 3-0 dành cho Việt Nam.

Ba điểm có được ở trận đấu này giúp cho đoàn quân của HLV Mai Đức Chung tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng. Trận đấu tiếp theo tại SEA Games 29 của đội tuyển nữ Việt Nam gặp đội tuyển nữ Myanamar sẽ diễn ra vào lúc 15 giờ ngày 20-8.

 

                                            TheoNhandan

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục