Tối 18-9, trong ngày thi đấu đầu tiên của Đại hội thể thao trong nhà và võ thuật châu Á 2017 - AIMAG 5, vận động viên (VĐV) cử tạ Thạch Kim Tuấn xuất sắc mang về tấm Huy chương Vàng (HCV) đầu tiên cho đoàn Việt Nam ở hạng 56 kg của nam, trong khi đồng đội Trần Lê Quốc Toàn giành Huy chương Bạc (HCB).


Tham gia tranh tài tại chung kết cử tạ hạng 56 kg của nam có 11 VĐV, trong đó có hai VĐV của Việt Nam là Thạch Kim Tuấn và Trần Lê Quốc Toàn. Tại nội dung cử giật, cả Kim Tuấn và Quốc Toàn đều đăng ký mức tạ khởi điểm vượt trội so với các đối thủ còn lại, lần lượt là 125 kg và 120 kg (VĐV người Trung Quốc Jia Xionghui đăng ký mức tạ cao nhất trong số chín VĐV còn lại với 118 kg). Kết thúc phần thi này, ba vị trí dẫn đầu lần lượt thuộc về Kim Tuấn (131 kg), Jia Xionghui (128 kg) và Quốc Toàn (123 kg).


Kim Tuấn và Quốc Toàn giành Huy chương Vàng và Bạc môn cử tạ hạng 56kg.

Bước sang nội dung thứ hai là cử đẩy, hai VĐV của Việt Nam tiếp tục thể hiện trình độ vượt trội so với các đối thủ khi cùng đăng ký mức tạ khởi điểm là 147 kg. Hai đô cử của Việt Nam đều thành công ngay ở lần đầu tiên và nắm chắc hai tấm HCV và HCB ở hạng cân này. Sau đó, Kim Tuấn và Quốc Toàn tiếp tục nâng cao thành tích của mình và kết thúc với tổng cử lần lượt là 282 kg và 276 kg, giành hai ngôi vị cao nhất.

Như vậy, VĐV Thạch Kim Tuấn đã mang về tấm HCV đầu tiên cho đoàn Việt Nam tại AIMAG 5 ở môn cử tạ. Kết thúc ngày thi đấu đầu tiên, Việt Nam giành một HCV, hai HCB và bốn HCĐ.


Theo Nhandan

Các tin khác


U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan: Xác định ngôi đầu

Ngày 23/4, U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Uzbekistan ở lượt trận cuối cùng bảng D Giải U23 châu Á 2024. Việc nhà ĐKVĐ Saudi Arabia chỉ xếp thứ 2 bảng C khiến cho cả Uzbekistan và Việt Nam phải tính toán ở trận đấu này.

Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục