(HBĐT) - Sáng 7/11, trong khuôn khổ các môn thi đấu của Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ X, khu vực I năm 2017, tại Nhà thi đấu tỉnh Hoà Bình đã diễn ra trận chung kết môn bóng chuyền ở cả hai nội dung nam và nữ.


Trận thi đấu chung kết giữa đội nữ Hòa Bình gặp nữ Nghệ An.

 

Nhà thi đấu tỉnh với sức chứa trên 750 người ngay từ sáng sớm đã chật kín khán giả đến theo dõi, cổ vũ, khích lệ tinh thần các vận động viên. Ở trận chung kết nữ giữa 2 đội Nghệ An và Hoà Bình đã tham gia tranh tài với quyết tâm cao, cống hiến cho khán giả nhiều pha bóng đẹp, hấp dẫn. Đội bóng chuyền nữ Nghệ An có sự tấn công mạnh mẽ và hiệu quả hơn vì thế qua 4 set đấu kịch tính, giằng co, kết quả chung cuộc đội nữ của tỉnh Nghệ An đã giành chiến thắng trước đội Hoà Bình với tỷ số 3-1.

Ở trận đấu thứ hai là chung kết nam giữa hai đội Phú Thọ và Hoà Bình. Qua 3 set đấu, với tinh thần quyết tâm, lối chơi xuất sắc và sự cổ vũ nhiệt tình của các VĐV tỉnh nhà, đội bóng chuyền nam tỉnh Hoà Bình đã giành chiến thắng thuyết phục với tỷ số 3-0 trước đội Phú Thọ (tỷ số các set lần lượt là: 25-21; 25-23; 25-14).

Tham gia thi đấu môn bóng chuyền có 6 tỉnh, thành phố gồm: Hà Nội, Lào Cai, Phú Thọ, Hà Giang, Nghệ An và chủ nhà Hoà Bình chia làm 8 đội với tổng số trên 80 VĐV ở hai nội dung nam và nữ. Trong 4 ngày, từ 4-7/11 đã có 18 trận thi đấu sôi nổi, hấp dẫn diễn ra mang đến cho khán giả, những người yêu thích bóng chuyền nhiều cung bậc cảm xúc. Kết quả, ở nội dung bóng chuyền nữ, nhất: Nghệ An, nhì: Hòa Bình, ba: Hà Giang và Lào Cai; nội dung bóng chuyền nam, nhất: Hòa Bình, nhì: Phú Thọ, ba: Lào Cai và Hà Nội.

Từ nay đến ngày 9/11, tại Sân vận động tỉnh tiếp tục diễn ra các trận thi đấu giữa các đội để tìm ra chủ nhân những bộ huy chương của môn bóng đá, kéo co.


BTC trao huy chương và cờ đội nhất cho đội bóng chuyền nam tỉnh Hòa Bình.

 

Đỗ Hà

 


Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục