Theo bảng xếp hạng cập nhật trong tháng 2 của Liên đoàn cờ vua quốc tế (FIDE), kỳ thủ Lê Quang Liêm của Việt Nam đạt số điểm elo 2735,8, tăng hai bậc và vươn lên xếp vị trí thứ 20 thế giới. Đây không chỉ là thành tích đáng tự hào với cá nhân Lê Quang Liêm mà còn là dấu mốc đáng nhớ của lịch sử cờ vua nước nhà khi có VĐV nằm trong top 20 kỳ thủ mạnh nhất thế giới.


Thành công này có được phần nhiều do phong độ ấn tượng của kỳ thủ sinh năm 1991 tại Giải cờ vua Gibraltar Masters 2018 với thành tích đồng hạng nhì chung cuộc. Dù được xếp là hạt giống số 6 của giải với số điểm elo 2737 nhưng đại kiện tướng của Việt Nam có khởi đầu không mấy suôn sẻ khi để hòa năm và chỉ thắng hai ván trước những đối thủ có chỉ số elo kém hơn, qua đó bị trừ tổng cộng 11,8 elo sau chuỗi trận không thắng này.

Tuy nhiên, bản lĩnh cùng kinh nghiệm dày dạn được Quang Liêm thể hiện kịp thời trong giai đoạn nước rút để thắng liền ba ván sau đó và giành lại 9,6 elo, từ vị trí thứ 45 lên ngang bằng top 7 VĐV dẫn đầu với 7,5 điểm. Dù vậy, do thua kém về chỉ số phụ nên Quang Liêm không đủ điều kiện để thi đấu trong top 4 kỳ thủ mạnh nhất giải. Chung cuộc, VĐV người Armenia là Levon Aronian (hạng 5 thế giới – đương kim vô địch World Cup) giành chức vô địch giải đấu này.

Dù không để thua bất kỳ ván đấu nào tại Gibraltar Masters 2018 nhưng những kết quả không tốt trước các đối thủ xếp dưới khiến Lê Quang Liêm vẫn bị trừ 1,2 elo sau khi kết thúc giải. Tuy nhiên, với tổng điểm elo 2735,8, kỳ thủ người TP Hồ Chí Minh vẫn ghi tên mình vào top 20 thế giới và là VĐV cờ vua đầu tiên của Việt Nam đạt được thành tích này.


Đại kiện tướng Lê Quang Liêm ghi dấu mốc mới cho cờ vua Việt Nam khi lọt vào top 20 thế giới với tổng điểm elo 2735,8.

Dù bị trừ 1,2 elo nhưng Lê Quang Liêm vẫn ghi tên mình vào top 20 kỳ thủ mạnh nhất thế giới.

Trước đó, Quang Liêm thậm chí còn giành được nhiều điểm hơn với 2739 elo nhưng chỉ đứng ở vị trí thứ 21 thế giới. Sự sa sút của các đối thủ xếp trên như Pentala Harikrishna hay David Navara cũng là một trong những yếu tố quan trọng giúp đại kiện tướng Việt Nam đạt cột mốc lịch sử nói trên. Đây là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực không biết mệt mỏi trong nhiều năm của Lê Quang Liêm, đồng thời là tấm gương để các thế hệ tài năng trẻ của cờ vua Việt Nam như Nguyễn Anh Khôi, Lê Tuấn Minh hay Trần Tuấn Minh học tập và phấn đấu.

Trong thời gian tới, Lê Quang Liêm sẽ tiếp tục tích cực tập luyện để chuẩn bị cho các giải đấu quan trọng như Aeroflot Open tại Nga trong tháng 2 và HDBank Cup sẽ diễn ra tại Hà Nội vào tháng 3.


Theo Nhandan

Các tin khác


U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan: Xác định ngôi đầu

Ngày 23/4, U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Uzbekistan ở lượt trận cuối cùng bảng D Giải U23 châu Á 2024. Việc nhà ĐKVĐ Saudi Arabia chỉ xếp thứ 2 bảng C khiến cho cả Uzbekistan và Việt Nam phải tính toán ở trận đấu này.

Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục