Dù thi đấu nỗ lực và không hề thua kém U16 Indonesia nhưng tuyển U16 Việt Nam vẫn đành chấp nhận thất bại 0-1 ở trận chung kết Giải bóng đá quốc tế U16 Nhật Bản – ASEAN 2018 diễn ra chiều 12-3.



Các thành viên đội tuyển chụp ảnh cùng các cổ động viên nhà sau trận chung kết.

U16 Indonesia thể hiện lối chơi khá thuyết phục ở giải đấu năm nay, họ thậm chí đã bất ngờ giành chiến thắng 1-0 trước đội bóng rất mạnh là chủ nhà U16 Nhật Bản ở trận bán kết vừa qua để góp mặt ở trận đấu cuối cùng này. Những kết quả đó khiến thầy trò HLV Đinh Thế Nam không thể đánh giá thấp đối thủ và thực tế trên sân cũng cho thấy sức mạnh của đội tuyển xứ sở vạn đảo.

Dù có bốn sự điều chỉnh trong đội hình xuất phát so với trận bán kết thắng U16 Thái-lan nhưng U16 Việt Nam vẫn nhập cuộc rất tự tin và không ngần ngại lựa chọn lối chơi tấn công cởi mở với đối thủ U16 Indonesia. Khoảng 20 phút đầu trận là quãng thời gian các học trò của HLV Đinh Thế Nam thi đấu rất hứng khởi và tạo được nhiều tình huống sóng gió trước khung thành đội bạn. Phút 16, Ngọc Thành có cơ hội rất thuận lợi nhưng cú dứt điểm của cầu thủ CLB Hà Nội lại đi không chính xác.

Lối chơi không ngại va chạm cùng nền tảng thể lực rất tốt giúp U16 Indonesia dần lấy lại thế chủ động trên sân. Sau hiệp 1 không có bàn thắng, 40 phút tiếp theo (các hiệp đấu ở giải trẻ chỉ diễn ra trong 40 phút) chứng kiến sự lấn lướt của đội bóng áo trắng. Sức ép liên tục cuối cùng cũng khiến hàng phòng ngự U16 Việt Nam mắc sai lầm, phạm lỗi trong vòng cấm và để U16 Indonesia vươn lên dẫn trước sau qua phạt đền.

Khi trận đấu dần trôi về cuối, lần lượt Trung Hậu rồi Nguyên Hoàng có cơ hội cân bằng tỷ số cho U16 Việt Nam, tuy nhiên cả hai đều không có sự chính xác cần thiết ở những tình huống dứt điểm quyết định. Thắng lợi 1-0 nghiêng về U16 Indonesia cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu.

Như vậy, thầy trò HLV Đinh Thế Nam đã khép lại Giải bóng đá quốc tế U16 Nhật Bản – ASEAN 2018 với thành tích á quân. Tuy chưa thể lên ngôi khi nhận thất bại khá đáng tiếc ở trận chung kết nhưng đây sẽ là những trải nghiệm và cơ hội cọ xát quý giá để U16 Việt Nam hướng tới giải đấu quan trọng nhất trong năm nay là vòng chung kết U16 châu Á.


Theo Nhandan

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục