(HBĐT) - Đẩy gậy giờ đây không còn là trò chơi truyền thống mà đã trở thành bộ môn thi đấu trong Đại hội TD-TT tỉnh Hòa Bình. "Bén duyên” với bộ môn đẩy gậy từ năm học lớp 9, với hơn 2 năm tập luyện, đến nay, Bùi Thị Hồng đã đạt được nhiều thành tích cao, gần đây nhất là huy chương vàng môn đẩy gậy hạng cân dưới 52 kg tại Đại hội TD-TT tỉnh Hòa Bình lần thứ VI, năm 2018.


Một buổi tập luyện của VĐV Bùi Thị Hồng (trái) cùng đồng đội.

 Là một trong những VĐV đại diện cho huyện Yên Thủy tham gia Đại hội TD-TT tỉnh lần thứ VI với bộ môn đẩy gậy. Bùi Thị Hồng, sinh năm 2002 hiện đang theo học tại trường phổ thông Năng khiếu TD-TT tỉnh. Sinh ra trong gia đình không có ai theo đuổi thể thao chuyên nghiệp nhưng vì đam mê và ước mơ trở thành VĐV điền kinh chuyên nghiệp đã thôi thúc em theo học tại trường phổ thông Năng khiếu TD-TT tỉnh. Được thầy Vũ Anh Tiến phát hiện tài năng từ năm học lớp 9 và tuyển lên trường học, hàng ngày em luôn nỗ lực tập luyện để sớm được đi thi đấu. Lần đầu xa nhà lên thành phố học, không tránh khỏi cảm giác cô đơn và lo sợ nhưng Hồng được thầy Anh Tiến và các anh, chị cùng lớp tận tình chỉ bảo, chăm sóc nên em quen dần với cuộc sống xa nhà.

Mỗi buổi tập luyện của Hồng kéo dài 2 tiếng rưỡi nên rất mệt. Việc tập luyện ở ngoài trời, cộng thêm thời tiết có những ngày nắng nóng hay lạnh buốt khiến cô gái nhỏ bé nhiều lần muốn bỏ cuộc. Niềm tự hào của gia đình, ước mơ và những dự định cho tương lai đã tiếp thêm sức mạnh giúp Hồng vượt qua bao buổi tập luyện khắc nghiệt, bước gần hơn tới đỉnh vinh quang. Ngày thường tập luyện gian khổ là thế, mỗi khi đi thi đấu, em và mọi người phải luyện tập với cường độ và áp lực cao hơn. Rất may em luôn có gia đình là điểm tựa vững chắc, nhất là mỗi khi em gặp khó khăn hay mệt mỏi. Trong quá trình học và luyện tập, gia đình luôn theo sát, động viên, ủng hộ em theo đuổi đam mê.

Hồng vẫn nhớ cảm xúc khi lần đầu được nhận huy chương. "Vỡ òa cảm xúc, không thể ngăn nổi những dòng nước mắt. Em khóc vì sự cố gắng sau bao ngày luyện tập đã đạt được thành công, khóc vì không phụ lòng mong mỏi của thầy, cô, khóc vì giờ đây gia đình có thể tự hào về mình” - Hồng xúc động chia sẻ.

Do tuân thủ nghiêm những quy tắc khi tập luyện nên Hồng chưa từng bị chấn thương nghiêm trọng nào, có chăng cũng chỉ là xây xát nhẹ ngoài da.

Trong những năm qua, Hồng đã thi đấu cả điền kinh, đẩy gậy, kéo co trong các giải đấu khu vực và toàn quốc. Một số thành tích nổi bật em đã đạt được như: huy chương bạc, đồng giải việt dã truyền thống Cúp Báo Hòa Bình, 2 huy chương vàng Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số khu vực 1; huy chương vàng đẩy gậy tại Đại hội TD-TT tỉnh Hòa Bình lần thứ VI…

Chia sẻ về những dự định trong tương lai, Hồng cho biết: "Hiện tại em mong muốn được trở thành VĐV chuyên nghiệp. Thành tích em đạt được chỉ là những bước đi đầu trên con đường đầy chông gai. Em cần phải giữ vững sự nhiệt huyết và năng động của tuổi trẻ để theo đuổi đam mê đến cùng. Con đường phía trước rất dài, còn nhiều thử thách đang chờ đợi, em tự hứa sẽ cố gắng thật nhiều để góp sức lực nhỏ bé xây dựng nền thể thao tỉnh nhà và thể thao Việt Nam”.

 Linh Nhật (Lớp Báo in K34 A2 -Học viện Báo chí và Tuyên truyền)

 

 

Các tin khác


VCK U23 châu Á 2024: Thua 0 - 3, Việt Nam gặp Iraq ở tứ kết

Tại lượt cuối bảng D U23 châu Á 2024, Việt Nam đã để thua 3 bàn không gỡ trước Uzbekistan. Kết quả này giúp các chàng trai áo đỏ tránh được đương kim vô địch Saudi Arabia ở vòng tứ kết.

U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan: Xác định ngôi đầu

Ngày 23/4, U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Uzbekistan ở lượt trận cuối cùng bảng D Giải U23 châu Á 2024. Việc nhà ĐKVĐ Saudi Arabia chỉ xếp thứ 2 bảng C khiến cho cả Uzbekistan và Việt Nam phải tính toán ở trận đấu này.

Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục