Có được 1 điểm trước Myanmar khiến cánh cửa vào bán kết vẫn rộng mở với đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên vẫn không loại trừ trường hợp thầy trò HLV Park Hang-seo bị loại từ vòng bảng.

Ở lượt trận thứ 4 tại bảng A AFF Cup 2018, đội tuyển Việt Nam cầm hòa Myanmar trên sân vận động Thuwunna, thành phố Yangon trong một trận cầu không bàn thắng.

Với kết quả này, đoàn quân của HLV Park Hang-seo đang có 7 điểm sau 3 trận đã đấu, tiếp tục đứng ở vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng khi kém hơn Myanmar ở tổng số bàn thắng ghi được.

         Việt Nam có trận hòa trước Myanmar tại AFF Cup 2018.

Như vậy, phải đợi đến lượt trận cuối cùng, bảng A mới chính thức nhận diện được hai đại diện lọt vào vòng bán kết. Vào lúc này, cả Việt Nam và Myanmar đang dẫn đầu bảng nhưng Malaysia với 6 điểm vẫn có cơ hội đi tiếp.

Ở trận đấu cuối, Việt Nam sẽ trở về Hà Nội để đón tiếp Campuchia, đội tuyển đã đánh bại Lào với tỷ số 3-1.

Việt Nam cần gì để đứng đầu bảng?

Việt Nam sẽ soán vị trí số một của Myanmar ở lượt đấu cuối nếu đoàn quân của HLV Park Hang-seo có được 3 điểm trọn vẹn trước Campuchia, trong khi Myanmar không thể giành chiến thắng trước Malaysia.

         Bảng xếp hạng tại bảng A sau lượt trận ngày 20/11. Đồ họa: Minh Phúc.

Nếu trong trường hợp "White Angels" có được một chiến thắng trên sân khách, đội tuyển Việt Nam và Myanmar sẽ phải phân định bằng hiệu số bàn thắng bại rồi đến tiêu chí tổng số bàn thắng ghi được.

Dù đang có cùng hiệu số +5, các học trò của HLV Antoine Hey vẫn là những người đang có lợi thế với 7 bàn thắng ghi được, trong khi Việt Nam chỉ có 5. Muốn có vị trí đầu bảng, Việt Nam sẽ phải có hiệu số tốt hơn Myanmar sau khi kết thúc lượt đấu cuối.

Khi nào đội tuyển Việt Nam đứng ở vị trí thứ hai?

Đoàn quân của thầy Park sẽ lọt vào bán kết bằng tấm vé của đội nhì bảng nếu như bị Campuchia cầm hòa trong trận đấu ngày 24/11, trong khi hoặc Myanmar hoặc Malaysia có được một chiến thắng.

Trong trường hợp hai trận đấu này đều dừng lại ở một kết quả hòa, Việt Nam sẽ tiếp tục đứng ngôi nhì bảng nếu như có tổng số bàn thắng thấp hơn Myanmar.


Khi nào đội tuyển Việt Nam bị loại?

Việt Nam sẽ bị loại khỏi giải đấu nếu như thất thủ trước Campuchia, trong khi Malaysia giành chiến thắng trước Myanmar. Khi đó, Malaysia sẽ vươn lên giành ngôi đầu bảng, trong khi "White Angels" tụt xuống vị trí thứ hai với 7 điểm.

Trong bối cảnh các trận đấu bảng A đều đá sớm hơn một ngày so với bảng B, trận hòa trước Myanmar của đội tuyển Việt Nam có thể coi là một lợi thế để chờ đợi kết quả của trận đấu giữa ĐKVĐ Thái Lan và Philippines vào tối 21/11.

 

                            Theo Zing.vn

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục