(HBĐT) - Ngày 7/7, huyện Lương Sơn tổ chức Giải Việt dã truyền thống huyện Lương Sơn lần thứ XXVI, năm 2019.


Các VĐV xuất phát nội dung nam chính, nam trẻ 5km.

Giải năm nay thu hút 130 vận động viên (VĐV) đến từ 20 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Các VĐV tranh tài ở 4 nội dung gồm: nam chính, nam trẻ 5km và nữ chính, nữ trẻ 3km.

Kết quả, giải cá nhân, Ban tổ chức đã trao 4 giải nhất, 4 giải nhì, 4 giải ba và 12 giải khuyến khích cho các VĐV đạt thành tích xuất sắc. Trong đó nội dung nữ trẻ, nhất:Đinh Thị Mai Giang (thị trấn Lương Sơn), nhì: Bùi Thị Hương(Hợp Hòa), ba: Bạch Ngọc Loan(Hợp Hòa);nam trẻ nhất: Hoàng Thái Tuấn (xã Hợp Hòa), Hoàng Trần Mạnh Quân(Hợp Hòa), ba: Hoàng Duy Bảo(Hợp Hòa); nữ chính, nhất: Đinh Thị Nga (xã Hợp Hòa), nhì: Nguyễn Hồng Thắm(Cư Yên), ba: Dương Thị Đào(Hợp Châu); nam chính:, nhất: Hoàng Minh Bảo (xã Hợp Hòa), nhì: Đinh Công Đại(Tân Vinh), ba: Nguyễn Xuân Hiếu(Thành Lập).


Đồng chí Đỗ Ngọc Vinh, Phó Tổng biên tập Báo Hòa Bình trao quà cho 2 VĐV đạt giải nhất nội dung nữ trẻ và nam trẻ.


BTC trao giải cho các xã đạt nhất, nhì toàn đoàn.

Giải đồng đội, nội dung nữ trẻ, nhất: xã Hợp Hòa;nhì: thị trấn Lương Sơn;ba: xã Cư Yên. Nội dung nam trẻ, nhất: xã Hợp Hòa; nhì: thị trấn Lương Sơn;ba: xã Cư Yên. Nội dung nữ chính, nhất: xã Hợp Hòa;nhì: xã Tiến Sơn; ba: xã Cư Yên. Nội dung nam chính, nhất: xã Hợp Hòa;nhì: xã Tân Vinh;ba: xã Cao Răm. Giải toàn đoàn, nhất: xã Hợp Hòa;nhì: thị trấn Lương Sơn.

Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao Giải nam và nữ trẻ tuổi nhất thuộc về 2 VĐV Nguyễn Thành Phương (xã Hợp Thanh, SN 2007), Đinh Thị Quỳnh Phương (xã Trường Sơn, SN 2009). Giải đơn vị có phong trào: thị trấn Lương Sơn. Giải HLV xuất sắc nhất: Bùi Chí Thiết (xã Hợp Hòa).

Thông qua giải nhằm tuyển chọn các VĐV triển vọng, có thành tích xuất sắc, thành lập đội tuyển, bồi dưỡng, tập luyện nâng cao thể lực và kỹ thuật để chuẩn bị tham gia thi đấu tại Giải Việt dã truyền thống cúp Báo Hòa Bình mở rộng lần thứ XXVIII dự kiến được tổ chức vào tháng 8/2019.

Linh Nhật

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục