Với VĐV cầu mây Nguyễn Bích Thùy và nhà vô địch nhảy cao Bùi Thị Nhung, mùa Xuân năm nay là năm đầu tiên ăn Tết ở nhà chồng. Nhưng vui Xuân mới, duyên mới, họ vẫn không quên nhiệm vụ và sự kỳ vọng đặt trên vai...

Gắn bó với thể thao đỉnh cao đã ngót chục năm, Nguyễn Bích Thùy, Bùi Thị Nhung từng không dưới một lần làm rạng danh thể thao nước nhà ở đấu trường châu lục. Bùi Thị Nhung từng giành HCV nhảy cao châu Á, Bích Thùy cũng là nhân tố quan trọng trong hai chiếc HCV của cầu mây ở Á vận hội (Asiad) 2006.

Phận nữ nhi theo nghiệp thể thao khi đã lấy chồng thường đi kèm quyết định giã từ sự nghiệp. Nhưng cả Bích Thùy lẫn Bùi Thị Nhung đều gác lại chuyện chồng con để... cố thêm một năm nữa.


Bích Thùy trong pha tấn công ở trận chung kết với đội Thái Lan tại SEA Games 25. Ảnh: Q.Liêm


Bên chồng, bên nghiệp...


Chưa nghĩ đến hạnh phúc riêng


Vẫn còn nhiều nữ VĐV vì sự nghiệp mà chưa thể nghĩ đến hạnh phúc riêng. Nhà vô địch điền kinh Vũ Thị Hương tìm thấy hạnh phúc mới bên người chồng biết thông cảm hơn cho công việc nhưng bản thân cô và chồng vẫn phải hoãn kế hoạch sinh con. Chỉ tiêu năm nay của Hương là một HCV tại đấu trường Asiad. Nữ VĐV cử tạ Nguyễn Thị Thiết cho biết cũng sẽ “cố gắng nốt năm nay” trước khi lấy chồng.

Đã có không ít người khuyên Nhung và Thùy nên giã từ sự nghiệp để tập trung làm tốt bổn phận vợ hiền, dâu thảo. Có người thân còn trách họ rằng: “Lấy chồng rồi còn mặc quần đùi, đeo áo số chạy nhảy huỳnh huỵch thì kỳ lắm”.


Tuy nhiên, cây phát cầu số 1 của tuyển cầu mây Nguyễn Bích Thùy tâm sự: “Trước khi cưới nhau, tôi và anh ấy có một thỏa thuận ngầm rằng tôi sẽ thi đấu thêm một năm nữa rồi mới nghỉ hẳn. Anh ấy đồng ý, gia đình chồng cũng ủng hộ nhưng nhiều lúc tôi vẫn không tránh khỏi cảm giác áy náy”.


Sau SEA Games 25, vừa từ Lào trở về là Thùy lên xe hoa ngay. Ai cũng bảo Thùy tham công tiếc việc nhưng thực chất ban huấn luyện đã thuyết phục cô rất nhiều để VĐV này tiếp tục thi đấu bởi lứa đàn em vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm. Hồi chuẩn bị làm đám cưới, Bích Thùy gần như không có mặt ở nhà. Cô dâu Bích Thùy chỉ xuất hiện trước giờ lên xe hoa có 24 giờ. VĐV quê Đồng Nai này kể: “Nhà chồng và cả chồng tôi đều muốn tôi sớm sinh em bé. Nhiều lúc tôi cũng thấy mình chưa thể là vợ tốt, dâu ngoan nhưng biết làm sao được. Đã trót mang nghiệp vào thân rồi”.


Được chồng và nhà chồng thông cảm vì cũng là dân trong nghề nhưng Bùi Thị Nhung cũng không tránh khỏi cảm giác “có lỗi với nhà chồng”. Dù đã lấy chồng nhưng cả Thùy và Nhung đều tâm sự họ vẫn cảm thấy mình thuộc về môn thể thao mà họ đã lựa chọn. Nói đúng ra họ vẫn quá yêu cảm giác được thi đấu trong tiếng reo hò, được chinh phục những đỉnh cao mới dù biết con đường mà họ lựa chọn vất vả hơn nhiều so với việc làm một người vợ ngoan, một người con dâu tốt.    


Vẫn canh cánh nhiệm vụ quốc gia


Năm 2009 là một năm không được thành công cho lắm với Bích Thùy và Bùi Thị Nhung. Tại đấu trường SEA Games, Bích Thùy và đội cầu mây vẫn chưa thể thắng được đội Thái, trong khi Bùi Thị Nhung đã không còn là chính mình ở hố nhảy cao. Năm 2010 là cơ hội để Nhung và Thùy lấy lại những gì đã mất. Nữ hoàng nhảy cao một thời bảo rằng: “Những giải đấu trong năm 2009 đều rơi vào lúc phong độ của tôi không tốt. Năm nay hy vọng mọi chuyện sẽ khác”.


Với tuyển thủ cầu mây quốc gia Bích Thùy, trọng trách còn nặng nề hơn khi cô và đồng đội phải có trách nhiệm bảo vệ thành công hai chiếc HCV cầu mây Asiad. Trước mắt của Bích Thùy và đồng đội sẽ là Giải Vô địch Thế giới vào tháng 4 diễn ra tại sân nhà Hà Nội. Còn với Bùi Thị Nhung, ngay sau Tết, lịch tập chi tiết của cô đã được sắp xếp. Cô gái Hải Phòng này tin rằng mình sẽ có cuộc chia tay sự nghiệp trong nụ cười hạnh phúc.

 

 

 

                                                                                      Theo NLĐ

Các tin khác


U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan: Xác định ngôi đầu

Ngày 23/4, U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Uzbekistan ở lượt trận cuối cùng bảng D Giải U23 châu Á 2024. Việc nhà ĐKVĐ Saudi Arabia chỉ xếp thứ 2 bảng C khiến cho cả Uzbekistan và Việt Nam phải tính toán ở trận đấu này.

Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục