Rạng sáng nay 6-5 đã diễn ra hai trận bán kết lượt về Europa League trong đó Braga đã gây bất ngờ lớn khi loại Benfica. Trong khi đó Porto với ưu thế quá lớn - thắng 5-1 ở trận lượt đi - đã khá thoải mái ở trận lượt về, và dù thua, họ vẫn vào chung kết.

 

Thua Benfica với tỷ số 1-2 trong trận lượt đi trên sân khách, Braga bước vào trận lượt về trên sân nhà AXA đầy khí thế bởi vì họ biết rằng chỉ một bàn thắng, họ sẽ viết tiếp câu chuyện cổ tích. Và quả thật "lọ lem" Braga đã thêm một chương cổ tích tại sân AXA khi giành chiến thắng 1-0 trước Benfica, giành quyền vào chung kết nhờ luật ghi bàn trên sân khách.

Bàn thắng duy nhất của trận đấu do công hậu Custodio ghi được ở phút thứ 18 của trận đấu, từ một pha đá phạt góc. Không thể trách bất kỳ ai trong hàng phòng ngự của Benfica bởi vì đơn giản trong pha bóng này, Custodio đã quá xuất sắc khi bật rất cao và đánh đầu lái bóng vào mang cá của khung thành.

Benfica, dù có đến 70 phút còn lại của trận đấu và sở hữu những cầu thủ tấn công khá tốt như Saviola, Cardozo hay Fabio Coentrao nhưng họ đã không thể làm gì được hàng phòng ngự thuộc loại siêu đẳng của Braga.

Niềm vui của các cầu thủ Braga khi giành quyền vào chung kết - Ảnh: Getty Images

Benfica đã có hai tình huống có thể ghi bàn san bằng tỷ số nhưng trong cả hai lần đó, họ đều thiếu một chút may mắn và cả quyết đoán để có thể ghi bàn.

Đầu tiên là pha đối mặt của tiền đạo Coentrao với thủ môn Artur nhưng tiền đạo này đã thất bại. Pha va chạm giữa Artur và Coentrao trong vòng cấm địa khá nhạy cảm và cuối cùng trọng tài Martin Atkinson đã cho trận đấu tiếp tục mà không chỉ tay vào chấm phạt 11m.

Rồi đến phút 88, cầu thủ vào sân thay người Alan Kardec có pha dứt điểm ở cự ly gần, đánh bại hầu hết hàng phòng ngự của Braga nhưng lại bị hậu vệ Paulao chặn đứng ngay trên vạch vôi.

Pha bật cao đánh đầu ghi bàn đẹp mắt của Custodio - Ảnh: AP

Loại Benfica, Braga một lần nữa chứng tỏ rằng khả năng đá sân nhà của họ tại Europa League mùa bóng năm nay là tuyệt vời. Tại nơi đây, họ đã từng hạ gục những đội bóng sừng sỏ như Liverpool, Sevilla, Arsenal. Và đây cũng là lần thứ hai tại Europa League, Braga đã lội ngược dòng thành công sau khi để thua ở trận lượt đi, lần trước là ở vòng 1/32, khi đó họ đã loại đội bóng Ba Lan, Lech Poznan.

Trong trận bán kết còn lại, dù thua 1-5 ở trận lượt đi trên sân Dragao của Porto nhưng Villarreal vẫn không đánh mất hết hy vọng trong trận lượt về trên sân nhà Madrigal. Ngay từ đầu trận, Tàu Ngầm Vàng đã dồn ép đội khách và được tưởng thưởng xứng đáng bằng bàn thắng của Cani ở ngay phút 17.

Dù bị loại nhưng các cầu thủ Villarreal vẫn có thể ngẩng cao đầu vì họ đã thi đấu hết sức ở trận lượt về, thắng Porto 3-2 - Ảnh: Getty Images

Bàn thắng khiến Villarreal hưng phấn hẳn lên và họ có cơ hội ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 32 nhưng tiền đạo người Ý Giuseppe Rossi đã sút ra ngoài khi đối mặt với thủ môn Helton của Porto. Đây là một trong số ít lần Rossi bỏ lỡ cơ hội và thật đáng tiếc bởi vì nếu ghi bàn, thế trận có thể khác.

Porto sau thời gian bị ép sân đã vùng lên mạnh mẽ và ghi liên tiếp hai bàn vào các phút 40, 48 do công của Hulk và Falcao. Hai bàn thắng này đã chấm dứt mọi nỗ lực của Villarreal vì nếu muốn đi tiếp, họ phải thắng với tỷ số 6-2.

Mất hết hy vọng đi tiếp nhưng Villarreal vẫn tiếp tục thi đấu quả cảm, ghi được hai bàn do công của Capdevilla và Rossi ở phút 74, 80 để giành chiến thắng chung cuộc 3-2.

                                                                                    Theo Tuoi tre

 

 

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục