Sáng 5.7, tại bảng C Copa America 2011, đội bóng được đánh giá cao hơn là Uruguay đã phải chi điểm với Peru trong thế rượt đuổi. Ở trận diễn ra sau đó, các cầu thủ trẻ Mexico để thua ngược Chile 1-2..

Ngay sau chức vô địch Gold Cup 2011 trên đất Mỹ, “khách mời” Mexico chỉ  mang một đội hình trẻ dự Copa America được tổ chức tại Argentina.

Bước vào trận đấu với Chile, dù không có nhiều các ngôi sao trong đội hình nhưng Mexico đã sớm vượt lên dẫn trước. Từ pha phá bóng của hậu vệ đối phương, Nestor Araujo đã chớp cơ hội đánh đầu nối chính xác mở tỷ số cho Mexico ở phút 41.

Chile (áo đỏ) giành chiến thắng ngược trước Mexico
Chile (áo đỏ) giành chiến thắng ngược trước Mexico

Sang hiệp 2, sau nhiều nỗ lực tấn công, Chile cũng có được bàn gỡ hòa ở phút 67, khi Paredes băng lên đệm bóng cận thành sau pha kiến tạo thuận lợi Contreras. (xem clip)

Có được bàn gỡ, các cầu thủ Chile càng chơi càng hay. Phút 73, Fernandez tạt bóng như đặt cho Vidal đánh đầu kỹ thuật vào góc xa nâng tỷ số lên  2-1. Trong nhưng phút còn lại, dù rất cố găng nhưng Mexico đã không thể có được bàn gỡ và đành chấp nhận bại trận.

Với 3 điểm có được, Chile tạm vươn lên dẫn đầu bảng C và đây là đội bóng thứ hai được hưởng hương vị chiến thắng sau Colombia tại Copa America 2011.

Ở trận đấu diễn ra trước đó, Uruguay đã phải chia điểm với Peru với tỷ số 1-1. Đây là trận hòa thứ 4 trong tổng số 6 trận đấu đã diễn ra của Copa America 2011.

A
Suarez ghỡ hòa cho Uruguay

Phút 24, Peru vượt lên dẫn trước 1-0 đầy bất ngờ, Guerrero đã tận dụng tốt pha phản công nhanh và phá bẫy việt vị rồi đi bóng vượt qua thủ môn Muslera, nhẹ nhàng đệm bóng vào khung thành bỏ trống. 

Phút 63, cũng từ một pha phản công, Lodeiro có đường chọc khe xé toang hàng phòng ngự Peru cho Suarez thoát xuống bình tĩnh dứt điểm hạ thủ thành Fernandez, quân bình tỉ số 1-1 cho Uruguay. Một kết quả thất vọng của Uruguay nhưng là một thành công lớn của Peru.  (Xem clip).

 

                                                                          Theo Báo Laodong

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục