Cặp trung vệ Thiago Silva và David Luiz lập công giúp Brazil nhọc nhằn đánh bại Colombia 2-1, giành quyền vào bán kết chạm trán Đức

Thiago Silva mở tỉ số cho Brazil từ rất sớm
Thiago Silva mở tỉ số cho Brazil từ rất sớm

Trong một ngày mà Neymar thi đấu mờ nhạt và dính chấn thương nặng phải rời sân bằng cáng ở cuối trận, Brazil vẫn đánh bại được Colombia nhờ màn trình diễn xuất sắc của cặp trung vệ Thiago Silva và David Luiz.

Sức ép của khán giả chen kín sân Estadio castelao đã kích thích tinh thần thi đấu các cầu thủ Brazil. Đội bóng áo vàng xanh lao lên dồn ép Colombia ngay từ những phút đầu tiên và chính điều đó đã khiến trận đấu có bàn thắng từ rất sớm. Phút thứ 7, Neymar đá phạt góc chính xác, loại toàn bộ hàng thủ chơi thiếu tập trung của Colombia để trung vệ đội trưởng Thiago Silva băng vào đệm bóng bằng đầu gối, mở tỉ số trận đấu cho Brazil trong niềm hân hoan tột độ của các CĐV chủ nhà.

David Luiz nhân đôi cách biệt cho Brazil với một pha sút phạt cực kỳ đẳng cấp
David Luiz nhân đôi cách biệt cho Brazil với một pha sút phạt cực kỳ đẳng cấp

Bàn thắng sớm của Silva đã đẩy tốc độ trận đấu lên rất cao khi cả hai đội đều đá đôi công. Trong lúc Colombia vùng lên, liên tục chuyền bóng cho chân sút hay nhất đội là James Rodriguez nhằm tìm bàn gỡ hòa thì phía Brazil cũng liên tiếp có được những cơ hội phản công nhanh để tiếp cận khung thành thủ môn David Ospina. Tuy nhiên, sự thiếu chính xác của các chân sút hai đội đã khiến hiệp 1 khép lại chỉ với 1 bàn thắng.

Sau giờ giải lao, Brazil không còn tấn công ào ạt như trong hiệp 1 mà thi đấu chắc chắn bên phần sân nhà và chờ đợi Colombia nôn nóng dâng cao để tìm cách phản công. Lối chơi này đã gây rất nhiều khó khăn cho các cầu thủ đội khách vì Brazil đá khá rắn và hạn chế từ xa những tình huống tấn công trung lộ của Colombia.

Tuy nhiên chấn thương của Neymar và việc Rodriguez rút ngắn tỉ số 1-2 từ chấm 11 mét ở phút 80 khiến Brazil có 15 phút cuối thi đấu trong tâm trạng lo lắng
Tuy nhiên chấn thương của Neymar và việc Rodriguez rút ngắn tỉ số 1-2 từ chấm 11 mét ở phút 80 khiến Brazil có 15 phút cuối thi đấu trong tâm trạng lo lắng

Không tấn công nhiều nhưng Brazil vẫn tìm được thêm bàn thắng nhân đôi cách biệt ở phút 68. Người lập công cho đội chủ nhà vẫn là một trung vệ, khi David Luiz có pha sút phạt đẳng cấp từ khoảng cách 25 mét, giúp Brazil dẫn trước 2-0.

Không còn gì để mất, Colombia dồn lên tấn công dữ dội và đó chính là thời điểm, các học trò HLV Jose Pekerman thi đấu hay nhất. Họ tìm được bàn rút ngắn tỉ số 1-2 ở phút 80 và khiến trận đấu trở nên căng thẳng trong những phút cuối. Bàn rút ngắn cách biệt của Colombia đến từ pha phạm lỗi của thủ thành Cesar với chính James Rodriguez, sau khi anh này đi bóng qua David Luiz và đối mặt với Cesar. Cesar đã phải nhận thẻ vàng trong tình huống cản phá này dù thực tế, trọng tài hoàn toàn có thể rút thẻ đỏ.

Dù sao, thầy trò HLV Felipe Scolari cũng đã bảo toàn được chiến thắng ấn tượng để giành quyền vào bán kết gặp Đức
Dù sao, thầy trò HLV Felipe Scolari cũng đã bảo toàn được chiến thắng ấn tượng để giành quyền vào bán kết gặp Đức

Sau bàn thắng của tài năng trẻ Rodriguez, người nhiều khả năng sẽ giành chiếc giày vàng khi đã ghi được 6 bàn thắng, thì 15 phút cuối trận là màn tra tấn thần kinh các CĐV Brazil khi đội khách liên tục dồn ép các học trò HLV Scolari. Tuy nhiên, bản lĩnh của một đội bóng lớn đã giúp đội bóng áo vàng xanh bảo toàn được tỉ số chung cuộc 2-1, giành quyền vào bán kết World Cup 2014 gặp tuyển Đức.

Tài năng trẻ Rodriguez bật khóc dù được các cầu thủ Brazil an ủi vì màn trình diễn ấn tượng trong trận
Tài năng trẻ Rodriguez bật khóc dù được các cầu thủ Brazil an ủi vì màn trình diễn ấn tượng trong trận

 

                                                        Theo Báo NLĐ

 

Các tin khác


Futsal Việt Nam - Futsal Uzbekistan: Hướng tới tấm vé World Cup

Đội tuyển futsal Việt Nam đang đứng trước ngưỡng cửa tham dự Vòng chung kết futsal World Cup 2024.

VCK U23 châu Á 2024: Thua 0 - 3, Việt Nam gặp Iraq ở tứ kết

Tại lượt cuối bảng D U23 châu Á 2024, Việt Nam đã để thua 3 bàn không gỡ trước Uzbekistan. Kết quả này giúp các chàng trai áo đỏ tránh được đương kim vô địch Saudi Arabia ở vòng tứ kết.

U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan: Xác định ngôi đầu

Ngày 23/4, U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Uzbekistan ở lượt trận cuối cùng bảng D Giải U23 châu Á 2024. Việc nhà ĐKVĐ Saudi Arabia chỉ xếp thứ 2 bảng C khiến cho cả Uzbekistan và Việt Nam phải tính toán ở trận đấu này.

Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục