Các cầu thủ trẻ của CLB HA.GL vui mừng sau bàn thắng của Tuấn Anh (giữa). (ảnh minh họa)

Các cầu thủ trẻ của CLB HA.GL vui mừng sau bàn thắng của Tuấn Anh (giữa). (ảnh minh họa)

Lượng khán giả ở hầu hết các SVĐ tăng mạnh, tổng cộng có tới 23 bàn thắng được ghi... đó là những con số đáng chú ý, cho thấy sự khởi đầu thuận lợi của mùa giải V-League 2015.

 

Theo thống kê chính thức từ Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (VPF), đã có tổng cộng 53.500 CĐV đến các SVĐ để theo dõi vòng đấu đầu tiên của V-League 2015.

Trong số đó, ấn tượng nhất là trận đấu giữa hai CLB HA.GL và S.Khánh Hòa với lượng CĐV kỷ lục: 13.000 người. Với sức chứa tối đa 10.000 CĐV của sân Pleiku, rất nhiều khán giả đã phải đứng dưới đường piste, hay phía sau khung thành, để có thể trực tiếp cổ vũ cho đội bóng yêu thích.

Không chỉ riêng trường hợp của HA.GL, mà lứa cầu thủ trẻ của nhiều CLB khác cũng đã đồng loạt mang đến một làn gió mới cho V-League 2015. Trong đó, có thể kể đến những gương mặt như Công Phượng (HA.GL), Duy Mạnh (HN T&T)... Nếu như Công Phượng lập cú đúp, giúp HA.GL có chiến thắng 4-2 trước S.Khánh Hòa, thì Duy Mạnh cũng đóng góp một bàn thắng trong trận HN T&T tiếp ĐT.LA trên sân nhà.

Bên cạnh đó, số các bàn thắng được ghi ở vòng đầu V-League 2015 cũng để lại ấn tượng mạnh. Nếu như ở mùa giải năm trước, chỉ có tổng cộng 16 bàn thắng được ghi sau lượt trận khởi tranh, thì con số này tại V-League 2015 đã lên tới 23. Ngoài trận thắng đậm với tỷ số 6-1 của đương kim vô địch B.Bình Dương trước tân binh Đồng Tháp, thì phần lớn các trận đấu còn lại trong lượt đầu V-League 2015 cũng có nhiều bàn thắng, đem lại sự hứng khởi, hài lòng cho người hâm mộ.

Một trong những điểm nhấn khác của mùa giải năm nay là nạn bạo lực sân cỏ đã có dấu hiệu khả quan. Ở V-League 2014, mặc dù chỉ có năm trận đấu ở vòng khởi tranh, nhưng các trọng tài đã phải rút ra tới 31 thẻ vàng. Các trận cầu khai mạc cũng phần nào khiến những CĐV trên sân, cũng như khán giả theo dõi qua màn ảnh nhỏ chán nản, khi liên tiếp phải chứng kiến những pha bóng thô bạo, làm giảm nhịp độ trận đấu...

Còn năm nay, ngoài 18 thẻ vàng, vòng đầu mùa giải chỉ có duy nhất một thẻ đỏ trong trận đấu giữa B.Bình Dương và Đồng Tháp. Ngoài ra, những pha phạm lỗi nguy hiểm cũng gần như không còn, làm tăng thời gian bóng lăn trên sân, giúp các cầu thủ có nhiều cơ hội cống hiến hơn.

Ở thời điểm khán giả đang mất niềm tin với bóng đá nội, thì đây là những dấu hiệu đáng mừng, cho thấy sự khởi đầu thuận lợi của mùa giải mới. Sự trẻ hóa tại V-League năm nay đã mang đến một làn gió mới, một bầu không khí có phần “thoáng” hơn. Bên cạnh đó, nạn bạo lực sân cỏ, vốn là chuyện “cơm bữa” cũng đã bước đầu cho thấy sự cải thiện...

Tất cả những điều này đã mang lại cho người hâm mộ nước nhà những trận đấu hay, mang tính chất cống hiến và giải trí đúng nghĩa. Hãy cùng hy vọng rằng, sau “món khai vị” đã làm hài lòng các CĐV, V-League 2015 sẽ tiếp tục mang tới những thực đơn hấp dẫn, làm say đắm hàng triệu con tim yêu bóng đá Việt Nam.

 

 

                                                                   Theo Báo ND

 

 

Các tin khác


VCK Futsal châu Á 2024: ĐT futsal Việt Nam thua đáng tiếc vào phút cuối

ĐT Việt Nam chịu thua đáng tiếc với kết quả 1-2 trước ĐT Uzbekistan, khép lại hành trình tại giải Futsal châu Á 2024.

Futsal Việt Nam - Futsal Uzbekistan: Hướng tới tấm vé World Cup

Đội tuyển futsal Việt Nam đang đứng trước ngưỡng cửa tham dự Vòng chung kết futsal World Cup 2024.

VCK U23 châu Á 2024: Thua 0 - 3, Việt Nam gặp Iraq ở tứ kết

Tại lượt cuối bảng D U23 châu Á 2024, Việt Nam đã để thua 3 bàn không gỡ trước Uzbekistan. Kết quả này giúp các chàng trai áo đỏ tránh được đương kim vô địch Saudi Arabia ở vòng tứ kết.

U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan: Xác định ngôi đầu

Ngày 23/4, U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Uzbekistan ở lượt trận cuối cùng bảng D Giải U23 châu Á 2024. Việc nhà ĐKVĐ Saudi Arabia chỉ xếp thứ 2 bảng C khiến cho cả Uzbekistan và Việt Nam phải tính toán ở trận đấu này.

Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục